(GLO)- Hiện nay, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai tiến bộ nhiều mặt, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao. Nhiều gia đình có tiền gửi tiết kiệm ngân hàng để lấy lãi, khi cần tái đầu tư mở rộng sản xuất.
(GLO)- Từ 1 con bò giống được hỗ trợ năm 2016, đến nay, gia đình bà Ksor Buch (làng Chan, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ) đã có đàn bò 9 con và trồng thêm 1 ha cà phê. Gia đình bà là điểm sáng về đức tính siêng năng, cần cù, chịu khó và biết tiết kiệm chi tiêu để thoát nghèo.
(GLO)- Với sức lan tỏa sâu rộng, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững“ đã góp phần nâng cao đời sống của đồng bào Jrai ở xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa.
(GLO)- Tôi còn nhớ như in ánh mắt hân hoan của Binh nhất Nguyễn Văn Tiến (Liên chi đoàn 4, Đoàn cơ sở Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) trước khi xuất ngũ với số tiền tiết kiệm 22 triệu đồng. Cộng với các khoản tiền khác, Tiến có một số vốn kha khá để lập nghiệp khi trở về địa phương.