Vì sao Công an Bình Dương khởi tố vụ trốn thuế, lừa đảo liên quan đến Công ty Kim Oanh?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra các dấu hiệu trốn thuế và lừa đảo, thông qua việc chuyển nhượng nhà đất liên quan đến Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Kim Oanh.

Nhiều khách hàng tố cáo, công an khởi tố

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về các dấu hiệu trốn thuế và lừa đảo, thông qua việc chuyển nhượng nhà đất tại khu H2 -  Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương nhận được đơn tố cáo của các cá nhân như: Ông Lưu Văn Thủy (SN 1966, ngụ phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát); ông Phạm Khả Bôn (SN 1974, ngụ phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát); ông Nguyễn Công Khuê (SN 1974, ngụ phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một), ông Trần Trọng Quyền (SN 1971, ngụ TX.Bến Cát - đều thuộc tỉnh Bình Dương), ông Nguyễn Đình Úc (SN 1973, ngụ tỉnh Hưng Yên) và ông Phạm Văn Đính (SN 1972, quê Nghệ An) tố cáo bà Đặng Thị Kim Oanh - Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Kim Oanh (Công ty Kim Oanh, thuộc Kim Oanh Group) có hành vi lừa đảo thông qua việc chuyển nhượng nhà đất tại khu H2 - Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 3, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng.

Công an vào cuộc điều tra, xác minh đối với đơn tố cáo của các ông: Lưu Văn Thuỷ, Phạm Khả Bôn và Nguyễn Công Khuê. Ngày 5/11/2020, Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định số 148/QĐ-CSKT(Đ4) khởi tố vụ án hình sự "trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát để điều tra làm rõ.


 

20 căn nhà xâu dựng trên 16 lô đất tại khu H2 trong Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 3, nơi nhóm khách hàng tố cáo bà Đặng Thị Kim Oanh có dấu hiệu trốn thuế và lừa đảo.
20 căn nhà xâu dựng trên 16 lô đất tại khu H2 trong Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 3, nơi nhóm khách hàng tố cáo bà Đặng Thị Kim Oanh có dấu hiệu trốn thuế và lừa đảo.



Riêng các đơn tố cáo của các ông: Trần Trọng Quyền, Nguyễn Đình Úc và Phạm Văn Đính, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương hiện đang thụ lý theo thủ tục giải quyết tố giác tội phạm.

Theo tố cáo của những khách hàng nói trên, họ đã đặt cọc mua nhà trong khu đất H2, Khu dân cư Mỹ Phước 3, nơi Công ty Kim Oanh đầu tư xây dựng.

Khu đất này được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lưu Tấn Tiến năm 2008. Đến năm 2017, ông Tiến chuyển nhượng lại khu đất cho bà Nguyễn Thị Nhung. Bà Nhung ký hợp đồng dịch vụ với Công ty Kim Oanh để môi giới tìm kiếm khách hàng. Công ty Kim Oanh ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 20 căn nhà (tự tách thửa, xoay hướng trên khu đất) cho 18 người.

Đầu năm 2020, UBND thị xã Bến Cát có văn bản không đồng ý cho tách thửa khu đất thành 20 sổ đỏ. Được biết, liên quan đến vụ việc này có 15 khách hàng nhận lại tiền đặt cọc và một khoản tiền đền bù. 3 khách hàng còn lại đã có đơn tố cáo gửi đến cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Bình Dương.

Ngay sau đó, nhận thấy có dấu hiệu vi phạm hình sự, ngày 26/6/2020, Công an tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Đặng Thị Kim Oanh.

Kim Oanh cho rằng vụ việc chỉ là dân sự?

Trao đổi với báo chí, bà Đặng Thị Kim Oanh nói rằng, việc Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án là "có dấu hiệu hình sự hóa mối quan hệ dân sự".

Theo bà Oanh, 20 căn nhà xây dựng trên 16 lô đất tại khu H2 dự án Khu dân cư Mỹ Phước 3 đã được cấp sổ đỏ tồn tại từ nhiều năm trước; do cá nhân khác đã thực hiện trước khi bán cho bà Nguyễn Thị Nhung. Sau khi bà Nhung mua lại các lô đất đã có nhà nên cũng chuyển nhượng đúng hiện trạng đã mua. Về phía Công ty Kim Oanh, công ty là đơn vị môi giới, hai bên mới ký hợp đồng đặt cọc chứ chưa phải hợp đồng chuyển nhượng.

