Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy là đơn vị Trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 29-1, tại Trường Chính trị tỉnh, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Khối thi đua) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Các đồng chí: Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Trưởng Khối thi đua; Trần Đình Vũ-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó trưởng Khối thi đua chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn làm công tác thi đua-khen thưởng các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua.

Khối thi đua gồm 10 cơ quan với 307 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Trong năm 2023, Khối thi đua luôn chú trọng việc triển khai các hoạt động mang tính giáo dục truyền thống cách mạng, hướng tới cội nguồn gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về việc rèn luyện lập trường tư tưởng vững vàng, gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

Đối với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, các cơ quan trong Khối thi đua đều hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đề ra trong năm. Cụ thể, các đơn vị đã triển khai có hiệu quả các nội dung: tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy đúng kế hoạch, hướng dẫn; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; công tác quản lý sức khỏe cán bộ, nâng cao chất lượng kiểm tra sức khỏe định kỳ; tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở…

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2024. Ảnh: P.L
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2024. Ảnh: P.L

Các cơ quan trong Khối thi đua thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Trung ương, tỉnh phát động như: “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Gia Lai chung tay vì người nghèo”, “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông”; cuộc thi trực tuyến “Công đoàn Việt Nam và Công đoàn viên chức Việt Nam qua các thời kỳ”…

Trong năm 2023, Khối thi đua đã tổ chức hoạt động về nguồn tại căn cứ cách mạng xã Đất Bằng (huyện Krông Pa), thăm hỏi, tặng 50 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và trao 1 căn nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng cho hộ nghèo ở xã. Khối thi đua đã tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Năm 2024, Khối thi đua đặt ra nhiều phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm như: Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Khối được quán triệt học tập các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định đối với công tác đánh giá, khen thưởng…

Đồng chí Ngô Khắc Ngọc-Hiệu trưởng Trường Chính trị tặng hoa chúc mừng các đơn vị Trưởng khối, phó khối thi đua các Cơ quan Đảng tỉnh năm 2024. Ảnh: P.L
Đồng chí Ngô Khắc Ngọc-Hiệu trưởng Trường Chính trị tặng hoa chúc mừng các đơn vị Trưởng khối, phó khối thi đua các Cơ quan Đảng tỉnh năm 2024. Ảnh: P.L

Tại hội nghị, dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023, các đơn vị đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 3 đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Hội nghị thống nhất bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy là đơn vị Trưởng Khối thi đua, Văn phòng Tỉnh ủy là Phó trưởng Khối thi đua năm 2024. Đồng thời, đại diện lãnh đạo các cơ quan đã ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

(GLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 23/4 chỉ trích cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm", khẳng định nước này có quyền duy trì "quan hệ thương mại bình thường" với tất cả quốc gia, trong đó có Nga.