Vé số độc đắc bị từ chối trả, XSKT Thừa Thiên-Huế chờ phán quyết của tòa án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Liên quan đến vụ trúng độc đắc 2 tỉ đồng nhưng khách hàng bị từ chối không cho nhận thưởng vì tờ vé số bị rách, đại diện Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho rằng sẽ chờ phán quyết của tòa án, nếu tòa án tuyên đủ điều kiện sẽ trả thưởng.

Sáng nay 2.12, ông Lê Trung Phước, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên - Huế (viết tắt là Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế), đã có phản hồi mới nhất, liên quan đến việc một khách hàng trúng độc đắc 2 tỉ đồng nhưng bị từ chối không cho nhận thưởng.

Ông Phước cho biết, vụ việc hiện đang được TAND TP.Huế thụ lý. Công ty chờ phán quyết của tòa án, nếu tòa tuyên đủ điều kiện chi trả thưởng thì công ty sẽ chấp hành bản án.

Tờ vé số trúng giải độc đắc không được Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế vì yếu tố rách rời
Tờ vé số trúng giải độc đắc không được Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế vì yếu tố rách rời

Theo ông Phước, vì vé trúng thưởng đã bị rách và mất phần rách không tìm thấy nên theo quy định sẽ từ chối trả thưởng, căn cứ theo quy định tại Thông tư số 75/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số.

"Phía công ty cũng rất chia sẻ và mong muốn chi trả cho người trúng thưởng, nhưng quy định thì phải chấp hành, không thể làm trái", ông Phước nói.

Ngày 14.10, bà N.T.N (53 tuổi, ở xã Bình Nguyên, H.Thăng Bình, Quảng Nam) mua 2 tờ vé số của Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hành mang ký hiệu H83-24 (10.000 đồng/vé), gồm một tờ mang số dự thưởng 386552 (F), tờ vé còn lại mang số 486552 (F). Sau khi mua xong, bà bỏ vào tờ tiền polymer kẹp lại bỏ vào túi đi làm nhưng không may mắc mưa nên bị mưa ướt. Thấy ướt nên bà đem 2 tờ vé số hơ lửa thì vé số bị co lại.

Trong kỳ quay mở thưởng, tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỉ đồng, tờ còn lại trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng. Tuy nhiên, tờ vé trúng giải phụ bị co rúm, rách và nhăn nheo, không nhìn rõ chữ hơn được nhận thưởng, còn tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt, chỉ rách một tí ở bên phải dưới dãy số chính nhưng vẫn nguyên hình, rõ chữ nhưng không được trả thưởng.

Nguyên nhân công ty xổ số đưa ra là tờ vé số này đã bị rách, biến dạng so với ban đầu.

Có quy định xem xét trả thưởng cho vé số rách rời

Trước đó, từ ngày 22.11.2021, Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế từng ban hành quyết định quyết về việc trả thưởng, có nội dung về quy trình xem xét trả thưởng cho vé số bị rách rời.

Trong văn bản, Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế nêu: "Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì công ty tổ chức thẩm tra xác minh và quyết định việc trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng".

Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế từng ban hành quy chế xem xét trả thưởng cho vé số rách rời
Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế từng ban hành quy chế xem xét trả thưởng cho vé số rách rời

Cụ thể, vé số có giá trị lĩnh thưởng từ 3 triệu đồng trở lên đều phải có đơn trình bày lý do hợp lý của khách hàng, đơn trình bày theo mẫu quy định của công ty. Nếu vé xổ số có giá trị lĩnh thưởng từ 10 triệu đồng trở lên, phải có xác nhận của chính quyền phường, xã nơi cư trú trên đơn trình bày. Trong trường hợp cần thiết, công ty sẽ trưng cầu giám định của cơ quan công an trước khi trả thưởng. Phí giám định do người sở hữu vé xổ số trúng thưởng chi trả.

Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng nêu rõ việc phân cấp giải quyết vé xổ số trúng thưởng bị rách rời.

Trường hợp vé xổ số trúng thưởng giải đặc biệt (2 tỉ đồng) phải lập hội đồng để giải quyết. Thành phần hội đồng gồm chủ tịch công ty, giám đốc, các phó giám đốc, trưởng phòng phát hành trả thưởng, trưởng phòng tài vụ...

Theo Bùi Ngọc Long - Lê Hoài Nhân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

(GLO)- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp (xã Phù Mỹ Nam), ngày 8-8, Đội Quy tập mẫu số 1 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phát hiện trong 1 phần mộ có chiếc ví cũ kỹ, bên trong còn lưu giữ nhiều bức ảnh của 1 người lính cùng những người thân trong gia đình.

UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh về hợp tác phát triển phòng thí nghiệm dùng chung

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 7-8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh và tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường về việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(GLO)- Trong phiên thảo luận ở tổ sáng 6-8 về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở điều chỉnh, đánh giá đầy đủ tác động của việc tăng tổng mức đầu tư...

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

null