Ukraine xác nhận cuộc đụng độ đầu tiên với quân đội Triều Tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov xác nhận đã có một cuộc giao tranh nhỏ với quân đội Triều Tiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đưa ra lời cảnh báo: “Những cuộc đụng độ đầu tiên với quân đội Triều Tiên mở ra một trang bất ổn mới”.

Đây được cho là động thái sẽ làm phức tạp hơn cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine.

tong-thong-ukraine-volodymyr-zelensky-anh-van-phong-tong-thong-ukraine.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Trước tình hình trên, ngoại trưởng các nước thành viên thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) cùng 3 nước đồng minh là Hàn Quốc, Úc và New Zealand đã ra tuyên bố chung, bày tỏ quan ngại và lên án “bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất” việc tăng cường hợp tác quân sự giữa Triều Tiên và Nga.

“Việc Triều Tiên trực tiếp hỗ trợ cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, bên cạnh cho thấy nỗ lực tuyệt vọng của Nga nhằm bù đắp tổn thất sẽ đánh dấu sự mở rộng nguy hiểm của cuộc xung đột”-trích tuyên bố chung của ngoại trưởng các nước G7.

Tại diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, có hơn 10.000 quân Triều Tiên đã đến Nga với “một số lượng đáng kể” ở các khu vực tiền tuyến, bao gồm cả vùng Kursk của Nga, nơi lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công trong tháng 8.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cũng trích dẫn nguồn tin tình báo ngày 4-11 cho biết, 11.000 binh lính Triều Tiên đang ở Nga. Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc cho biết ít nhất 10.000 binh lính Bắc Triều Tiên đang ở vùng Kursk nhưng không thể xác nhận chuyện họ tham gia chiến đấu.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null