Vẫn mua bán công khai thuốc lá điện tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dù bị pháp luật quy định là hàng cấm kể từ ngày 1.1.2025, tuy nhiên hiện nay việc quảng cáo, mua bán thuốc lá điện tử vẫn công khai qua các kênh bán hàng online, theo đó địa chỉ cung cấp hàng thuộc tỉnh Bình Định.

Trên thị trường, thuốc lá điện tử (TLĐT) thường được giới trẻ gọi là vape, pod (2 dòng sản phẩm phổ biến). Từ ngày có lệnh cấm, các shop, cửa hàng TLĐT trên địa bàn TP Quy Nhơn đã đóng cửa. Tuy nhiên việc quảng cáo, mua bán vẫn tiếp diễn qua các trang web, hội nhóm trên mạng xã hội.

Trên Facebook, chỉ cần gõ từ khóa “vape pod Bình Định” sẽ hiện ra nhiều hội nhóm mua bán TLĐT. Như nhóm “VAPE POD QUY NHƠN - BÌNH ĐỊNH (New Pass)”, hoạt động công khai với hơn 11.000 thành viên, là nơi tư vấn, mua bán, trao đổi các mặt hàng TLĐT cũ, mới.

Thành viên trong nhóm hầu hết là thanh thiếu niên, học sinh. Từ đầu năm 2025 đến nay, nhóm này liên tục đăng các nội dung rao bán, tìm kiếm TLĐT. Các thành viên thường tương tác qua nick ảo hoặc ở chế độ ẩn danh, sau đó trao đổi qua điện thoại, Zalo để chốt đơn. “Khách ở Bình Định hay ở đâu em cũng đều gửi hàng đi được. Chỉ là nay nhập hàng khó, hàng cấm nên giá tăng một chút…”, một tài khoản nhóm này cho biết.

Tương tự, nhóm “Vape Pod Bình Định” cũng hoạt động ở chế độ công khai với 6.000 thành viên, được quản lý bởi nam thanh niên có số điện thoại 0868.084.xxx. Người này cho biết hiện đang kinh doanh nhiều mặt hàng TLĐT qua kênh trực tuyến, chỉ tiết lộ địa chỉ giao dịch với khách quen.

Thanh niên này cũng đang vận hành trang web “podvapequynhon.vn” với giao diện như một sàn thương mại điện tử. Ở đó, hàng loạt hình ảnh TLĐT được đăng tải với mẫu mã đa dạng, giá bán dao động từ 400 nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng mỗi sản phẩm. Chỉ cần một cuộc gọi, khách ở nội thành TP Quy Nhơn có thể nhận được hàng chỉ sau chừng 30 phút.

Các sản phẩm TLĐT được quảng cáo, bày bán công khai trên trang web “podvapequynhon.vn”. Ảnh chụp màn hình

Các sản phẩm TLĐT được quảng cáo, bày bán công khai trên trang web “podvapequynhon.vn”. Ảnh chụp màn hình

Để qua mặt cơ quan chức năng, việc mua bán TLĐT được thực hiện qua mạng xã hội, điện thoại, hạn chế giao dịch trực tiếp. Hàng được ship đến người mua dưới vỏ bọc “thiết bị điện tử”, “mỹ phẩm”… Người mua được quyền kiểm tra hàng nhưng không được để shiper nhìn thấy.

Với hàng loạt tác hại đối với sức khỏe, TLĐT được xem là mối nguy hại đe dọa thế hệ trẻ. Việc cấm TLĐT được kỳ vọng sẽ ngăn chặn, đẩy lùi các sản phẩm độc hại này. Tuy nhiên thực tế cho thấy, trên không gian mạng hoạt động mua bán loại hàng cấm này gần như không chịu sự tác động nào từ phía cơ quan chức năng; TLĐT vẫn đang len lỏi, âm thầm bào mòn giới trẻ. Điều này đặt ra yêu cầu cần có biện pháp quyết liệt hơn.

Theo luật sư Nguyễn Thế Vũ (Đoàn luật sư tỉnh), tại Nghị quyết số 173/2024/QH15 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng TLĐT. Vậy nên việc mua bán TLĐT như trên đồng nghĩa mua bán hàng cấm. Tùy theo tính chất mức độ hành vi, các cá nhân, tổ chức vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.

Được biết đến nay vẫn chưa có quy định chế tài xử lý hành chính đối với hành vi sử dụng TLĐT. Để khắc phục khoảng trống pháp lý này, Bộ Y tế đã xây dựng, trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Theo đó Dự thảo quy định, người hút TLĐT sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng - 2 triệu đồng, nếu tái phạm thì phạt gấp 2 lần, tức từ 2 triệu đồng - 4 triệu đồng. Ngoài ra sẽ bị gửi thông báo xử phạt hành chính tới cơ quan, tổ chức đang làm việc, học tập để xử lý theo quy định, nội quy của đơn vị, nhà trường.

Tại Điều 8, Nghị định 98/2020/NĐ-CP đã quy định rõ, cá nhân có hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng cấm sẽ bị phạt hành chính từ 1 triệu đồng - 100 triệu đồng. Tổ chức vi phạm sẽ bị phạt từ 2 triệu đồng - 200 triệu đồng.

Đặc biệt, hành vi này có thể bị xử lý hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm, theo quy định tại Điều 190, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Theo đó, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng - 3 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 năm - 15 năm tùy theo mức độ vi phạm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng - 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm - 5 năm.

ĐỨC MINH

Có thể bạn quan tâm

Bãi chôn lấp rác thải tại phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) đã trong tình trạng quá tải nghiêm trọng sau gần 10 năm vận hành.

Bãi chôn lấp rác ở Bồng Sơn quá tải, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

(GLO)- Sau gần 10 năm đưa vào sử dụng, bãi chôn lấp chất thải rắn thị xã Hoài Nhơn cũ (nay thuộc phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai) đã quá tải. Không chỉ phát sinh mùi hôi thối, nơi đây còn xuất hiện tình trạng nước rỉ rác chảy ra môi trường xung quanh khiến người dân vô cùng lo lắng, bức xúc.

Sân vận động tiền tỷ bị bỏ hoang

Sân vận động tiền tỷ bị bỏ hoang

(GLO)- Được đầu tư hơn 7 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao, sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhưng Sân vận động Nhơn Khánh (phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) lại đang trong tình trạng bỏ hoang, nhiều hạng mục thi công dang dở.

Chiếm đất công, xây công trình trái phép bên kè sông Côn

Chiếm đất công, xây dựng công trình trái phép bên bờ kè sông Côn

(GLO)- Người dân tổ dân phố Phụ Ngọc (phường Bình Định) phản ánh: Gia đình ông Trần Văn Trúc (trú tại tổ dân phố Phụ Ngọc) chiếm dụng diện tích đất công do UBND xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn cũ (nay là UBND phường Bình Định) quản lý để xây dựng công trình, làm nơi bán cà phê, nước giải khát. 

null