Tuổi trẻ Lữ đoàn CB 7:Tiết kiệm chi tiêu vì ngày mai lập nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tôi còn nhớ như in ánh mắt hân hoan của Binh nhất Nguyễn Văn Tiến (Liên chi đoàn 4, Đoàn cơ sở Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) trước khi xuất ngũ với số tiền tiết kiệm 22 triệu đồng. Cộng với các khoản tiền khác, Tiến có một số vốn kha khá để lập nghiệp khi trở về địa phương. 
 Đại diện Ngân hàng Quân đội-Chi nhánh Gia Lai và Chỉ huy Lữ đoàn Công binh 7 trao sổ tiết kiệm cho đoàn viên thanh niên. Ảnh: S.T
Đại diện Ngân hàng Quân đội-Chi nhánh Gia Lai và Chỉ huy Lữ đoàn Công binh 7 trao sổ tiết kiệm cho đoàn viên thanh niên. Ảnh: Sơn Tùng
Không chỉ Tiến mà hầu hết chiến sĩ ở Lữ đoàn Công binh 7 đều tiết kiệm được một khoản tiền tương đối trước khi xuất ngũ, người nhiều thì hơn 20 triệu đồng, người ít cũng 7-10 triệu đồng. Đây là kết quả thực hiện mô hình “Tiết kiệm chi tiêu vì ngày mai lập nghiệp” do Đoàn cơ sở Lữ đoàn Công binh 7 phát động và triển khai từ tháng 5-2014. Theo đó, từ Đoàn cơ sở đến các chi đoàn đã tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn, tọa đàm, tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thực hiện nếp sống lành mạnh, tiết kiệm, cân đối chi tiêu phù hợp, tránh lãng phí; đồng thời tổ chức cho 100% ĐVTN đăng ký thực hiện, mỗi người căn cứ vào cấp bậc sẽ tiết kiệm từ 400 ngàn đồng đến 800 ngàn đồng tiền phụ cấp/tháng. Ban Tài chính Lữ đoàn lập sổ tiết kiệm tại ngân hàng để ĐVTN gửi tiền hàng tháng.
Thiếu tá Đặng Văn Hiếu-Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn Công binh 7-cho biết: “Tính từ tháng 5-2014 đến nay, ĐVTN trong đơn vị đã tiết kiệm được hơn 4,25 tỷ đồng. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2018, số tiền tiết kiệm lên đến hơn 850 triệu đồng”. Cũng theo Thiếu tá Hiếu, trong quá trình tiết kiệm, nếu gia đình ĐVTN gặp những vấn đề đột xuất thì Ban Chấp hành Liên chi đoàn, chi đoàn sẽ báo cáo Chỉ huy đơn vị cho anh em rút tiền để phụ giúp gia đình.
Hàng tháng, chỉ huy các đại đội, Ban Chấp hành chi đoàn kiểm tra, so sánh số tiền tiết kiệm được của từng ĐVTN với nội dung đăng ký giao ước. Những ĐVTN thực hiện tốt sẽ được biểu dương; những người chưa thực hiện được sẽ bị phê bình. Đồng thời, Ban Chấp hành Liên chi đoàn, chi đoàn lấy việc thực hiện mô hình “Tiết kiệm chi tiêu vì ngày mai lập nghiệp” làm tiêu chí bình xét, phân loại ĐVTN và bình xét khen thưởng hàng năm.
Binh nhất Trương Hồng Vương (Liên chi đoàn Xây dựng công trình quốc phòng, Đoàn cơ sở Lữ đoàn Công binh 7) hiện đã tiết kiệm được hơn 19 triệu đồng. Anh không giấu được niềm vui: “Đây là số tiền lớn đối với gia đình tôi. Số tiền này cùng với chính sách hỗ trợ học nghề sau khi xuất ngũ, tôi sẽ tạo dựng cho mình một công việc tốt, có thu nhập ổn định để xây dựng gia đình”.
Ngoài việc giúp ĐVTN tiết kiệm được một số tiền lớn để chuẩn bị cho tương lai, phong trào “Tiết kiệm chi tiêu vì ngày mai lập nghiệp” còn có ý nghĩa tích cực trong giáo dục, rèn luyện ĐVTN. Nhiều ĐVTN trước khi vào quân ngũ chưa có “khái niệm tiết kiệm” thì nay được giáo dục đã hình thành thói quen, lối sống lành mạnh, tiết kiệm, tích lũy cho bản thân. Việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nền nếp chính quy, lễ tiết tác phong quân nhân ở Lữ đoàn Công binh 7 theo đó cũng được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Sơn Tùng - Đức Thành

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.