Tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Campuchia dịp FIFA Days tháng 3-2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027, LĐBĐ Việt Nam mời đội tuyển Campuchia thi đấu giao hữu với tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 3-2025.

Theo đề nghị của HLV Kim Sang-sik, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã liên hệ mời một số đội tuyển có chất lượng chuyên môn và lối chơi phù hợp với các đối thủ của tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho vòng loại Asian Cup 2027
Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho vòng loại Asian Cup 2027

Ở trận ra quân bảng F vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Lào trên sân nhà vào ngày 25-3. Vì vậy, VFF đã có văn bản gửi tới LĐBĐ Campuchia mời đội tuyển quốc gia nước này sang Việt Nam thi đấu giao hữu trong dịp FIFA Days tháng 3-2025.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ VFF, LĐBĐVN Campuchia đã nhận lời và hiện hai bên đang triển khai các thủ tục cần thiết để tổ chức trận đấu. Đội tuyển Campuchia có những tiến bộ rõ rệt trong thời gian gần đây nhờ mạnh dạn nhập tịch cầu thủ.

Với lực lượng có chuyên môn cao được tăng cường, "Những Chiến binh Angkor" thể hiện khá ấn tượng tại ASEAN Cup 2024, khi thắng Timor Leste (2-1), hòa Malaysia (2-2), thua Singapore (1-2) và Thái Lan (2-3).

Nếu kế hoạch không thay đổi, trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Campuchia sẽ diễn ra vào ngày 19-3 trên sân Gò Đậu (Bình Dương). Sau đó, đến ngày 25-3, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp đội tuyển Lào trong trận ra quân tại bảng F, vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Theo Tường Phước (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ngô Đức Sỹ “văn giỏi, võ tinh”

Ngô Đức Sỹ “văn giỏi, võ tinh”

(GLO)- “Văn giỏi, võ tinh” là cách mà nhiều nhận xét về em Ngô Đức Sỹ (SN 2008, trú tại thôn Ia Tang, xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai). Không chỉ giành huy chương ở các giải đấu Taekwondo, em còn duy trì thành tích học tập xuất sắc trong nhiều năm liền.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

null