Vén màn bí ẩn xác ướp 'người ngoài hành tinh' ở Peru

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 Một cặp “xác ướp người ngoài hành tinh” bí ẩn xuất hiện ở sân bay thủ đô Lima - Peru vào tháng 10 năm ngoái được các nhà khoa học khẳng định có nguồn gốc từ Trái Đất.

Trong buổi họp báo được tổ chức bởi Bộ Văn hóa Peru ở thủ đô Lima ngày 12-1 (giờ địa phương), hai mẫu vật xác ướp được các chuyên gia khẳng định là hai hình nộm hình người và rất có thể được làm từ cả bộ phận người và động vật.

Mẫu vật "ngoài hành tinh" là búp bê được làm từ xương người và động vật. Ảnh: Reuters

Mẫu vật "ngoài hành tinh" là búp bê được làm từ xương người và động vật. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters ngày 13-1, bàn tay ba ngón của hai mẫu vật đã được phân tích và suy đoán có xuất xứ từ vùng Nazca ở Peru. Các chuyên gia loại trừ khả năng bộ phận này có liên hệ tới người ngoài hành tinh.

"Chẳng phải ngoài hành tinh gì cả, chúng là những hình nộm được làm bằng xương động vật từ chính hành tinh này và gắn lại bằng keo tổng hợp" - ông Flavio Estrada, nhà khảo cổ học từ Viện Khoa học Pháp y Peru, khẳng định.

Ông Estrada cũng cho rằng câu chuyện "người ngoài hành tinh" là một câu chuyện bịa đặt.

Bàn tay với ba ngón cũng có nguồn gốc từ Trái Đất. Ảnh: Reuters

Bàn tay với ba ngón cũng có nguồn gốc từ Trái Đất. Ảnh: Reuters

Hai mẫu vật trên được đựng trong hộp giấy, xuất hiện tại văn phòng chuyển phát nhanh DHL vào tháng 10-2023. Chúng có cái đầu thon dài và bàn tay 3 ngón, bề ngoài trông giống như xác ướp mặc đồ truyền thống người Andean. Sự việc này đã dẫn đến một vài phương tiện truyền thông suy đoán về nguồn gốc ngoài hành tinh của chúng.

Tháng 9-2023, có hai "xác ướp tí hon" khác được đưa ra phiên điều trần quốc hội Mexico, từ đó được các phương tiện truyền thông đưa tin rộng rãi.

Cánh nhà báo Mexico và người hâm mộ UFO lâu năm, nhà báo Jaime Maussan, tuyên bố những xác ướp này khoảng 1.000 năm tuổi và được khai quật ở Peru năm 2017 nhưng không có liên quan đến bất kỳ giống loài Trái Đất nào.

Nhiều chuyên gia về sau đã phản bác những thông tin này, cho rằng hai mẫu vật có thể là xác ướp người cổ đại kết hợp với xương động vật và hoàn toàn từ Trái Đất.

Trong buổi họp báo ngày 12-1, các chuyên gia phủ nhận chuyện hai xác ướp này liên quan đến những "xác ướp" được đưa đến Mexico, đồng thời nhấn mạnh rằng những "xác ướp" ở Mexico cũng không có nguồn gốc ngoài hành tinh.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kích hoạt mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kích hoạt mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội

(GLO)- Sáng 4/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề: "Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội" với yêu cầu đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển trong mọi ngành, mọi lĩnh vực và trong toàn xã hội.

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

(GLO)- Từ giải quyết thủ tục hành chính, cấp căn cước, định danh điện tử đến tra cứu vi phạm giao thông, nhiều tiện ích được Công an tỉnh Gia Lai đưa lên môi trường số. Đằng sau là quá trình xây dựng, làm sạch, kết nối dữ liệu, cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, đổi mới quản lý, phục vụ nhân dân.

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

(GLO)- Nguyên tắc xuyên suốt khi triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là phải lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhưng không thay thế con người ra quyết định. Khung cũng định hướng sử dụng chung 79 nền tảng số quốc gia, hạn chế đầu tư nhỏ lẻ, trùng lặp.

null