Tuổi trẻ Ia Tul vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) xã Ia Tul (huyện Ia Pa, Gia Lai) đã đi đầu trong nhiều lĩnh vực, góp phần đáng kể trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Thực hiện cuộc vận động thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường gắn với phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, năm 2018, Đoàn xã Ia Tul đã tổ chức cho gần 400 ĐVTN tham gia “Ngày thứ bảy tình nguyện” tại buôn Jứ Ma Hoét (xã Ia Broăi) để khơi thông dòng chảy từ sông Ba về trạm bơm; tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” dọn vệ sinh, thu gom rác thải nhựa và ra mắt đoạn đường thanh niên tự quản tại buôn Biah B; phối hợp với Đoàn trường THPT Phan Chu Trinh tổ chức đào rãnh thoát nước chiều dài gần 100 m, sâu 1,2 m tại buôn Tơ Khế. Đặc biệt, thực hiện phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, Đoàn xã đã đăng ký thực hiện 2 đoạn đường thanh niên tự quản với tổng chiều dài hơn 1.100 m. Hàng tuần, các chi đoàn luân phiên tổ chức quét dọn vệ sinh, trồng và chăm sóc hoa để con đường luôn sạch đẹp. Các chi đoàn cũng nhắc nhở, giáo dục thanh thiếu nhi và vận động bà con dân làng giữ gìn trật tự an toàn giao thông.
 Đoàn viên, thanh niên xã Ia Tul chăm sóc hoa ở tuyến đường tự quản. Ảnh: Đ.L
Đoàn viên, thanh niên xã Ia Tul chăm sóc hoa ở tuyến đường tự quản. Ảnh: Đ.L
Ngoài ra, Đoàn xã còn vận động các nguồn lực xã hội xây dựng công trình thanh niên với phần việc cải tạo sân bóng đá buôn Biah A, làm mới 1 cặp khung thành sắt trị giá gần 5,5 triệu đồng; thăm hỏi và tặng 23 suất quà trị giá hơn 2 triệu đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách, người có công với cách mạng… Anh Ksor Uyn-Bí thư Đoàn xã Ia Tul-cho biết: “Trước đây, do chưa có nhiều hoạt động nên các bạn ít quan tâm đến phong trào, còn bây giờ mỗi khi có hoạt động thì các em học sinh, các bạn ĐVTN rất hào hứng tham gia. Phong trào vì vậy cũng sôi nổi hơn nhiều”.
Trao đổi với P.V, anh Ksor Uyn cho biết thêm: Xã có 92 đoàn viên, hơn 1.000 thanh niên và 125 hội viên sinh hoạt ở 8 chi đoàn trực thuộc, trong đó có 6 chi đoàn buôn làng. Mặc dù công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn bộc lộ một số hạn chế. Một vài chi đoàn buôn làng hoạt động mang tính cầm chừng, thiếu linh hoạt, còn trông chờ, ỷ lại vào sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên; cán bộ Đoàn cơ sở, các chi đoàn thôn chưa sáng tạo ra những mô hình hay, cách làm mới để tập hợp ĐVTN. Cùng với đó, kinh phí của Đoàn cơ sở xã ít nên các hoạt động chỉ gói gọn trong kinh phí được phân bổ, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác. Một số công trình, phần việc đề ra tuy hoàn thành nhưng hiệu quả chưa cao, thiếu tính bền vững.
“Tuy vậy, với ý chí, nhiệt huyết và tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, hy vọng hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội của Đoàn xã Ia Tul sẽ ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu. Qua đó giúp ĐVTN có cơ hội được rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh”-Bí thư Đoàn xã Ia Tul tin tưởng. 
 ĐỨC LINH

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.