Phát hiện kinh ngạc về xác ướp có chiếc lưỡi vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một xác ướp ở Ai Cập được chôn cất cùng với một chiếc lưỡi vàng cách đây khoảng 2.000 năm tại một nơi được người Ai Cập cổ đại coi trọng gọi là Taposiris Magna.
Một nhóm các nhà khảo cổ đến từ Ai Cập và Cộng hòa Dominica đã khai quật được một phát hiện kỳ lạ trong các ngôi đền cổ của Ai Cập. Các nhà nghiên cứu đã khai quật một xác ướp được ướp cách đây hơn 2.000 năm, lưỡi của người được thay thế bằng một thanh vàng.
Người đã chết từ lâu được phát hiện ở thành phố cổ Taposiris Magna hay còn gọi là "lăng mộ vĩ đại của Osiris". Osiris được coi là vị thần của thế giới ngầm.
Cùng với Isis và Horus, Osiris thành lập bộ ba chính giữa các vị thần và nữ thần của Ai Cập.
Các nhà nghiên cứu cho biết chiếc lưỡi vàng có thể được đặt ở đó để người quá cố có thể nói chuyện với các vị thần ở thế giới bên kia.
Một tuyên bố từ Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập cho biết các chuyên gia "đã tìm thấy tàn tích của bìa carton mạ vàng cùng với bùa hộ mệnh bằng lá vàng dưới dạng một chiếc lưỡi được đặt trong miệng của xác ướp trong một nghi lễ đặc biệt".
Xác ướp được phát hiện tại một trong 16 phòng chôn cất tại Taposiris Magna, nơi cũng có những ngôi đền thờ Isis.

Tại một trong 15 phòng chôn cất khác, một phụ nữ đã được chôn cất với chiếc mặt nạ che kín cơ thể.
Trong một căn phòng khác, các nhà khoa học tìm thấy phần còn lại của các cuộn giấy mà các chuyên gia hiện đang cố gắng giải mã. Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy một số bức tượng của các cá nhân được chôn cất tại địa điểm này.
Các nhà khoa học tin rằng các xác ướp này từng là những người có địa vị cao trong xã hội thời đó.
Các nhà khảo cổ tin rằng có khả năng những người sống trong thời kỳ Ptolemaic (305 đến 30 TCN).
Các xác ướp được cho là của người Ai Cập thuộc tầng lớp trung lưu thượng lưu, vì quá trình ướp xác và phòng chôn cất dường như rất phức tạp. Ai Cập cổ đại nổi tiếng với những đồ tạo tác đáng kinh ngạc, từ những ngôi mộ và kim tự tháp ấn tượng, thu hút hàng triệu người đến ngành du lịch.
Theo Tuấn Anh (Theo Express/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kích hoạt mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kích hoạt mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội

(GLO)- Sáng 4/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề: "Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội" với yêu cầu đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển trong mọi ngành, mọi lĩnh vực và trong toàn xã hội.

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

(GLO)- Từ giải quyết thủ tục hành chính, cấp căn cước, định danh điện tử đến tra cứu vi phạm giao thông, nhiều tiện ích được Công an tỉnh Gia Lai đưa lên môi trường số. Đằng sau là quá trình xây dựng, làm sạch, kết nối dữ liệu, cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, đổi mới quản lý, phục vụ nhân dân.

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

(GLO)- Nguyên tắc xuyên suốt khi triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là phải lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhưng không thay thế con người ra quyết định. Khung cũng định hướng sử dụng chung 79 nền tảng số quốc gia, hạn chế đầu tư nhỏ lẻ, trùng lặp.

null