Hấp dẫn Hội thi các trò chơi dân gian và thi đấu thể thao Khối Thi đua Các cơ quan Đảng tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Chiều 14-10, tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, Khối Thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội thi các trò chơi dân gian và thi đấu thể thao năm 2023.

Đến dự Hội thi có các đồng chí Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Trưởng Khối Thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai năm 2023; đồng chí Đỗ Tiến Đông-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng diện lãnh đạo các cơ quan thuộc Khối Thi đua.

Hội thi có sự tham gia của 10 cơ quan trong Khối thi đua. Ảnh: Văn Ngọc

Hội thi có sự tham gia của 10 cơ quan trong Khối thi đua. Ảnh: Văn Ngọc

Tham gia Hội thi có hơn 100 vận động viên (VĐV) là các cán bộ, công nhân viên chức và người lao động đến từ 10 đơn vị trong Khối gồm: Trường Chính trị tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Chăm sóc bảo vệ sức khỏe tỉnh. Đây là Hội thi được tổ chức thường niên nhân dịp chào mừng Ngày truyền thống của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10-12).

Môn nhảy dây tập thể mang đến những màn so tài gay cấn và kịch tính. Ảnh: Văn Ngọc

Môn nhảy dây tập thể mang đến những màn so tài gay cấn và kịch tính. Ảnh: Văn Ngọc

Với tính chất của một Hội thi mang đậm tính giao lưu giữa các cơ quan trong Khối cũng như nhằm giữ gìn nét đẹp truyền thống của các trò chơi dân gian và các môn thể thao, các VĐV đã tranh tài ở 6 môn gồm: tiếp nước bằng tay, nhảy dây tập thể, nhảy bao bố tiếp sức, chạy ba chân, kéo co và bị mắt đập niêu. Đây hầu hết là các môn thể thao đã được đưa vào chương trình thi đấu của nhiều kỳ Hội thi. Do đó, các VĐV đã có dịp làm quen, có thêm kinh nghiệm thi đấu Hội thi năm nay diễn ra với chất lượng chuyên môn tương đối cao. Giữa các đơn vị có sự cạnh tranh quyết liệt với những kết quả sát sao.

Văn phòng Tỉnh ủy đã thể hiện sức mạnh ở môn kéo co. Ảnh: Văn Ngọc

Văn phòng Tỉnh ủy đã thể hiện sức mạnh ở môn kéo co. Ảnh: Văn Ngọc

Trong đó, Văn phòng Tỉnh ủy vẫn chứng minh mình là đơn vị mạnh ở các phong trào thể thao cũng như các trò chơi cần đến sức mạnh và sự dẻo dai. Đặc biệt ở môn kéo co với sự tham gia của 3 VĐV nam và 3 VĐV nữ, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục bảo vệ ngôi vô địch. Ở trận chung kết, họ đã cùng Báo Gia Lai cống hiến một cuộc đấu giằng co đến nghẹt thở. Ở hiệp đấu đầu tiên, có nhiều thời điểm Báo Gia Lai chiếm ưu thế và tưởng chừng giành chiến thắng. Tuy nhiên các VĐV của Báo Gia Lai hụt hơi ở thời điểm quyết định để cho Văn phòng Tỉnh ủy ngược dòng ngoạn mục. Bước qua hiệp 2, cả 2 vẫn thể hiện sự cân bằng, bền bỉ, song Văn phòng Tỉnh ủy đã một lần nữa giành chiến thắng để đạt giải nhất của môn thi này.

Văn phòng Tỉnh ủy cũng đã thể hiện sự thống trị ở môn nhảy bao bố tiếp sức nam-nữ khi họ có 2 cặp lọt vào vòng thi chung kết. Và cả 2 cặp Văn Nhan-Thị Hiền và Văn Dũng-Minh Huệ đã xuất sắc giành 2 vị trí dẫn đầu một cách thuyết phục. Đối với môn chạy 3 chân, cặp Thanh Hoàng-Thùy Linh đã mang về giải nhất cho Văn phòng Tỉnh ủy với thành tích đầy ấn tượng với 14 giây 26.

Các cặp VĐV chạy ba chân đã thể hiện tốc độ với sự ăn ý đáng nể. Ảnh: Văn Ngọc

Các cặp VĐV chạy ba chân đã thể hiện tốc độ với sự ăn ý đáng nể. Ảnh: Văn Ngọc

Ở giải đấu năm nay, Báo Gia Lai cũng là một trong những đơn vị để lại ấn tượng mạnh mẽ với những môn thể thao mang đập tính tập thể. Ở môn tiếp nước bằng tay với sự tham gia của 2 VĐV nam và 3 VĐV nữ, Báo Gia Lai đã thể hiện tốc độ tiếp nước “thần tốc” vào chai và hoàn thành phần thi của mình chỉ với 2 phút 50 giây 28. Trong khi đó đội về thứ nhì ở môn này là Ban Dân vận Tỉnh ủy lên đến 3 phút 22 giây 29.

