UBND tỉnh chỉ đạo xác minh, xử lý thông tin báo chí phản ánh tại Trường TH và THCS Phan Bội Châu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- UBND tỉnh vừa có Công văn 1298/UBND-KGVX chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), UBND huyện Chư Prông xác minh, xử lý thông tin báo chí phản ánh Trường TH và THCS Phan Bội Châu “giam” tiền thừa giờ của giáo viên.

Theo công văn, ngày 27-5, Báo Gia Lai Online có bài viết Trường TH và THCS Phan Bội Châu “giam” tiền thừa giờ của giáo viên. Nội dung bài báo thông tin trường này chậm chi trả chế độ cho giáo viên, yêu cầu giáo viên tự nguyện viết đơn xin thôi việc vì không đạt chuẩn trình độ chuyên môn theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3-6-2023 của Chính phủ.

Công văn của UBND tỉnh gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Chư Prông. Ảnh: N.T
Công văn của UBND tỉnh gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Chư Prông. Ảnh: N.T

Về vấn đề này, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Chư Prông khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan xác minh vấn đề Báo Gia Lai Online phản ảnh và xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có), báo cáo kết quả xử lý về UBND tỉnh trước ngày 3-6-2024.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở GD-ĐT báo cáo cụ thể tình hình triển khai kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS giai đoạn 1 (2021-2025) trên địa bàn huyện Chư Prông, cụ thể là Trường TH và THCS Phan Bội Châu. Trong đó, nói rõ nguồn kinh phí triển khai thực hiện.

UBND tỉnh cũng giao Sở GD-ĐT khẩn trương chỉ đạo toàn ngành chấp hành nghiêm các khoản thu, chi của nhà trường; thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách cho giáo viên đảm bảo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn hiện hành; gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng lạm thu; chậm chi trả chế độ như thông tin báo chí nêu ở trên và có chế tài cụ thể cho từng tập thể, cá nhân nếu vi phạm.

UBND huyện Chư Prông cũng có Công văn số 951/UBND-VHXH khẩn trương xác minh vụ việc theo nội dung Báo Gia Lai Online phản ánh Trường TH và THCS Phan Bội Châu “giam” tiền thừa giờ của giáo viên.

Giáo viên phản ánh Trường TH và THCS Phan Bội Châu chậm chi trả tiền thừa giờ. Ảnh: N.T

Giáo viên phản ánh Trường TH và THCS Phan Bội Châu chậm chi trả tiền thừa giờ. Ảnh: N.T

Theo đó, Trường TH và THCS Phan Bội Châu khẩn trương báo cáo vụ việc về UBND huyện. Phòng GD-ĐT huyện phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thành lập tổ kiểm tra để xử lý vụ việc nói trên.

Theo bà Phạm Thị Thu Hằng-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Prông: Phòng GD-ĐT đã phối hợp với các phòng chức năng của huyện làm việc với Trường TH và THCS Phan Bội Châu về việc chậm chi trả tiền thừa giờ học kỳ I năm học 2023-2024, tự nguyện viết đơn xin thôi việc vì không đạt chuẩn trình độ chuyên môn theo Nghị định số 29/2023/NĐ- CP ngày 3-6-2023 của Chính phủ… “Tổ đã làm việc với nhà trường và đang thống nhất một số nội dung để báo cáo cho UBND huyện. Phòng sẽ thông tin lại nội dung việc xác minh, kiểm tra tại Trường TH và THCS Phan Bội Châu sau khi có báo cáo của UBND huyện”-bà Hằng thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác vận hành tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ia Phí. Ảnh: Ngọc Luận

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm, làm việc tại 2 xã Ia Phí và Ia Ly

(GLO)- Ngày 17-7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương tại 2 xã Ia Phí và Ia Ly sau khi sáp nhập đơn vị hành chính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh (thứ 10 từ phải sang) tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho lãnh đạo và Công an phường Hoài Nhơn Tây. Ảnh: Phi Long

Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc cần áp dụng AI để nâng cao hiệu quả công việc

(GLO)- Chiều 16-7, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo 2 phường Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị sau hơn nửa tháng vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

null