Tuổi trẻ Ia Pa chung tay xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, đoàn viên, thanh niên huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã huy động các nguồn lực, triển khai nhiều công trình, phần việc, chung tay xây dựng nông thôn mới và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

z5949375975952-cee273be7b016ff5f662f28cd7c5732a-7752.jpg
Đoàn xã Ia Trôk phối hợp với các đơn vị tài trợ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chị Ksor H’Wir (buôn Trôk). Ảnh: V.C

Với mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cuối tháng 8 vừa qua, Đoàn xã Ia Trôk phối hợp với các đơn vị tài trợ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chị Ksor H’Wir (buôn Trôk) thuộc diện hộ nghèo của xã. Vì hoàn cảnh 2 bên gia đình đều khó khăn nên sau khi ra ở riêng, vợ chồng chị chỉ dựng được căn nhà tạm che mưa che nắng. Trải qua thời gian, căn nhà xuống cấp nghiêm trọng nhưng vợ chồng chị chưa có tiền sửa chữa.

Với mong muốn hỗ trợ gia đình chị an cư, lạc nghiệp, các đơn vị gồm BIDV Gia Lai, BIDV chi nhánh Nam Gia Lai và BIDV phố núi hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng, Đoàn thanh niên xã hỗ trợ ngày công xây dựng cho gia đình chị một căn nhà khang trang, kiên cố với diện tích 32m2 gồm 1 phòng khách và 1 phòng ngủ.

Chị H’Wir xúc động: “Căn nhà mới khang trang là niềm hạnh phúc của cả gia đình. Cảm ơn các cấp, các ngành, đặc biệt là các bạn đoàn viên, thanh niên đã quan tâm hỗ trợ gia đình tất cả các thủ tục cần thiết cũng như ngày công lao động để căn nhà sớm hoàn thành. Có nhà cửa ổn định rồi, vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm ăn thoát nghèo”.

Từ cuối tháng 9 vừa qua, mỗi khi mặt trời khuất núi, khắp các con đường, ngõ hẻm thôn Plei Du lại rực sáng ánh đèn từ công trình “Thắp sáng đường quê” dài 2,3 km với tổng kinh phí 15 triệu đồng do Đoàn xã Chư Răng triển khai.

z5949375985201-1c8bc3c6b020166547a935ede35fcf4d-4646.jpg
Đoàn xã Chư Răng khánh thành và bàn giao công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê", chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ảnh: V.C

Chị Lê Thị Mến-Bí thư Đoàn xã Chư Răng-cho biết: “Toàn bộ kinh phí được Ban Chấp hành Đoàn xã vận động từ đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn. Công trình không chỉ tỏa sáng đường làng, ngõ xóm, đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân, mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương”.

Hiện xã Chư Răng đang nỗ lực hoàn thành các tiêu chí để về đích nông thôn mới (NTM) vào cuối năm nay. Vì vậy, để góp công sức vào phong trào xây dựng NTM tại địa phương, từ đầu năm đến nay, ngoài công trình “Thắp sáng đường quê”, Đoàn xã phối hợp với Huyện Đoàn sửa chữa nhà cho đoàn viên Siu Thức (hộ nghèo thôn Plei Du).

Bên cạnh đó, Đoàn xã phối hợp với Câu lạc bộ Ia Pa xanh hỗ trợ trồng 200 cây bạch đàn giúp đỡ 1 thanh niên nghèo thôn Voong Boong phát triển kinh tế; trồng 20 cây ăn trái và làm vườn rau xanh cho 6 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thôn Voong Boong; sơn sửa nhà vệ sinh cho Trường THCS Phan Đình Phùng, trồng 150 cây xanh tại nhà văn hóa các thôn…

Phó Bí thư Huyện Đoàn Ia Pa Nguyễn Thị Lắm cho hay: Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn huyện Ia Pa đã hăng hái tham gia các phong trào, đóng góp công sức, kinh phí để thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể, góp phần làm thay đổi diện mạo buôn làng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

z5949375976812-74c3c516ee5b50ecbaa92b24b08d94a6-5043.jpg
Đoàn viên, thanh niên dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường giao thông nông thôn. Ảnh: V.C

Từ năm 2019 đến nay, Huyện Đoàn đã phối hợp với các đơn vị xây dựng 12 công trình thanh niên là nhà ở cho hộ nghèo, hộ thanh niên, gia đình thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong huyện trị giá 600 triệu đồng; xây dựng 10 điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi trị giá 95 triệu đồng; nạo vét 15km kênh mương nội đồng; tu sửa 10km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí 58 triệu đồng; nhận ủy thác với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện 68 tỷ đồng cho thanh niên vay vốn phát triển kinh tế…

Ngoài ra, các mô hình như tuyến đường thanh niên tự quản, trụ điện nở hoa, đường hoa thanh niên, công tác dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm; vận động người dân di dời chuồng trại chăn nuôi ra khỏi gầm nhà sàn, trồng cây xanh, xây dựng tin bài giới thiệu về mục đích, ý nghĩa, nội dụng chương trình xây dựng NTM để nâng cao nhận thức người dân được các cơ sở Đoàn triển khai đồng loạt, đạt nhiều kết quả tích cực.

Tại buổi đối thoại với thanh niên năm 2024 về chủ đề “Thanh niên Ia Pa chung tay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới” vừa được tổ chức gần đây, Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Văn Trường-nhấn mạnh: Trong thời gian qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng với sự góp công, góp sức của nhân dân, đặc biệt là sự đóng góp không nhỏ của thanh niên, công tác xây dựng NTM của huyện đã đạt được những kết quả tích cực.

z5949413132586-d014e1f37e5ba0f4a2cd06e15b5e2112-2945.jpg
Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Văn Trường (đứng giữa) tặng giấy khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ảnh: V.C

Hiện tổng tiêu chí đạt được trên địa bàn toàn huyện là 120 tiêu chí. Riêng xã Kim Tân đã đạt 19/19 tiêu chí, đang hoàn tất hồ sơ trình tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt NTM toàn huyện lên 3 xã.

Để tiếp tục phát huy vai trò thanh niên trong tham gia xây dựng NTM, Chủ tịch UBND huyện đề nghị đoàn viên thanh niên cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về mục đích, ý nghĩa cũng như trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng NTM tại địa phương; triển khai các công trình, phần việc ý nghĩa phù hợp với thực tế địa phương, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025, huyện có thêm 2 xã là Chư Răng và Ia Trôk về đích NTM theo kế hoạch đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.