Một trong những môn kịch tính và gay cấn cũng như mang lại tiếng cười nhiều nhất là nhảy dây tập thể với 4 nam-2 nữ. Môn thi này chứng kiến sự cạnh tranh khá quyết liệt của các đơn vị Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Báo Gia Lai. Trong đó, Báo Gia Lai chính là đội đã xếp thứ nhất ở Hội thi được tổ chức vào năm 2022. Và ở Hội thi năm nay, một lần nữa các chân nhảy của họ đã xuất sắc cán bộ 50 bước nhảy trong vòng 1 phút, chỉ hơn 3 bước so với đội xếp thứ 2 là Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Rất nhiều tiếng cười rộn rã ở môn bịt mắt đập niêu. Ảnh: Văn Ngọc

Rất nhiều tiếng cười rộn rã ở môn bịt mắt đập niêu. Ảnh: Văn Ngọc

Ở môn bịt bắt đập niêu, cặp VĐV của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có sự phối hợp khá ăn ý và nhịp nhàng để rồi họ đập vỡ chiếc niêu của mình chỉ với 11 giây 37 qua đó giành giải nhất.

Với những thành tích trên, Ban tổ chức Hội thi đã trao giải nhất toàn đoàn cho Văn phòng Tỉnh ủy với 80 điểm, Báo Gia Lai giành giải nhì với 70 điểm, Ban Dân vận Tỉnh ủy giành giải 3 với 35 điểm. 3 cơ quan: Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh giành giải khuyến khích.

Đội Văn phòng Tỉnh ủy (giữa) đã giành giải nhất toàn đoàn ở Hội thi năm nay. Ảnh: Văn Ngọc

Đội Văn phòng Tỉnh ủy (giữa) đã giành giải nhất toàn đoàn ở Hội thi năm nay. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu bế mạc Hội thi, ông Ngô Khắc Ngọc cho biết: “Lãnh đạo các cơ quan đã tạo điều kiện hết sức để các cán bộ, công nhân viên, người lao động không phân biệt tuổi tác, chức vụ có dịp hội tụ cùng nhau trong Hội thi. Các VĐV đã thực sự cống hiến những màn so tài sôi nổi, quyết liệt, hấp dẫn và đầy kịch tính trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị. Hơn cả là sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên giúp các màn tranh tài trở nên sôi động hơn. Tôi mong rằng sau Hội thi lần này các cơ quan tiếp tục nuôi dưỡng phong trào thể dục thể thao để hướng tới Hội thi năm 2024 một cách thành công hơn nữa”.

Sau đây là những hình ảnh ấn tượng tại Hội thi năm nay:

Các đội đều hoàn thành rất nhanh phần thi bị mắt đập niêu vì đã có kinh nghiệm thi đấu sau nhiều kỳ Hội thi. Ảnh: Văn Ngọc

Các đội đều hoàn thành rất nhanh phần thi bị mắt đập niêu vì đã có kinh nghiệm thi đấu sau nhiều kỳ Hội thi. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV thi đấu môn nhảy dây tập thể cần có màn phối hợp nhịp nhàng ở từng vị trí. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV thi đấu môn nhảy dây tập thể cần có màn phối hợp nhịp nhàng ở từng vị trí. Ảnh: Văn Ngọc

Đội kéo co của Báo Gia Lai đã có màn giằng co kịch tính với Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: Quang Tấn

Đội kéo co của Báo Gia Lai đã có màn giằng co kịch tính với Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: Quang Tấn

Khán giả cổ vũ cuồng nhiệt cho các VĐV thi đấu. Ảnh: Văn Ngọc

Khán giả cổ vũ cuồng nhiệt cho các VĐV thi đấu. Ảnh: Văn Ngọc

Môn tiếp nước bằng tay cần sự khéo léo của các VĐV. Ảnh: Văn Ngọc

Môn tiếp nước bằng tay cần sự khéo léo của các VĐV. Ảnh: Văn Ngọc

Trò chơi nhảy bao bố tiếp sức ở Hội thi năm nay diễn ra với chất lượng chuyên môn cao. Ảnh: Văn Ngọc

Trò chơi nhảy bao bố tiếp sức ở Hội thi năm nay diễn ra với chất lượng chuyên môn cao. Ảnh: Văn Ngọc

Ban tổ chức trao giải cho các đội đạt giải ở môn nhảy dây tập thể. Ảnh: Văn Ngọc

Ban tổ chức trao giải cho các đội đạt giải ở môn nhảy dây tập thể. Ảnh: Văn Ngọc

Ban tổ chức trao giải cho 3 đội giành giải Khuyến khích toàn đoàn của Hội thi. Ảnh: Văn Ngọc

Ban tổ chức trao giải cho 3 đội giành giải Khuyến khích toàn đoàn của Hội thi. Ảnh: Văn Ngọc

Đội Báo Gia Lai (phải) đã nhận giải Nhì toàn đoàn ở Hội thi. Ảnh: Văn Ngọc

Đội Báo Gia Lai (phải) đã nhận giải Nhì toàn đoàn ở Hội thi. Ảnh: Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm