Thị trấn Kbang nỗ lực xây dựng đô thị văn minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến nay, thị trấn Kbang (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã đạt 2/9 tiêu chí với 36/52 tiêu chuẩn đô thị văn minh. Cấp ủy, chính quyền thị trấn đang huy động nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2025.

Thị trấn Kbang là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của huyện Kbang với 4.554 hộ/18.420 khẩu. Nhằm hoàn thiện 9 tiêu chí và 52 tiêu chuẩn đô thị văn minh, Đảng ủy, UBND thị trấn đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện; phân công cán bộ, công chức xây dựng kế hoạch cụ thể đối với lĩnh vực phụ trách.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân.

Nhằm góp phần xây dựng đô thị văn minh, hàng tuần, Chi hội Phụ nữ làng HTăng ra quân tổng dọn vệ sinh các tuyến đường, chăm sóc hàng rào xanh, trồng dặm những luống hoa, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp.

Chị Đinh Thị Tre chia sẻ: “Chúng tôi chọn những giống hoa dễ trồng, dễ chăm sóc, thường xuyên ra hoa như chiều tím, hoa giấy, chuông vàng.

Ngoài ra, chúng tôi vận động người dân chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom, bỏ rác đúng nơi quy định. Nhiều gia đình hội viên phụ nữ tự nguyện hiến đất mở đường giao thông, đóng góp kinh phí tu sửa nhà rông, lắp đặt điện chiếu sáng”.

hoi-vien-phu-nu-lang-htang-thi-tran-kbang-huyen-kbang-cham-soc-vuon-hoa-quet-don-duong-lang-gop-phan-xay-dung-canh-quan-moi-truong-xanh-sach-dep-anh-ngoc-minh.jpg
Hội viên phụ nữ làng HTăng (thị trấn Kbang, huyện Kbang) chăm sóc vườn hoa, quét dọn đường làng, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Ảnh: N.M

Ông Đinh Blinh-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn HTăng-cho biết: “Làng có 136 hộ với hơn 340 khẩu. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với các tiêu chí xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, làng đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con tham gia.

Vừa qua, bà con đóng góp hơn 8 triệu đồng để mua vật tư lắp đặt 4 bóng điện tại các ngã tư giúp mọi người đi lại thuận lợi và góp phần bảo đảm an ninh trật tự”.

Còn bà Phan Thị Hồng Bích-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 5 thì cho hay: Tổ vận động người dân và doanh nghiệp đóng góp hơn 362 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa khang trang, rộng rãi; vận động bà con đóng góp 32 triệu đồng và UBND thị trấn hỗ trợ 32 triệu đồng lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tại 12 đường hẻm; vận động 88 hộ dân ở 8 tuyến đường gắn biển số nhà.

“Chi hội Phụ nữ có các mô hình như: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn làm nhà tiêu hợp vệ sinh”. Đoàn Thanh niên thì triển khai mô hình “Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường”, “Tuyến đường tự quản”... Nhờ đó, cảnh quan môi trường của tổ dân phố ngày càng sáng-xanh-sạch-đẹp”-bà Bích thông tin.

trung-tam-huyen-kbang-nhin-tu-tren-cao-anh-dt.jpg
Thị trấn Kbang nhìn từ trên cao. Ảnh: Đ.T

Từ nguồn vốn ngân sách và huy động trong dân, thị trấn đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo bộ mặt đô thị khang trang. Từ đầu năm đến nay, thị trấn xuất ngân sách và vận động người dân đóng góp gần 400 triệu đồng lắp đặt 182 bóng điện chiếu sáng tại 12 tuyến đường; nâng cấp đường làng, hẻm tổ dân phố với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng; xuất ngân sách hơn 62 triệu đồng hỗ trợ 25 hộ xây dựng nhà vệ sinh đạt yêu cầu; hỗ trợ xây dựng 8 căn nhà (45 triệu đồng/căn) cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở.

Các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công, gia đình chính sách được thị trấn quan tâm thực hiện; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập người dân.

Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người đạt 64,972 triệu đồng/năm, tăng gần 4,5 triệu đồng/năm so với năm 2023. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,84%. Công tác xây dựng gia đình, khu phố, cơ quan văn hóa được chú trọng. Hiện thị trấn có 86,8% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 100% tổ dân phố, làng đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa; 100% cơ sở giáo dục từ mầm non đến THCS đạt chuẩn quốc gia; 100% cơ sở giáo dục, trường học và các cơ quan được công nhận công sở văn hóa. Thị trấn là địa bàn được công nhận đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Trao đổi với P.V, ông Lê Cao Sáng-Phó Chủ tịch UBND thị trấn Kbang-cho hay: Đây là năm đầu tiên thị trấn triển khai thực hiện các nội dung, tiêu chí để đạt chuẩn đô thị văn minh. Hầu hết các tiêu chí mới chỉ đạt mức độ đạt chuẩn, chưa vượt trội và chưa bền vững. Địa phương quyết tâm duy trì, giữ vững tiêu chí, nội dung đã đạt, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí, nội dung còn lại theo lộ trình.

“Chúng tôi đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có kế hoạch, văn bản, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí thuộc thẩm quyền cấp huyện và hỗ trợ kinh phí để thị trấn triển khai thực hiện tốt các tiêu chí theo phân cấp; quan tâm quy hoạch đầu tư xây dựng nhà văn hóa, trung tâm văn hóa-thể thao; chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp cùng thị trấn hướng dẫn, cung cấp hồ sơ minh chứng đối với tiêu chí đã đạt được để làm cơ sở xét công nhận đô thị văn minh trong năm 2025”-ông Sáng nêu kiến nghị.

Có thể bạn quan tâm

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

(GLO)- Hơn 60 hộ dân ở phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để triển khai 6 công trình kè sông, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

(GLO)- Mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nghiên cứu công trình biểu tượng “Khải hoàn môn”, phát triển không gian ngầm, hạ giải một số công trình, mở thêm tuyến phố đi bộ là những nội dung đáng chú ý trong phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận đang được Hà Nội lấy ý kiến.

Người dân xã Ia Khươl tự nguyện di dời hàng rào bàn giao mặt bằng mở đường giao thông

Người dân Ia Khươl đồng thuận mở đường giao thông

(GLO)- Nhiều hộ dân xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) tự nguyện di dời hàng rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khổ sở vì đường xuống cấp

Khổ sở vì đường xuống cấp

(GLO)- Tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai), nhiều tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân mong các địa phương sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường để bảo đảm việc đi lại, sinh hoạt.

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân: Tăng tốc những chặng cuối

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân: Tăng tốc những chặng cuối

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị tại công trường, tổ chức các mũi thi công suốt ngày đêm trên tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, phấn đấu đến tháng 10-2026 hoàn thành dự án.

Tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn: Đồng bộ giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công

Tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn: Đồng bộ giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công

(GLO)- Sau hơn 1 năm triển khai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 - tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn đạt nhiều kết quả tích cực. Mặt bằng được bàn giao đến đâu, nhà thầu tổ chức thi công đến đó, từng bước hình thành tuyến giao thông kết nối với cảng biển.

Hòa Hội tạo đà thu hút đầu tư

Hòa Hội tạo đà thu hút đầu tư

(GLO)- Ðể từng bước tạo nền tảng thu hút đầu tư, từ đầu năm 2026 đến nay, xã Hòa Hội (tỉnh Gia Lai) tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình và giải ngân vốn đầu tư công.

Đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm trong thực hiện dự án đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm trong thực hiện dự án đường Vành đai 5

(GLO)- Khẳng định Dự án đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động đến sự phát triển của cả vùng trong nhiều thập niên tới, đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị xem xét kỹ lưỡng, nhất là về cơ chế, chính sách đặc thù và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Cấp phép thi công nút giao đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong

Cấp phép thi công nút giao đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong

(GLO)- Giám đốc Ban Quản lý xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Quang Toàn cho biết: Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) vừa cấp giấy phép thi công công trình đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong đấu nối với đường Trường Sơn Đông tại Km280+480 (phải tuyến), xã Kbang.

null