Đầu tư xây dựng thị trấn Phú Túc sáng-xanh-sạch-đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hàng năm, UBND huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) ưu tiên đầu tư nguồn vốn để sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nội thị, ốp lát gạch vỉa hè, cấp nước, trồng cây xanh, đèn chiếu sáng... nhằm mục tiêu xây dựng thị trấn Phú Túc sáng-xanh-sạch-đẹp.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pa, năm 2024, huyện đã đầu tư nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường tại thị trấn Phú Túc.

Cụ thể, 2 đường Bạch Đằng và Quang Trung có tổng chiều dài 979 m với tổng mức đầu tư 4,66 tỷ đồng; đường Kpă Klơng dài 691 m, tổng mức đầu tư 8,5 tỷ đồng; đường Anh Hùng Núp dài 648 m, tổng mức đầu tư 4,8 tỷ đồng; 2 đường Nguyễn Thị Minh Khai và Hai Bà Trưng có tổng chiều dài 575 m, tổng mức đầu tư 5,4 tỷ đồng; đường Võ Thị Sáu dài 286 m với tổng mức đầu tư 1,7 tỷ đồng.

don-vi-thi-cong-dang-hoan-thien-via-he-duong-nguyen-thi-minh-khai.jpg
Đơn vị thi công đang hoàn thiện vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: L.N

Ông Trần Ngọc Khôi-Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện-cho biết: Đến thời điểm này, các tuyến đường: Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng đã cơ bản hoàn thành. Những tuyến đường còn lại đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công.

“Để các công trình hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thi công. Đồng thời, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước Tết Ất Tỵ 2025. Đối với các công trình chưa hoàn thành, chúng tôi yêu cầu đơn vị thi công thực hiện đến đâu thu dọn đến đó, đảm bảo gọn gàng, sạch sẽ”-ông Khôi thông tin.

Còn ông Trần Văn Hòa-Đội phó phụ trách Đội Xây dựng giao thông và dịch vụ đô thị huyện thì cho hay: Để đảm bảo mỹ quan đô thị, đối với các tuyến đường đã hoàn thành, Đội Xây dựng giao thông và dịch vụ đô thị huyện triển khai ngay việc trồng cây xanh, chủ yếu là trắc, cẩm lai, huỳnh đàn, giáng hương.

Đồng thời, đơn vị tiến hành duy tu, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng, đèn led trang trí; thường xuyên chăm sóc, cắt tỉa, tạo tán cây xanh nhằm tạo cảnh quan đô thị sáng-xanh-sạch-đẹp.

Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo và cấp kinh phí cho Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện lắp đặt 3 cổng chào với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng tại đường Trần Phú, Lê Hồng Phong và Nay Der.

Ông Ngô Đức Mạo-Giám đốc Trung tâm-cho hay: Hàng năm, UBND huyện đều bố trí nguồn kinh phí để sửa chữa, nâng cấp hệ thống đèn led trên các tuyến đường nội thị, công viên, hoa viên.

Đồng thời, Trung tâm tiến hành treo cờ, băng rôn, pa nô, khẩu hiệu theo từng chủ đề trước khu vực trụ sở Huyện ủy, HĐND-UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và trong khu vực nội thị, cửa ngõ vào huyện; cắm cờ chuối trước trụ sở khu hành chính huyện, ngã ba Phú Cần, khu vực Công viên Phú Túc, hoa viên Tượng đài Chiến thắng…

trung-tam-van-hoa-thong-tin-va-the-thao-huyen-thuc-hien-lam-3-cong-led-voi-tong-kinh-phi-gan-1-ty-dong.jpg
Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện lắp đặt 3 cổng led với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Ảnh: L.N

Trao đổi với P.V, ông Hồ Văn Thảo-Chủ tịch UBND huyện-cho biết: Thị trấn Phú Túc được xây dựng đã lâu nên việc quy hoạch hệ thống đường giao thông thiếu đồng bộ, nhỏ hẹp.

Với mục tiêu xây dựng thị trấn Phú Túc sáng-xanh-sạch-đẹp, hàng năm, UBND huyện ưu tiên đầu tư các nguồn vốn và phân bổ cho các cơ quan, đơn vị, UBND thị trấn để sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nội thị, ốp lát vỉa hè, cấp nước, trồng cây xanh, đèn chiếu sáng… Chủ trương này được sự thống nhất cao từ Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và đặc biệt là sự đồng thuận của người dân.

Theo Chủ tịch UBND huyện, khi triển khai công tác chỉnh trang đô thị, đặc biệt là mở rộng đường giao thông đã có hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Riêng năm 2024 có hơn 400 hộ dân trên địa bàn thị trấn Phú Túc bị ảnh hưởng như: phải tháo dỡ vật kiến trúc, nhà cửa, hoa màu trên đất. Đa phần người dân đều đồng thuận tự tháo dỡ, hiến đất để mở rộng đường giao thông.

Đối với những hộ bị ảnh hưởng nhiều, UBND huyện đã chỉ đạo hỗ trợ, bồi thường theo đúng quy định. Huyện phấn đấu đến trước tháng 8-2025, cơ bản hoàn thành việc chỉnh trang một số tuyến đường còn lại trên địa bàn thị trấn Phú Túc để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

(GLO)- Chính quyền địa phương và các sở, ngành đang khẩn trương triển khai các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh, tập trung xử lý các điểm tắc nghẽn nhằm giảm ngập úng. Đồng thời, di dời khẩn cấp các công trình lấn chiếm nghiêm trọng hành lang thoát lũ sông Cát để mở rộng dòng chảy.

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Trần Văn Bình trên địa bàn phường Pleiku (đoạn từ Khu đô thị Cầu Sắt đến đường Lý Thường Kiệt) với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền, cho ký cam kết, duy trì tuần tra tại các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, khu vực chợ nay đã thông thoáng, nền nếp hơn.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

(GLO)- Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) luôn sống trong cảnh lo lắng vì bờ sông Nước Lương liên tục sạt lở vào mùa mưa bão. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn mét vuông đất lúa, hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

null