UBND tỉnh Gia Lai giải quyết kiến nghị của cử tri thị xã Ayun Pa liên quan nhà nuôi yến trong khu dân cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai giải quyết kiến nghị của cử tri thị xã Ayun Pa liên quan vấn đề nhà nuôi chim yến trong khu dân cư, thi công đường Bà Triệu và cấp nước sạch tại xã Ia Rtô

Theo đó, triển khai thực hiện Văn bản số 140/BC-ĐĐBQH ngày 25-7-2024 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, UBND tỉnh Gia Lai báo cáo kết quả giải quyết như sau:

anh-hoanh-son-1700.jpg
Hầu hết nhà nuôi chim yến ở Ayun Pa đều nằm trong khu dân cư. Ảnh: Hoành Sơn

*Kiến nghị: Trên địa bàn thị xã Ayun Pa, ngành nuôi yến là một trong những ngành mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho địa phương. Theo Nghị quyết số 127/2020/NQ-HĐND ngày 9-7-2020 của HĐND tỉnh Gia Lai quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Gia Lai quy định vào đầu năm 2025, các cơ sở nuôi chim yến trong khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư phải chấm dứt hoạt động hoặc di dời đến nơi đúng quy định. Tuy nhiên, trên thực tế, các hộ dân nuôi chim yến trên địa bàn gặp nhiều khó khăn nếu phải di dời do chưa có vùng quy hoạch,...

Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, trình HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết theo hướng tạo điều kiện, có cơ chế hỗ trợ các hộ dân nuôi yến để tiếp tục làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế của thị xã, của tỉnh.

- Kết quả giải quyết:

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 127/2020/NQ-HĐND ngày 9-7-2020, quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 19-7-2020). Theo đó, tại Điều 2 Nghị quyết số 127/2020/NQ-HĐND đã quy định vùng nuôi chim yến. Trường hợp nhà yến xây dựng sau ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành phải nằm trong vùng nuôi chim yến quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 127/2020/NQ-HĐND.

Đối với cơ sở nuôi chim yến đã xây dựng và hoạt động trước ngày Nghị quyết số 127/2020/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi không thuộc đối tượng phải di dời, tuy nhiên phải giữ nguyên hiện trạng, không được cơi nới, không được sử dụng loa phóng phát âm thanh đối với nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300 m (căn cứ điểm a, đ khoản 2 Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21-1-2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi).

2thi-xa-ayun-pa-2296.jpg
Thị xã Ayun Pa nhìn từ trên cao. Ảnh: Đức Thụy

*Kiến nghị: Hầu hết người dân trên đường Bà Triệu, thị xã Ayun Pa đều đồng tình bàn giao mặt bằng để đầu tư nâng cấp tuyến đường này, do vướng mặt bằng của một hộ dân, đến nay đường Bà Triệu vẫn chưa được thông tuyến, gây khó khăn cho người dân trong khu vực khi lưu thông trên đường, đoạn đường này cũng không có mương thoát nước nên vào mùa mưa, nước không thoát được, tràn vào nhà dân gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của Nhân dân.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tình trạng này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và đảm bảo an toàn giao thông (cử tri thị xã Ayun Pa).

* Kết quả giải quyết:

Công trình đường Bà Triệu thuộc dự án đường nội thị thị xã Ayun Pa; với tổng chiều dài 563,19 m, điểm đầu Km0+00 m giao với đường Nguyễn Văn Trỗi; điểm cuối Km0+563, 19 m giao với đường Nguyễn Viết Xuân; gồm: nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông hoàn thiện.

Trong quá trình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường có phát sinh nhiều vướng mắc, còn 1 hộ dân (hộ ông Nguyễn Văn Lực-bà Nguyễn Thị Hồng Gấm tại Km0+247,56 m-Km0+284,56 m) không đồng thuận với phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, mặc dù thị xã đã tổ chức vận động nhiều lần; ngoài ra, do thời điểm thực hiện dự án trùng với thời gian chuẩn bị cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch năm 2021, vì vậy, để không tạo thành “điểm nóng” về an ninh trật tự, UBND thị xã không triển khai phương án cưỡng chế; do đó, không thể thu hồi đất để đầu tư toàn bộ tuyến đường.

Như vậy, tổng chiều dài tuyến đã thực hiện hoàn thành là 526, 19 m (Km0+00 m-Km0+247,56 m; Km0+284,56 m-Km0+563, 19 m).

Mặt khác, dự án đường nội thị thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai có thời gian thực hiện từ năm 2016-2020, đã được UBND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2021. Tuy nhiên, đến hết năm 2021, dự án vẫn chưa hoàn thành, các nguồn vốn chưa giải ngân hết đã hủy bỏ. Hiện nay, dự án chưa được cấp có thẩm quyền cho phép kết thúc. Do đó, chưa thể bố trí vốn để đầu tư đoạn tuyến còn lại.

Hệ thống mương thoát nước tại tuyến đường này đã được thi công hoàn thành phía bên phải tuyến, riêng phía bên trái tuyến (có chiều dài 37 m) do hộ ông Nguyễn Văn Lực-bà Nguyễn Thị Hồng Gấm không đồng thuận nên chưa triển khai thi công.

Việc đầu tư hệ thống thoát nước bên phải tuyến đã giải quyết một phần tình trạng ngập khi mưa lớn tại khu vực này. Tuy nhiên, tại đoạn Km0+247,56 m-Km0+284,56 m là vị trí tụ thủy nên khi mưa lớn, nước từ trên cao chảy xuống thấm và tràn qua phía mương bên phải dẫn đến tràn vào nhà dân (hộ ông Ánh).

