Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời kiến nghị của cử tri huyện Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời kiến nghị của cử tri huyện Kbang về cơ chế đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức tại xã Kon Pne.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Kiến nghị của cử tri huyện Kbang:

Đề nghị UBND tỉnh xem xét, có cơ chế đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức tại xã Kon Pne, huyện Kbang.

Hiện nay, việc tuyển dụng giáo viên, viên chức y tế, công chức về công tác tại xã rất khó khăn do xã Kon Pne được công nhận là xã vùng I từ năm 2021; do đó, một số chế độ hỗ trợ cho người dân, cán bộ, công chức, viên chức công tác tại xã đặc biệt khó khăn không còn.

Kon Pne là xã xa nhất huyện Kbang, từ trung tâm huyện đi vào xã khoảng 80 km nhưng các chế độ, chính sách cho người dân cũng giống như các xã trung tâm huyện.

Trả lời:

- Hiện nay, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức đang được thực hiện chế độ tiền lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ. Ngoài ra, viên chức ngành Giáo dục và Y tế còn được hưởng lương và phụ cấp như sau:

Viên chức ngành Giáo dục được hưởng các chế độ phụ cấp ưu đãi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23-1-2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính; phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định tại Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 1-8-2021 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo...

Viên chức ngành Y tế được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế theo quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4-7-2011 và Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15-2-2023 của Chính phủ; phụ cấp thường trực, phụ cấp chống dịch, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ- TTg ngày 28-12-2011 của Thủ tướng Chính phủ; chế độ đối với bác sĩ trong thời gian đi luân phiên quy định tại Quyết định số 14/2013/QĐ- TTg ngày 20-2-2013 của Thủ tướng Chính phủ; chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản tại Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11-5-2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, tổng thu nhập của viên chức ngành Giáo dục và Y tế (bao gồm các chế độ áp dụng chung đối với viên chức và các chế độ đặc thù nêu trên) là có cải thiện hơn so với ngành, nghề khác, đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với ngành Giáo dục và Y tế.

- Việc ban hành hành chính sách riêng (đặc thù) áp dụng đối với công chức, viên chức phải trên cơ sở quy định của pháp luật.

Ngày 31-7-2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 899/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; theo đó, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định về chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài (người có tài năng) vào cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về chính sách thu hút, trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ, từ đó sẽ có cơ sở để nghiên cứu, tham mưu đề xuất chính sách “đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút, trọng dụng người có tài năng tỉnh Gia Lai” cho đồng bộ, phù hợp với thực tiễn và phải đảm bảo đúng với quy định của pháp luật.

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 22-2-2024 quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, số lượng lao động hợp đồng và cán bộ, công chức, viên chức, người giữ chức danh, chức vụ và kiểm soát viên tại doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh; theo đó, UBND tỉnh đã phân cấp cho các sở, ngành, địa phương thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức, vì vậy đề nghị UBND huyện Kbang chủ động thực hiện để đảm bảo thực hiện tốt các chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Chủ động có giải pháp trong việc quản lý, sử dụng viên chức; đầu tư nhà ở công vụ nhằm cải thiện nơi ở, sinh hoạt... để giáo viên, nhân viên y tế yên tâm công tác, bám trường, bám lớp, tránh tình trạng trường vùng khó khăn thiếu giáo viên, nhân viên y tế là do chính cơ quan quản lý trực tiếp cần có các giải pháp cho phù hợp với khả năng nguồn lực của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) ngang nhiên chiếm dụng một phần mặt nước ven đầm Đề Gi để nuôi thủy sản bằng lồng bè, gây ô nhiễm môi trường biển cũng như cản trở, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng cá Đề Gi.

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

(GLO)- Sáng 23-7, UBND xã An Lương phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức buổi gặp gỡ các chủ tàu cá nhằm tuyên truyền, phổ biến Đề án di dời tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và đầm Đề Gi về cảng cá Tam Quan theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai để đảm bảo an toàn hạ tầng và duy trì dịch vụ viễn thông, duy trì thông tin liên lạc cho người dân trong và sau cơn bão.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tận tình và giải quyết tại chỗ, người dân không phải đi lại nhiều nơi như trước đây. Ảnh: Ngọc Sang

Gia Lai chấn chỉnh tình trạng yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp"

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cấp xã; không yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp".

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

(GLO)- Thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn, đường Phó Đức Chính (thuộc thôn 3, xã Biển Hồ) khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại khá đông, nhưng tình trạng ngập úng kéo dài vẫn chưa được khắc phục.

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

(GLO) – Hơn 40 hộ dân tại phường Bồng Sơn và xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) phản ánh tình trạng nhà cửa bị nứt nẻ, hư hỏng do thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam và các công trình liên quan. Dù đã kiến nghị suốt 2 năm qua, đến nay việc bồi thường, hỗ trợ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

null