Tuổi trẻ Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát huy vai trò xung kích đi đầu trong các hoạt động, tuổi trẻ Gia Lai đã và đang tích cực chung tay góp sức tham gia vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Một loạt chương trình hành động, việc làm thiết thực đã được tuổi trẻ tổ chức thực hiện, góp phần từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn của tỉnh.

Xác định vai trò quan trọng của tuổi trẻ trong chương trình xây dựng nông thôn mới, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình hành động với các chỉ tiêu, nội dung cụ thể nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh-thiếu niên.

Từ đó, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc vận động gia đình và nhân dân hiểu rõ được tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới.
 

Đoàn viên thanh niên tham gia nạo vét kênh mương thủy lợi. Ảnh: H.Đ.T

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên cơ sở còn tích cực tham gia đảm nhận các công trình, phần việc tại cộng đồng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và gia đình thực hiện  3 mục tiêu dân số, sức khỏe, môi trường, thực hiện phương châm “ăn sạch, ở sạch, uống sạch”, tình nguyện tham gia các hoạt động giúp nhân dân di chuyển chuồng trại hợp vệ sinh, khơi thông dòng chảy, nạo vét, gia cố kênh mương nội đồng, sửa chữa và bê tông hóa các tuyến đường liên thôn, dọn vệ sinh môi trường. Những việc làm này góp phần từng bước tạo môi trường sống ở vùng nông thôn ngày càng trở nên xanh, sạch.

Anh Đào Duy Bình-Bí thư Đoàn xã Ia Hrung (huyện Ia Grai), cho biết: Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ Gia Lai chung tay xây dựng nông thôn mới”, Đoàn xã đã phát động 12/12 chi đoàn thôn, làng đảm nhận các tuyến đường tự quản.

Không chỉ  đảm bảo vệ sinh, thanh niên còn thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho đoàn viên, thanh niên. Những hoạt động này đã thể hiện tinh thần đoàn kết của tuổi trẻ và tác động mạnh mẽ đến nhận thức của người dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Trong 5 năm (2012-2017), các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã thực hiện 2.300 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá trên 30 tỷ đồng.

Trong đó, đã đảm nhận làm mới và sửa chữa 668 km đường giao thông, nạo vét và sửa chữa 630 km kênh mương thủy lợi. Các cấp bộ Đoàn cũng tích cực duy trì phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” với 782 công trình, phần việc trị giá hơn 4,3 tỷ đồng, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương.

Từng phần việc được thực hiện đều gắn liền với sự phát triển của địa phương, để lại ấn tượng sâu sắc trong mỗi đoàn viên, thanh niên và người dân tại địa phương.

Trong phong trào “Tuổi trẻ Gia Lai chung tay xây dựng nông thôn mới”, bên cạnh việc hướng đến cộng đồng, chung tay cùng các lực lượng xã hội khác làm thay đổi bộ mặt nông thôn, lực lượng thanh niên cũng đã có nhiều cách làm nhằm thay đổi cuộc sống của chính mình.

Trong đó, nổi bật là các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.  Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã phối hợp tổ chức hướng nghiệp và dạy nghề cho trên 100.000 thanh niên, trong đó có trên 30.000 thanh niên dân tộc thiểu số; giới thiệu việc làm cho trên 27.000 thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn cũng chủ động phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi; phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ đoàn viên, thanh niên vay vốn phát triển sản xuất.

Đến nay, tổng dư nợ do Đoàn Thanh niên quản lý đã lên đến trên 400 tỷ đồng. Với sự hỗ trợ tích cực từ các tổ chức Đoàn, phong trào thanh niên thi đua phát triển kinh tế ngày càng diễn ra sôi nổi, xuất hiện rất nhiều mô hình kinh tế mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Với phương châm: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, sự chung tay của tuổi trẻ Gia Lai đã góp phần cùng các địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, khẳng định vai trò của một thế hệ trẻ sống có trách nhiệm với xã hội.

Hà Đức Thành

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.