Ươm mầm xanh nơi biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Binh đoàn 15 đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nhất là bậc học mầm non. Không chỉ bảo đảm cho cán bộ, công nhân, người lao động và nhân dân yên tâm khi gửi con, các trường mầm non do đơn vị gầy dựng còn góp phần ươm những mầm xanh nơi miền biên viễn.
Ban Phụ nữ Quân đội và Phòng Chính trị Binh đoàn 15 thăm, tặng quà cô trò Trường Mầm non Sao Mai (Công ty 75). Ảnh: Nguyễn Anh Sơn
Ban Phụ nữ Quân đội và Phòng Chính trị Binh đoàn 15 thăm, tặng quà cô trò Trường Mầm non Sao Mai (Công ty 75). Ảnh: Nguyễn Anh Sơn
Hơn 15 năm qua, Trường Mầm non Sao Mai (Công ty 75) đã trở thành địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh trên địa bàn huyện biên giới Đức Cơ. Với hệ thống cơ sở vật chất, trang-thiết bị dạy học khang trang, hiện đại, nhà trường đang nuôi dạy hơn 1.100 trẻ theo hình thức bán trú. Trường có 138 cán bộ, giáo viên, trong đó có gần 100% giáo viên đạt chuẩn. Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, nhà trường có 8 cô được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 5 giáo viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng và 1 Nhà giáo Ưu tú. Nhiều năm liền, nhà trường là điểm sáng về giáo dục mầm non trên địa bàn huyện biên giới Đức Cơ.
Chị Rơ Mah Plôi (làng Ngo Le 1, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) có con đang học ở Trường Mầm non Sao Mai. Chị chia sẻ: “Mình rất yên tâm khi gửi con vào đây. Bé không chỉ được nuôi dưỡng tốt mà còn được các cô dạy cho nhiều kiến thức bổ ích. Bé đã hòa đồng với các bạn và bắt đầu làm quen với tiếng Việt. Điều này rất thuận lợi khi bé vào lớp 1”. 
Trường Mầm non Sao Mai (Công ty 75) và Trường Mầm non 18-4 (Công ty 72) được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020”. Trường Mầm non 20-2 (Binh đoàn 15) được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2020.

Tương tự, Trường Mầm non Công ty 715 luôn là lá cờ đầu của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Grai. Hàng năm, nhà trường nuôi dạy hơn 600 cháu ở các nhóm tuổi mẫu giáo, mầm non là con em cán bộ, công nhân, người lao động trong Công ty và đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Nhằm tạo điều kiện cho bố mẹ các cháu đảm bảo thời gian làm việc, giáo viên đảm nhận việc đón trẻ từ 1 giờ sáng mỗi ngày. Theo học bán trú, các cháu còn được Công ty hỗ trợ 3.000 đồng/ngày.

Chị Rơ Châm Bơih (làng Tung Breng, xã Ia Krai, huyện Ia Grai) tâm sự: “Hàng ngày, vợ chồng tôi đi cạo mủ cao su từ 1 giờ sáng nên gửi con vào Trường Mầm non Công ty 715. Các cô chăm lo các cháu từ giấc ngủ đến bữa ăn, vệ sinh cá nhân, học tập kiến thức”.
Binh đoàn 15 hiện có 9 trường mầm non, 2 nhà trẻ với 130 điểm trường, trong đó có 83 điểm trường ở khu vực biên giới. Hàng năm, các đơn vị trường học tiếp nhận, nuôi dạy, chăm sóc trên 4.500 cháu. Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 chỉ đạo các đơn vị, nhà trường dành những gì tốt nhất cho các cháu, không ngừng đổi mới phương pháp nuôi dạy để các cháu phát triển đầy đủ, toàn diện.
Bên cạnh tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy, 544 cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các điểm trường mầm non của Binh đoàn 15 còn tích cực tuyên truyền, vận động con em người dân tộc thiểu số tại chỗ đến trường. Nhờ đó, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp tại các trường mầm non thuộc Binh đoàn 15 đạt 100%, duy trì sĩ số 99,5%.
Trong điều kiện khó khăn do giá mủ cao su xuống thấp, Binh đoàn vẫn thường xuyên hỗ trợ mua đồ dùng học tập và tiền ăn cho trẻ em người dân tộc thiểu số. Ngoài ra, các điểm trường còn tận dụng diện tích đất sẵn có trồng rau xanh, nuôi gà, tạo nguồn thực phẩm cho các cháu.
NGUYỄN ANH SƠN

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null