Bộ đội Biên phòng tích cực trồng cây xanh để bảo vệ môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tích cực trồng cây xanh nhằm góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây cũng là hoạt động thiết thực để tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo vệ rừng trên khu vực biên giới.

Hơn 1 tuần qua, cứ vào cuối buổi chiều mỗi ngày, Hạ sĩ Rơ Lan Vượng (Đại đội Huấn luyện, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) lại cùng đồng đội tưới nước cho những cây xanh mới trồng trên thao trường huấn luyện của đơn vị.

“Hàng ngày, sau giờ huấn luyện, đơn vị cắt cử các nhóm ra tưới, chăm sóc cây. Tôi thấy đây là việc làm có ý nghĩa, không chỉ phủ xanh khuôn viên đơn vị mà còn rèn luyện ý thức tự giác bảo vệ môi trường đối với các chiến sĩ”-Hạ sĩ Vượng bộc bạch.

Thiếu tá Huỳnh Văn Hải-Chính trị viên phó Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động-cho biết: Hàng năm, đơn vị tổ chức lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ. Trong 2 năm (2024-2025), Tiểu đoàn đã trồng khoảng 2.000 cây xanh các loại ở thao trường huấn luyện, trong và ngoài khuôn viên doanh trại. Loại cây mà đơn vị chọn trồng chủ yếu là sao, keo và cây ăn quả.

“Thời tiết nắng nóng, đất lại kém màu mỡ nên việc chăm sóc cho cây sinh trưởng, phát triển tốt là điều không dễ dàng. Tuy vậy, với sự chăm sóc kỹ lưỡng của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, đa phần cây xanh trồng những năm trước đều phát triển tốt”-Thiếu tá Hải chia sẻ.

can-bo-chien-si-bdbp-tinh-trong-xay-xanh-anh-td.jpg
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh trồng cây xanh tại trụ sở đơn vị. Ảnh: T.D

Những năm qua, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) cũng thường xuyên tổ chức trồng cây xanh tại những khoảng đất trống trong khuôn viên đơn vị và dọc đường tuần tra. Thiếu tá Nguyễn Thành Nhơn-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn-cho hay: Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), Đồn đã phát động trồng hơn 1.000 cây lấy gỗ và cây ăn quả.

Nếu tính cả năm 2024 thì đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã trồng được hơn 2.000 cây xanh các loại ở khuôn viên đơn vị, dọc đường tuần tra và một số điểm dân cư trong xã. Đơn vị phấn đấu đến cuối năm 2025 sẽ trồng 3.000-4.000 cây xanh. Kinh phí thực hiện hoạt động này do cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đóng góp cộng với sự hỗ trợ của một số nhà tài trợ.

“Không chỉ trồng, đơn vị còn tập trung chăm sóc để đảm bảo cây xanh sinh trưởng, phát triển tốt. Tuổi trẻ Đồn Biên phòng Ia Pnôn sẽ là hạt nhân đi đầu trong phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh của đơn vị. Chúng tôi cũng sẽ lồng ghép tuyên truyền, vận động người dân trồng rừng và bảo vệ những cánh rừng ở trên địa bàn, góp phần giảm thiểu thiên tai, chống xói mòn đất, giữ nguồn nước và điều hòa khí hậu cho vùng biên giới”-Thiếu tá Nhơn khẳng định.

Theo thống kê của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, giai đoạn 2021-2025, toàn đơn vị độc lập và phối hợp với chính quyền địa phương trồng được gần 13 ngàn cây xanh các loại tại trụ sở Bộ Chỉ huy, các đồn Biên phòng, các tuyến đường giao thông trên khu vực biên giới. Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã triển khai 2 đợt phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Kết quả, hơn 2.200 cây xanh đã được trồng trong khuôn viên trụ sở Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các đồn Biên phòng.

don-bien-phong-ia-pnon-trong-cay-xanh-nam-2025-anh-tn.jpg
Đồn biên phòng Ia Pnôn trồng cây xanh năm 2025. Ảnh: T.N

Đại tá Rơ Mah Tuân-Chính ủy BĐBP tỉnh-thông tin: Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân, sự phát triển của đất nước nói chung, của tỉnh nhà nói riêng. Trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, việc bảo vệ môi trường là hết sức quan trọng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước, bảo vệ cuộc sống của người dân.

“Tiếp tục thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, năm 2025, các cơ quan, đơn vị thuộc BĐBP tỉnh tiếp tục trồng cây xanh với chỉ tiêu 1.000-2.500 cây. Căn cứ tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị lựa chọn khu vực trồng cây, giống cây, số lượng cây trồng đảm bảo phù hợp, khoa học và hiệu quả. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tích cực tham gia cùng địa phương trồng cây xanh, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng khai thác rừng trái phép”-Đại tá Rơ Mah Tuân cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Thống nhất đề xuất thành lập Quỹ phát triển nhà ở quốc gia

Thống nhất đề xuất thành lập Quỹ phát triển nhà ở quốc gia

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nêu rõ, việc thành lập một quỹ để thực hiện nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người dưới 35 tuổi thuê mua, mua nhà ở… là có cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn. Do đó, thống nhất tên quỹ là Quỹ phát triển nhà ở quốc gia.

Phát triển Quỹ nhà ở quốc gia

Phát triển Quỹ nhà ở quốc gia

Quỹ phát triển nhà ở quốc gia được Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập hồi đầu năm nay, nhằm phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị lớn. Ngay sau đó, Bộ Xây dựng đã vào cuộc triển khai nghiên cứu, rà soát các quy định pháp luật để thực hiện.

Cánh cổng rực rỡ hoa giấy của gia đình chị Nga Toàn 9lô 3.13 khu phố mới Hoa Lư-Phù Đổng (TP. Pleiku). Ảnh Hà Duy

Rực rỡ những cánh cổng hoa trên phố núi Pleiku

(GLO)- Cổng nhà là hạng mục vô cùng quan trọng đối với người Á Đông. Đó không chỉ là nơi phân chia không gian trong và ngoài mà nó còn là điểm nhấn cho ngôi nhà. Vì vậy, nhiều gia đình đã tô điểm cho những cánh cổng bằng những cây hoa rực rỡ, tạo nên vẻ đẹp lãng mạn rất riêng cho ngôi nhà của mình.