Giữ tâm lý thoải mái khi vào phòng thi
Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác thi, ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4, TPHCM), đưa ra lời khuyên: “Thí sinh không nên vắng mặt trong ngày đầu tiên làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT vì sẽ bỏ lỡ nhiều thông tin quan trọng và có thể gặp khó khăn trong quá trình thi. Trong ngày làm thủ tục dự thi, thí sinh được cán bộ coi thi kiểm tra thông tin cá nhân và đính chính sai sót (nếu có), nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi và các hướng dẫn quan trọng khác. Nếu không thể đến điểm thi làm thủ tục dự thi, thí sinh có thể liên hệ trường THPT để được hướng dẫn làm thủ tục muộn hoặc hỗ trợ từ xa”.

Để đảm bảo sức khỏe tốt nhất trong những ngày diễn ra kỳ thi, thí sinh không nên ăn uống các loại thực phẩm lạ, không rõ nguồn gốc, thay vào đó là ăn chín, uống sôi, ăn những món ăn quen thuộc. Trước ngày thi, các em nên ngủ đủ giấc để nạp lại năng lượng, giữ tinh thần thoải mái, hạn chế sử dụng các chất kích thích như trà, cà phê, nước tăng lực…
Đặc biệt, thí sinh cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ quan trọng như thẻ dự thi, căn cước công dân, các vật dụng được phép mang vào phòng thi theo quy định. Sau khi kết thúc mỗi môn thi, không nên mất thời gian vào việc tìm đọc đáp án của môn thi đã hoàn thành mà cần tập trung cao độ cho các môn thi tiếp theo để có kết quả làm bài tốt nhất.
Ông Hồ Như Duyến, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam (Bộ GD-ĐT) lưu ý: “Với quy mô tổ chức của một kỳ thi lớn, diễn ra đồng loạt tại tất cả tỉnh, thành trên cả nước, những sự cố không mong muốn như phát đề trễ, nhầm đề… luôn có khả năng xảy ra. Thí sinh có quyền khiếu nại, đề nghị giám thị phòng thi ghi nhận sự cố phát sinh trong quá trình thi, tuy nhiên phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của giám thị và những người có trách nhiệm tại điểm thi, không gây ồn ào ảnh hưởng tới phòng thi và điểm thi. Tất cả quyền lợi của thí sinh đều được quy định tại Thông tư số 24/2024-BGDĐT (ban hành ngày 24-12-2024) của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi cho thí sinh và thể hiện sự minh bạch của kỳ thi”.
Thí sinh không được phép mang vào phòng thi, phòng chờ các loại vật dụng như: giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi. Thí sinh đến điểm thi quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó. Đối với buổi thi tự luận, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sau 2/3 thời gian làm bài và phải nộp bài làm, đề thi và giấy nháp trước khi rời phòng thi, khu vực thi.
Trường đại học góp sức cho kỳ thi
Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, cán bộ, giảng viên các trường đại học tham gia nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra từ công tác chuẩn bị đến các khâu tổ chức thi, coi thi và chấm thi. ThS Bùi Quang Trung, Trưởng phòng Truyền thông, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, cho biết: “Các trường đại học đã tổ chức nhiều buổi tập huấn, động viên các cán bộ, giảng viên tham gia phục vụ kỳ thi trên tinh thần tham gia tự nguyện, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, công bằng và khách quan. Trong đó, cán bộ làm nhiệm vụ được đặc biệt lưu ý tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh, có biện pháp kiểm soát, nhận diện các loại thiết bị công nghệ cao có thể được sử dụng nhằm mục đích gian lận trong kỳ thi”.

Chia sẻ kinh nghiệm tham gia phục vụ kỳ thi, ThS Hồ Thanh Trúc, Phó Trưởng Khoa Thương mại và du lịch, Trường Đại học Tài chính Marketing TPHCM, cho hay: “Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, các thầy, cô sẽ chủ động ôn lại các quy định, hướng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý tình huống có thể xảy ra trong kỳ thi. Tiếp theo đó, cần xác định rõ tư tưởng “mình không đơn độc” vì tất cả điểm thi, các khâu tổ chức của kỳ thi đều phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cá nhân, bộ phận, tất cả cùng phối hợp nhịp nhàng trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi. Khi có vấn đề phát sinh, cần xử lý theo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ GD-ĐT”.
Đại diện Trường Đại học Tài chính Marketing TPHCM cho rằng, kỳ thi tốt nghiệp THPT là cơ hội giúp cán bộ, giảng viên rèn luyện bản lĩnh, mở rộng trải nghiệm ở môi trường mới. Các thầy, cô hãy luôn xác định mình đang làm một việc rất có ý nghĩa, góp phần bảo vệ sự công bằng, minh bạch cho một kỳ thi quan trọng có ý nghĩa quốc gia. Chỉ cần làm việc bằng cái tâm, sự cẩn trọng và tinh thần ham học hỏi, thì dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, sự đóng góp của các thầy, cô sẽ có giá trị và luôn được ghi nhận.
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT NGUYỄN KIM SƠN:
Ngày 23-6, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Thái Bình về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Bộ trưởng nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong bối cảnh có nhiều điểm đặc biệt, các nhà trường cần tính toán những phương án dự phòng để không bị động trong các tình huống.
Đây là kỳ thi đầu tiên dành cho học sinh học theo Chương trình GDPT 2018, đồng thời vẫn phải đảm bảo công tác thi cho học sinh học theo Chương trình GDPT 2006 chưa tốt nghiệp hoặc có nhu cầu thi lại để xét tuyển sinh đại học. Kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trên phạm vi cả nước; tái cấu trúc và sắp xếp lại hệ thống thanh tra các cấp; tái cấu trúc và sắp xếp lại lực lượng công an địa phương…
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng lưu ý, trong công tác chỉ đạo phải mạch lạc, dứt khoát, đúng quy định, phương châm “4 đúng”, “3 không”, “2 tăng cường”. Trong đó, “4 đúng” là: đúng quy chế và hướng dẫn thi; đúng và đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao; đúng thời điểm để kịp thời xử lý tình huống, sự cố bất thường. “3 không” là: không lơi là, chủ quan; không căng thẳng, áp lực thái quá; không tự ý xử lý tình huống, sự cố bất thường. “2 tăng cường” là: tăng cường tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi; tăng cường tinh thần tự giác, thực hiện đúng quy chế của thí sinh.
Kỳ thi năm nay có số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng gần 100.000 so với năm 2024. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi năm nay là 1.165.289 thí sinh. Số thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2018 là 1.138.579 thí sinh, chiếm 97,71% tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Kỳ thi được tổ chức tại 2.493 điểm thi với 50.039 phòng thi. Có khoảng 200.000 nhân sự tham gia công tác tổ chức thi như: cán bộ, giáo viên ngành giáo dục, lực lượng công an, quân đội, y tế, điện lực...
Theo Thu Tâm-Thanh Tùng (SGGPO)