Vinh danh công trình khoa học của nữ sinh gốc Việt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nữ sinh trung học gốc Việt tại bang Louisiana (Mỹ) đã nhận học bổng và được trao suất tham dự ngày hội khoa học kỹ thuật quốc tế nhờ dự án nghiên cứu về tác động độ a xít của đất đối với cây trồng.

Cuộc thi hấp dẫn

Nữ sinh Amy Thuy-Trinh Nguyen và bạn học Isaac Jabaley của Trường trung học phổ thông Benjamin Franklin (TP.New Orleans, bang Louisiana) vừa qua đã thắng giải nhất tại Triển lãm khoa học và kỹ thuật Đại New Orleans lần thứ 67, tổ chức tại Đại học Tulane, theo trang Nola.com.

Đây là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm khuyến khích việc nghiên cứu khoa học của học sinh trung học trong khu vực. Những dự án nghiên cứu về nhiều mảng khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học... của học sinh từ hơn 200 trường trung học ở New Orleans và các thành phố lân cận đã được trình bày tại sự kiện.

Tiến sĩ Michelle Sanchez, Giám đốc điều hành triển lãm từ năm 2012, cho biết rất hào hứng bởi đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức trực tiếp từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra. Trong đại dịch, triển lãm được tổ chức dưới hình thức trực tuyến và học sinh trình bày đề tài nghiên cứu trước giám khảo qua ứng dụng Zoom.

Amy Thuy-Trinh Nguyen và Isaac Jabaley cùng giải thưởng. Ảnh: Nola.com

Amy Thuy-Trinh Nguyen và Isaac Jabaley cùng giải thưởng. Ảnh: Nola.com

Tiến sĩ Beth Wee, giám khảo của hội chợ và là Giám đốc các chương trình đào tạo đại học và cao học về khoa học thần kinh tại Trường Khoa học và Kỹ thuật Tulane, cho biết bà quan tâm nhất đến việc kiểm tra dữ liệu của các nghiên cứu và đánh giá liệu học sinh có dành thời gian tổng hợp số liệu và sử dụng chúng để trình bày cho người khác có thể hiểu được.

Để được góp mặt tại hội chợ, dự án phải được nhà trường đề cử và các học sinh sẽ tự lên ý tưởng, nghiên cứu, thu thập thông tin và trình bày, bên cạnh sự hỗ trợ diễn giải, hướng dẫn của các giáo viên và sinh viên đại học.

Tranh tài quốc tế

Trong dự án của mình, Amy và Isaac đã phân tích tác động từ độ a xít của đất đối với mật độ phát triển của tế bào trên các lớp ngoài của lá cây và kết luận rằng độ a xít của đất rất quan trọng đối với sự khỏe mạnh của cây trồng.

Hai học sinh đã trồng cây đậu trong nhiều loại đất có độ a xít khác nhau, sau đó quan sát và phân tích sự khác biệt của các tế bào trong lá cây bằng kính hiển vi. Nhóm nghiên cứu phát hiện rằng đất có độ a xít càng cao tạo ra những cây có tế bào phát triển dày đặc hơn ở lớp ngoài của lá, đồng nghĩa là cây khỏe hơn. Các học sinh lo ngại rằng khi tình trạng ô nhiễm do vi hạt nhựa ngày càng nghiêm trọng và khiến đất bớt tính a xít, cây trồng sẽ khó phát triển hơn.

Công trình của hai học sinh đã được trao giải nhất trong hạng mục khoa học thực vật tại hội chợ, được trao huy chương và một phần thưởng tiền mặt. Bên cạnh đó, dự án này còn là một trong số 4 đề tài nghiên cứu được chọn để cạnh tranh tại Hội chợ khoa học và kỹ thuật quốc tế Regeneron tại TP.Dallas (bang Texas) vào tháng 5. Hai học sinh được tài trợ toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở cho chuyến đi và nhận học bổng trị giá 1.000 USD mỗi người.

"Chúng em đang làm việc để sửa đổi phần tóm tắt của mình và tinh chỉnh những chi tiết mà chúng em có thể đã bỏ qua. Điều này thực sự thú vị bởi cả hai chúng em đều tò mò và không coi nó như một công việc", nữ sinh gốc Việt chia sẻ. Về dự định sau khi tốt nghiệp, Amy Nguyen cho biết muốn học chuyên ngành sinh học ở trường đại học và đang hướng tới một trường y trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

(GLO)- Nhiều người trẻ rời quê lên phố tìm kiếm cơ hội việc làm, còn anh Ksor Chiến (SN 1996, làng Bía, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại “bỏ phố về quê” để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu-là điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bí thư Chi đoàn Nay H’Hiên làm kinh tế giỏi

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt tình với công tác Đoàn, chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) còn là tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang bên vùng nguyên liệu trồng hoa cúc chi hữu cơ. Ảnh: T.D

Cô gái 9X thành công với dòng trà “tiến vua”

(GLO)- Với mong muốn nâng cao giá trị cây dược liệu, năm 2023, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990, trú tại thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ và nghiên cứu cho ra đời dòng sản phẩm trà "tiến vua" từ hoa cúc chi.

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

(GLO)- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Gào (TP. Pleiku) kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng C, Rmah Minh là nữ cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết. Chị đã tích cực làm công tác dân vận, giúp đỡ người dân nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Thợ chụp ảnh kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ dịp tết

Thợ chụp ảnh kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ dịp tết

Khắp các địa điểm nổi tiếng ở TP.HCM như: Nhà văn hóa Thanh niên, chợ Bến Thành, Hội trường Thống Nhất… đều tấp nập người dân tham quan, chụp ảnh. Nhu cầu lưu giữ những khoảnh khắc đẹp dịp đầu xuân giúp các thợ chụp ảnh trở nên bận rộn, thậm chí kiếm được tiền triệu chỉ trong một buổi sáng.