UBND tỉnh đã yêu cầu UBND thị xã Ayun Pa khẩn trương nghiên cứu, có giải pháp xử lý hệ thống mương thoát nước dọc bên trái tuyến đường Bà Triệu đảm bảo không để nước tràn vào nhà dân gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của Nhân dân; thông tin đến cử tri được biết và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 25-10-2024 (tại Văn bản số 3510/VP-CNXD ngày 24-9-2024).

*Kiến nghị: Công trình cấp nước sạch trên địa bàn xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa do Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai là đơn vị được UBND tỉnh giao quản lý vận hành. Hiện nay, công trình đã xây dựng xong, sẵn sàng đưa vào sử dụng, tuy nhiên bảng giá nước do Công ty đưa ra là quá cao, Nhân dân trên địa bàn xã Ia Rtô không có khả năng chi trả.

Đề nghị UBND tỉnh làm việc với Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai có giá bán hợp lý, phù hợp với điều kiện Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế còn nhiều khó khăn, để người dân có nước sạch sử dụng (cử tri thị xã Ayun Pa).

- Kết quả giải quyết: Ngày 26-8-2024, UBND tỉnh đã làm việc với tập thể Thường trực Thị ủy Ayun Pa liên quan đến công trình cấp nước tại xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND thị xã Ayun Pa nghiên cứu, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 150/TB-VP ngày 6-8-2024: “UBND thị xã Ayun Pa có trách nhiệm đề xuất đơn vị tiếp nhận, quản lý, vận hành công trình cấp nước xã Ia Rtô là UBND xã Ia Rtô hoặc đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã; đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24-6-2022 của Chính phủ và các quy định có liên quan để hướng dẫn đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện xây dựng phương án giá nước sạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt”, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 7-9-2024; tuy nhiên, chưa có báo cáo, đề xuất.

Sau khi UBND thị xã Ayun Pa đề xuất đơn vị tiếp nhận tài sản là công trình cấp nước sạch trên địa bàn xã Ia Rtô, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp tham mưu UBND tỉnh quyết định giao tài sản đồng thời hướng dẫn đơn vị tiếp nhận thực hiện quy trình xây dựng phương án giá đúng theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Giải tỏa nỗi lo tự sản tự tiêu

Giải tỏa nỗi lo tự sản tự tiêu

(GLO)- Gần đây, hàng loạt vụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phanh phui và xử lý. Tuy nhiên, củng cố niềm tin người tiêu dùng vào hàng hóa và sản phẩm, dịch vụ hiện nay vẫn là thách thức rất lớn.  

Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri huyện Kbang, Đak Đoa, Đak Pơ và thị xã An Khê

Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri huyện Kbang, Đak Đoa, Đak Pơ và thị xã An Khê

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời kiến nghị của cử tri huyện Kbang, Đak Đoa, Đak Pơ và thị xã An Khê liên quan đến việc thi công đấu nối đường dân sinh với đường tỉnh 669, dự án thuê đất trồng rừng của Công ty TNHH Hưng Thịnh Nguyên và chính sách hỗ trợ làm ao, hồ nhỏ đảm bảo nước tưới cho cây trồng.

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã sẵn sàng cho ngày 1.7

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã sẵn sàng cho ngày 1.7

Ngày 1.7, chính quyền hai cấp của tỉnh Gia Lai (mới) chính thức đi vào hoạt động. Cùng với đó, 58 xã, phường mới trên địa bàn tại tỉnh Bình Ðịnh hiện nay sẽ vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã - nơi được kỳ vọng trở thành bộ mặt hành chính, điểm tựa tin cậy cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công hiện đại, thuận tiện, hiệu quả.
Khai mở tư duy cải cách, phục vụ

Khai mở tư duy cải cách, phục vụ

Giai đoạn 2020 - 2025 ghi dấu bước chuyển mình của công tác cải cách hành chính tại Bình Ðịnh. Với quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo đồng bộ, tỉnh không chỉ nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp mà còn tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và bền vững.
Kỳ vọng từ mô hình “phi địa giới”

Kỳ vọng từ mô hình “phi địa giới”

Chiều 25.6, tại nhiều xã, phường trên địa bàn hai tỉnh Bình Ðịnh và Gia Lai, một cuộc vận hành thử mô hình chính quyền số 2 cấp đã đồng loạt diễn ra. Ðây là bước chuyển quan trọng để thích ứng với yêu cầu mới sau sáp nhập, khi không gian hành chính được mở rộng và việc giải quyết thủ tục hành chính không còn bị giới hạn bởi ranh giới địa lý.
Thư Tòa soạn

Thư Tòa soạn

(GLO)- Cùng với việc sáp nhập tỉnh, từ ngày 1-7, Báo Gia Lai hợp nhất với Báo Bình Định thành Báo Gia Lai mới.

Gia Lai bố trí lại hơn 179,5 tỷ đồng từ nguồn sử dụng đất cho dự án hồ sơ địa chính

Gia Lai bố trí lại hơn 179,5 tỷ đồng từ nguồn sử dụng đất cho dự án hồ sơ địa chính

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 27, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 505/NQ-HĐND về việc sử dụng nguồn tiền sử dụng đất của dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và dữ liệu địa chính tỉnh Gia Lai chưa phân bổ để cấp cho các dự án đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất chưa được cấp.

Gìn giữ ngọn lửa ấm trong mỗi mái nhà

Gìn giữ ngọn lửa ấm trong mỗi mái nhà

Yêu thương, sẻ chia, thấu hiểu và nhường nhịn được xem là “chìa khóa” để gìn giữ hạnh phúc trong mỗi tổ ấm. Nhiều gia đình nhờ cùng nhau vun đắp yêu thương trong bình dị, chân thành đã dựng nên mái ấm đầy ắp tiếng cười, sự gắn kết và niềm tin bền chặt.
null