Bà Oanh cũng cho biết thêm, các khách hàng đều biết trước tình trạng pháp lý các căn nhà. Sau khi ký hợp đồng đặt cọc đã được nhận sổ, nhận nhà ngay, vào sinh sống, kinh doanh hưởng lợi. Việc không được cấp sổ mới đến từ nguyên nhân bất khả kháng.

Sau khi thị xã Bến Cát không chấp nhận kiến nghị về việc cấp lại sổ đỏ theo hiện trạng, Công ty Kim Oanh đã có thông báo và gặp gỡ khách hàng bàn hướng xử lý. Trong số khách đặt cọc mua tài sản, có 15 người chấp nhận thanh lý hợp đồng đặt cọc, nhận thêm một khoản đền bù, còn lại 3 người không đồng ý.

Trong một diễn biến khác, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã đồng ý đưa vụ án "vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (TCT Bình Dương) vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

 

Khu đất 43ha thuộc dự án Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương là đất công nhưng đã bị hô biến để rơi vào tay tư nhân là Công ty Tân Phú thuộc Kim Oanh Group.
Khu đất 43ha thuộc dự án Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương là đất công nhưng đã bị hô biến để rơi vào tay tư nhân là Công ty Tân Phú thuộc Kim Oanh Group.


TCT Bình Dương là doanh nghiệp Nhà nước thuộc quản lý của Tỉnh uỷ Bình Dương và được giao cho khu đất 43ha thuộc dự án Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương (phường Hoà Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) quản lý, sử dụng.

Sau đó, khu đất 43ha được hô biến, phù phép để rơi vào tay doanh nghiệp tư nhân với mức giá rẻ mạt. Hiện nay khu đất thuộc quyền sở hữu của Kim Oanh Group với tên gọi dự án Khu Đô thị - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú.

Hiện, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ ông Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch HĐQT TCT Bình Dương); Trần Nguyên Vũ (Giám đốc TCT Bình Dương). Đồng thời, phong toả toàn bộ khu đất 43ha giao cho UBND phường Hoà Phú quản lý, thu hồi 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất nói trên giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương.

Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật khi có thông tin mới.

 

https://danviet.vn/vi-sao-cong-an-binh-duong-khoi-to-vu-tron-thue-lua-dao-lien-quan-den-cong-ty-kim-oanh-20201130090804228.htm

Theo V.D (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố 2 đối tượng tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy tại chung cư

Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy tại chung cư

(GLO)- Ngày 8-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Tâm (SN 1997, trú phường Quy Nhơn Nam) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Từ Thị Cẩm Ngọc (SN 2007, trú tại xã An Nhơn Tây) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Siết chặt kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa

Siết chặt kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa

(GLO)- Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đang tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi chở hàng quá tải trọng, cơi nới thành thùng, làm rơi vãi vật liệu trên đường, qua đó góp phần chấn chỉnh hoạt động vận tải hàng hóa, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Ngăn ngừa thanh thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngăn ngừa thanh thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông

(GLO)- Trước tình hình vi phạm, tai nạn giao thông (TNGT) trong lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên có chiều hướng diễn biến phức tạp, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp công an các xã, phường và đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa.

25 năm tù cho 3 bị cáo sa vào ma túy.

25 năm tù cho 3 bị cáo sa vào ma túy

(GLO)- Tòa án nhân dân khu vực 9-Gia Lai vừa đưa ra xét xử sơ thẩm 3 bị cáo trong vụ án “Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra trên địa bàn xã Ia Grai với tổng mức án 25 năm tù.

Di lý đối tượng truy nã trốn sang Campuchia về quy án

Di lý đối tượng truy nã trốn sang Campuchia về quy án

(GLO)- Ngày 1-6, Thượng tá Đỗ Hải Quân-Phó trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Gia Lai cho biết: trinh sát vừa di lý và bàn giao đối tượng truy nã Vũ Văn Thỏa (42 tuổi, quê Ninh Bình) cho Trại tạm giam số 1 để chấp hành án phạt tù về tội “Đánh bạc”.

Tăng cường quản lý cư trú với người nước ngoài

Tăng cường quản lý cư trú với người nước ngoài

(GLO)- Lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai đang tăng cường công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài thông qua việc rà soát địa bàn, kiểm tra cơ sở lưu trú và triển khai hệ thống quản lý lưu trú mới của Bộ Công an, qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

null