Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời kiến nghị cử tri TP. Pleiku về việc mở rộng đối tượng được cấp phát báo Gia Lai và thi công đường Nguyễn Chí Thanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời kiến nghị cử tri TP. Pleiku về việc mở rộng đối tượng được cấp phát báo Gia Lai và thi công đường Nguyễn Chí Thanh

Kiến nghị:

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30-12-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và Báo Gia Lai, đối tượng được cấp phát báo Gia Lai là đảng viên 30 năm tuổi Đảng trở lên đã nghỉ hưu. Đề nghị cấp trên nghiên cứu mở rộng đối tượng cho đảng viên 30 năm tuổi Đảng trở lên không có lương hưu được cấp phát báo Gia Lai.

Trả lời:

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30-12-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và Báo Gia Lai, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo: Sở Tài chính xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể, kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng kinh phí mua báo ở các cấp, không dùng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai sai mục đích; Bưu điện tỉnh quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phát hành báo, tạp chí đảm bảo báo, tạp chí đến thôn, làng trong ngày. Làm tốt nhiệm vụ đơn vị chủ lực phát hành báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai với phương châm kết hợp hài hòa giữa kinh doanh và phục vụ nhiệm vụ chính trị; giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi việc thực hiện chỉ thị này.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu, đề xuất trình Thường trực Tỉnh ủy về việc đề xuất chủ trương cấp báo Gia Lai cho đảng viên 30 năm tuổi trở lên đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh (Tờ trình số 83-TTr-BTGTU ngày 17-7-2017); Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Thông báo Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cấp báo Gia Lai cho đảng viên 30 năm tuổi Đảng trở lên đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh (Thông báo số 635-TB/TU ngày 1-8-2017), trong đó, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, lập kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

- Theo số liệu cung cấp từ Báo Gia Lai, hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 5.307 đảng viên 30 năm tuổi Đảng trở lên đã nghỉ hưu được cấp phát báo Gia Lai (số liệu tháng 10-2023); chưa có quy định đối với đối tượng cho đảng viên 30 năm tuổi Đảng trở lên không có lương hưu được cấp phát báo Gia Lai. Việc mở rộng đối tượng cho đảng viên 30 năm tuổi Đảng trở lên không có lương hưu được cấp phát báo Gia Lai.

Đối với việc giải quyết kiến nghị, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động trao đổi với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu, xem xét trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đề xuất chủ trương cấp báo Gia Lai cho đảng viên 30 năm tuổi Đảng trở lên không có lương hưu trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, giao Sở Tài chính, Bưu điện tỉnh, Báo Gia Lai tiếp tục phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30-12-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và Báo Gia Lai; thực hiện có hiệu quả việc cấp báo Gia Lai cho đảng viên 30 năm tuổi Đảng trở lên không có lương hưu trên địa bàn tỉnh sau khi có chủ trương đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Kiến nghị:

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết việc thi công đường Nguyễn Chí Thanh gây lấp cống thoát nước và lấp ruộng, đặc biệt là khu vực gần giọt nước làng Khưn và các ruộng gần kề.

Trả lời:

Vị trí kiến nghị tại cửa xả số 1 (hạ lưu cống ngang cống hộp 100x100, tại lý trình Km 0+645,63) thiết kế nối tiếp vào cửa xả hiện tại bằng cống tròn bê tông cốt thép đường kính 100 cm, tổng chiều 85,13 m, đồng thời đặt 9 hố ga kích thước 1,6x1,6 m bằng bê tông xi măng, đậy đan bê tông cốt thép, đảm bảo thoát nước khu vực. Chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu thi công triển khai xử lý những nội dung kiến nghị trên và đã hoàn thành trong tháng 5-2023.

Có thể bạn quan tâm

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

(GLO)- Sáng 23-7, UBND xã An Lương phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức buổi gặp gỡ các chủ tàu cá nhằm tuyên truyền, phổ biến Đề án di dời tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và đầm Đề Gi về cảng cá Tam Quan theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai để đảm bảo an toàn hạ tầng và duy trì dịch vụ viễn thông, duy trì thông tin liên lạc cho người dân trong và sau cơn bão.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tận tình và giải quyết tại chỗ, người dân không phải đi lại nhiều nơi như trước đây. Ảnh: Ngọc Sang

Gia Lai chấn chỉnh tình trạng yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp"

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cấp xã; không yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp".

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

(GLO)- Thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn, đường Phó Đức Chính (thuộc thôn 3, xã Biển Hồ) khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại khá đông, nhưng tình trạng ngập úng kéo dài vẫn chưa được khắc phục.

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

(GLO) – Hơn 40 hộ dân tại phường Bồng Sơn và xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) phản ánh tình trạng nhà cửa bị nứt nẻ, hư hỏng do thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam và các công trình liên quan. Dù đã kiến nghị suốt 2 năm qua, đến nay việc bồi thường, hỗ trợ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

null