(GLO)- Những năm qua, tuổi trẻ Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường. Việc làm này không chỉ thể hiện tinh thần xung kích vì cộng đồng mà còn góp phần xây dựng cảnh quan ngày càng xanh-sạch-đẹp.
(GLO)- Sáng 5-6, tại xã Chư Đang Ya, UBND huyện Chư Păh tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2025 và phát động phong trào thi đua thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Cùng chung tay góp sức trẻ để bảo vệ môi trường, từ thu gom rác thải, trồng cây xanh, đến tham gia các chiến dịch giảm nhựa, sống xanh… tuổi trẻ Gia Lai đang lan tỏa tinh thần sống thân thiện với thiên nhiên, góp phần hình thành ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
(GLO)- Bản tin hôm nay có những nội dung sau: Gia Lai triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Thống nhất cách thức giải quyết khiếu nại, liên quan đến Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai; Truy nã cấp độ nguy hiểm đối với bị can Nguyễn Đình Thọ về tội trộm cắp tài sản
(GLO)- Những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tích cực trồng cây xanh nhằm góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây cũng là hoạt động thiết thực để tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo vệ rừng trên khu vực biên giới.
(GLO)- Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, thời gian gần đây, người dân ở nhiều thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mang Yang đã có ý thức tham gia các hoạt động dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa và cây xanh tại các khu vực công cộng để góp phần cải thiện cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.
(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) vừa ban hành Kế hoạch số 632/KH-SNNMT về triển khai các nhiệm vụ để phát động phong trào thi đua lập thành tích thực hiện Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Hàng năm, UBND huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) ưu tiên đầu tư nguồn vốn để sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nội thị, ốp lát gạch vỉa hè, cấp nước, trồng cây xanh, đèn chiếu sáng... nhằm mục tiêu xây dựng thị trấn Phú Túc sáng-xanh-sạch-đẹp.
Tháng 7, tháng 8 âm lịch là thời điểm trái mắm già rụng, người dân Cà Mau thường lượm về trồng, sử dụng lưới mành và cọc để giữ trái không bị cuốn trôi. Sau khoảng một năm, cây mắm bắt đầu phát huy hiệu quả trong việc giữ đất.
(GLO)- Ngày 4-9, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Ia Ke (xã Ia Phang), UBND huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) phát động Tết “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024.
(GLO)-Ngày 8-8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chư Prông phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện tổ chức Lễ phát động trồng cây xanh hưởng ứng phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (15/9/1954-15/9/2024).
(GLO)- Trồng mới 150.000 cây xanh là chỉ tiêu mà tuổi trẻ Gia Lai đặt ra trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024 nhằm chung tay phủ xanh đất trống, đồi trọc.
(GLO)- Hưởng ứng các hoạt động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024, trong những ngày qua, các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) phát động trồng cây xanh tại các không gian sinh hoạt cộng đồng.
(GLO)- Bên cạnh huy động tối đa các nguồn lực đầu tư, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) cũng tranh thủ sự đồng thuận của người dân để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị. Nhờ đó, phố phường thêm sáng-xanh-sạch-đẹp và hướng đến đô thị thông minh, thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”.
Một bộ phận không nhỏ giới trẻ Việt chọn những chuyến du lịch có thể mang đến giá trị tốt đẹp hơn cho môi trường, cộng đồng. Các em trồng cây xanh, không xả thải nhựa dọc hành trình xê dịch...
(GLO)- Những năm gần đây, thị trấn Kông Chro (tỉnh Gia Lai) được huyện ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông, điện chiếu sáng công cộng, cây xanh. Nhờ vậy, diện mạo đô thị ngày càng sáng-xanh-sạch-đẹp.
(GLO)-Với việc triển khai các “Công trình xanh” và tổ chức hoạt động tuyên truyền, dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Chư Păh đã góp phần bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp.
(GLO)- Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), sau lễ dâng hương viếng Đài tưởng niệm liệt sĩ, sáng 26-7, UBND huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã phát động trồng 250 cây kèn hồng xung quanh khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện.
(GLO)- Từ ngày 17 đến 21-6, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các xã, thị trấn huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ra quân trồng 1.350 cây xanh hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và phong trào “Mỗi phụ nữ trồng 1 cây xanh”, “Mỗi cơ sở hội-một công trình cây xanh” do Hội LHPN tỉnh phát động.
(GLO)- Từ đầu tháng 5 đến nay, tại Gia Lai nói riêng, cả nước nói chung, phong trào cây xanh đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân. Khắp nơi, từ tỉnh cho đến cơ sở, từ các sở, ngành đến các hội, đoàn thể, đâu đâu cũng phát động trồng cây xanh hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Tháng Hành động vì môi trường.
Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng-chống thiên tai và Tháng hành động vì môi trường năm 2023, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động thiết thực.
UBND phường Đống Đa (TP. Pleiku) vừa phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên và Ban Chỉ huy quân sự phường tổ chức lễ ra quân trồng cây xanh nhằm hưởng ứng tháng hành động vì môi trường năm 2023, hướng đến xây dựng thành phố Pleiku-cao nguyên xanh vì sức khoẻ.
Nhà hướng Tây hoặc Tây Bắc được xem là hướng bất lợi vì chịu ánh nắng gay gắt, nhất là vào ngày hè. Hướng Tây là nơi mặt trời dần đi vào đường chân trời, kết thúc một ngày. Những ngôi nhà hướng Tây thường hấp thụ nhiệt rất cao, gây nóng bức và ngột ngạt.