Từ khóa: về nguồn

Hoạt động về nguồn thu hút hơn 100 đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia. Ảnh Vũ Chi

Hơn 100 đoàn viên, thanh niên, học sinh về nguồn tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi

(GLO)- Chiều 14-3, Đoàn xã Ayun Hạ (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, Trường THCS Quang Trung tổ chức hoạt động về nguồn, giao lưu văn nghệ, kể chuyện truyền thống tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi.
Tỉnh Đoàn Gia Lai khánh thành công trình “Di dời và phục dựng nhà rông thanh niên”

Tỉnh Đoàn Gia Lai khánh thành công trình “Di dời và phục dựng nhà rông thanh niên”

(GLO)- Sáng 26-9, Tỉnh Đoàn Gia Lai đã tổ chức lễ khánh thành công trình “Di dời và phục dựng nhà rông thanh niên” trong khuôn viên Bia di tích lịch sử Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng tỉnh Gia Lai giai đoạn 1962-1975 và hành trình về nguồn tại làng Tăng Lăng (xã Krong, huyện Kbang).

Thế hệ trẻ ngành Tài chính Gia Lai dâng hương tại Khu di tích Ban Kinh tài

Thế hệ trẻ ngành Tài chính Gia Lai dâng hương tại Khu di tích Ban Kinh tài

(GLO)-

Trong 2 ngày (26 và 27-8), Chi đoàn Thanh Niên Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế, Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyênphối hợp tổ chức hành trình về nguồn tại Khu di tích cơ quan Ban Kinh tài thuộc Khu căn cứ cách mạng tỉnh (Khu 10), xã Krong, huyện Kbang. Đây là một hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2023).

Chạm tay vào ký ức hào hùng

Chạm tay vào ký ức hào hùng

(GLO)- Có người 48 năm sau ngày đất nước hòa bình mới có dịp về thăm khu căn cứ, có người sau hàng chục năm mới được gặp lại những đồng đội cũ. Chuyến về nguồn vào sáng 27-4 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức vì thế cũng ngập tràn xúc động với những cái nắm tay, những cái ôm thật chặt.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng căn cứ cách mạng Krong

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng căn cứ cách mạng Krong

(GLO)- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2021), bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 27-4, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hành trình về nguồn và Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2021 tại làng Tăng Lăng (xã Krong, huyện Kbang).
Tháng ba "về nguồn"

Tháng ba "về nguồn"

(GLO)- Đã trở thành thông lệ, cứ vào các dịp lễ tết, đặc biệt là kỷ niệm ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17-3), cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thường tổ chức hành trình về nguồn thăm lại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang.
Hành trình về nguồn tại làng kháng chiến Stơr

Hành trình về nguồn tại làng kháng chiến Stơr

(GLO)- Chào mừng kỳ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2019), sáng ngày 19-10, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức hoạt động về nguồn thăm làng kháng chiến Stơr và Nhà lưu niệm Anh hùng Núp tại xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai: "Về nguồn" thăm chiến trường xưa

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai: "Về nguồn" thăm chiến trường xưa

(GLO)- Ngày 28-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức hành trình “Về nguồn“, thăm một số di tích văn hoá- lịch sử tại huyện Kbang. Hoạt động nhằm tuyên truyền cho cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng, nhất là lịch sử hình thành và phát triển khu căn cứ cách mạng Khu 10- trung tâm đầu não cách mạng của tỉnh.
Về lại chiến khu xưa

Về lại chiến khu xưa

(GLO)- Trong không khí hân hoan của những ngày tháng 8 lịch sử, Ban liên lạc những người tham gia hoạt động cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến tỉnh Gia Lai đã tổ chức hành trình “Về nguồn“ thăm lại căn cứ cách mạng tại xã Krong (huyện Kbang). Nhiều thành viên không giấu được sự xúc động sau hơn 40 năm trở về với vùng đất mình từng tham gia chiến đấu một thời.
Chi đoàn Báo Gia Lai tổ chức Hành trình "Về nguồn"

Chi đoàn Báo Gia Lai tổ chức Hành trình "Về nguồn"

(GLO)- Trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Báo Gia Lai (16-3-1947/16-3-2017), ngày 17-2, Chi đoàn Báo Gia Lai đã tổ chức chuyến hành trình “Về nguồn“ tại khối Thuận Nghĩa-thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Đây là nơi xuất bản số báo đầu tiên của tờ báo “Sáng“-tiền thân của Báo Gia Lai ngày nay.