Vinh danh 23 VĐV, huấn luyện viên tại 'Vinh quang Thể thao Việt Nam'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chương trình 'Vinh quang Thể thao Việt Nam' là dịp để tôn vinh những đóng góp to lớn của các huấn luyện viên, vận động viên của các đội tuyển quốc gia Việt Nam có thành tích xuất sắc trong năm 2023...
Trao bằng khen cho các huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu và huấn luyện viên, vận động viên người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2022. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Trao bằng khen cho các huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu và huấn luyện viên, vận động viên người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2022. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao (27/3/1946-27/3/2023) và hướng tới SEA Games 32, sáng 19/3, tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Olympic Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị tổ chức diễn ra Chương trình "Vinh quang Thể thao Việt Nam."

Sự kiện là dịp để tôn vinh những đóng góp to lớn của các huấn luyện viên, vận động viên của các đội tuyển quốc gia Việt Nam có thành tích xuất sắc trong năm 2023, mang về nhiều huy chương, thứ hạng cao, niềm vinh dự cho thể thao Việt Nam trên đấu trường trong và ngoài nước.

Tham dự Chương trình "Vinh quang Thể thao Việt Nam" có Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình; Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy; Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt, cùng đông đảo các vận động viên, huấn luyện viên và người nhà, người hâm mộ.

Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: Chương trình "Vinh quang Thể thao Việt Nam" và trao thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu năm 2022 là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ nhằm tôn vinh, khen thưởng các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu mà còn là dịp ôn lại chặng đường hình thành và phát triển của nền thể thao Việt Nam trong suốt những năm qua.

Đồng thời, sự kiện sẽ góp phần tạo niềm tin, động lực thúc đẩy chúng ta phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ thể dục thể thao quan trọng đề ra trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cũng biểu dương, gửi lời chúc mừng đặc biệt và sự kỳ vọng của lãnh đạo ngành Thể thao tới các vận động viên, huấn luyện viên tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao lớn diễn ra trong năm 2023.

Các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong lĩnh vực thể thao nhận giải thưởng hôm nay được các nhà báo chuyên trách thể thao bầu chọn thông qua “Cuộc bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2022” do Tạp chí Thể thao tổ chức.

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã trao tặng bằng khen cho 10 vận động viên tiêu biểu gồm Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên (bơi), Huỳnh Như (bóng đá nữ), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Lại Gia Thành (cử tạ), Lý Hoàng Nam (quần vợt), Đỗ Hùng Dũng (bóng đá nam), Nguyễn Thị Tâm (boxing) và Dương Thúy Vi (wushu).

Năm huấn luyện viên tiêu biểu được nhận bằng khen là Mai Đức Chung (bóng đá nữ), Trần Văn Sỹ (điền kinh), Nguyễn Hoàng Vũ (bơi), Park Hang-seo (bóng đá nam) và Lưu Văn Thắng (cử tạ).

Ngoài ra, 5 vận động viên người khuyết tật được vinh danh là Đỗ Thanh Hải (bơi), Lê Văn Công (cử tạ), Vi Thị Hằng (bơi), Nguyễn Thị Hằng (cờ vua) và Nguyễn Thị Hải (điền kinh). 3 huấn luyện viên người khuyết tật tiêu biểu là ông Nguyễn Đăng Viễn (bơi), Lê Quang Thái (cử tạ), Bùi Quang Vũ (cờ vua).

Là một trong 10 vận động viên nhận được danh hiệu vận động xuất sắc nhất năm 2023, vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh xúc động chia sẻ “Nhận được danh hiệu là sự động lực rất lớn để tôi và các vận động viên tiếp tục thi đấu và cống hiến. Năm 2023 là năm nhiều có nhiều sự kiện thể thao quan trọng. Bản thân Nguyễn Thị Oanh sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ tại SEA Games 32, hướng tới ASIAD với những thành tích tốt nhất, cải thiện thành tích của chính mình,” Nguyễn Thị Oanh cho biết.

Sau buổi Lễ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao đã tổ chức chương trình Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Buổi chạy nhận được sự hưởng ứng của hàng nghìn người là lãnh đạo, cán bộ, người lao động, vận động viên, huấn luyện viên ngành Thể dục thể thao và người dân Thủ đô.

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null