Kông Chro quan tâm xây dựng hạ tầng đô thị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm gần đây, thị trấn Kông Chro (tỉnh Gia Lai) được huyện ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông, điện chiếu sáng công cộng, cây xanh. Nhờ vậy, diện mạo đô thị ngày càng sáng-xanh-sạch-đẹp.

Diện mạo đô thị khang trang

Tháng 9-2021, huyện Kông Chro đầu tư 14,5 tỷ đồng xây dựng đường quy hoạch Đ2, Đ3 kết hợp mở rộng kênh mương thoát nước tại khu vực tổ 2 (thị trấn Kông Chro). Công trình có hệ thống cây xanh, 2 tuyến đường rộng chạy dọc bờ kênh kết nối đường Kpă Klơng đến đường Trần Phú.

Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2022 đã trở thành điểm nhấn quan trọng của thị trấn với không gian, cảnh quan đô thị xanh-sạch-đẹp.

Diện mạo đô thị thị trấn Kông Chro ngày càng khang trang, đổi mới. Ảnh: N.M

Diện mạo đô thị thị trấn Kông Chro ngày càng khang trang, đổi mới. Ảnh: N.M

Tiếp tục lộ trình đầu tư hoàn thiện hạ tầng đô thị, năm 2022, huyện đầu tư 9,5 tỷ đồng xây dựng Quảng trường huyện Kông Chro rộng 12.000 m2. Công trình được thiết kế theo không gian công viên nhằm phục vụ sinh hoạt cộng đồng với bể nước, hệ thống đèn chiếu sáng, cây xanh, thảm cỏ cùng điểm nhấn là cột cờ cao 20,03 m. Công trình đưa vào hoạt động cuối năm 2023 đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân trên địa bàn.

Chị Bùi Thị Lan (tổ 2) cho hay: Nằm ở vị trí trung tâm, không gian rộng lớn, Quảng trường không chỉ là nơi diễn ra các sự kiện lớn của huyện mà còn là nơi người dân tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể chất, tinh thần. “Hầu như tối nào tôi và một số chị em trong xóm cũng rủ nhau ra Quảng trường đi bộ. Những ngày cuối tuần, Quảng trường đông vui, nhộn nhịp hơn khi nhiều gia đình đưa con em đến vui chơi, ăn uống”-chị Lan vui vẻ nói.

Chứng kiến bộ mặt đô thị đổi thay, ông Đỗ Văn Bảo-Tổ trưởng tổ dân phố 2-cho biết: Vài năm gần đây, diện mạo thị trấn khang trang, hiện đại hơn khi một số công trình trọng điểm được huyện đầu tư nâng cấp như: cầu Yang Trung bắc qua sông Ba, kết nối trung tâm huyện với các xã phía Tây sông Ba và đường Trường Sơn Đông; công trình đường Đ2, Đ3 kết hợp cải tạo hệ thống kênh thoát nước và Quảng trường huyện. “Tổ dân phố thường xuyên tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường và chung tay xây dựng đô thị xanh-sạch-đẹp”-ông Bảo chia sẻ.

Xây dựng thị trấn sáng-xanh-sạch-đẹp

Đến nay, hầu hết các tuyến đường khu vực thị trấn Kông Chro đã được nâng cấp mở rộng. Riêng năm 2023, huyện xuất ngân sách gần 11,5 tỷ đồng đầu tư lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, trồng cây xanh và sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn.

Cùng với đầu tư đường giao thông, từ năm 2017 đến nay, huyện triển khai lắp đặt hơn 460 trụ đèn bát giác, bộ đèn trên các tuyến đường để tăng độ phủ sáng khu vực nội thị. Trên địa bàn thị trấn hiện có 2.211 cây xanh các loại được trồng ở các tuyến đường, hoa viên...

Đầu năm 2024, huyện đã đầu tư hơn 5 tỷ đồng để thảm nhựa và bê tông các tuyến đường: Hai Bà Trưng, Phan Bội Châu, Võ Thị Sáu; thảm bê tông xi măng và xây dựng hệ thống rãnh thoát nước đường quy hoạch Đ6, Đ3.

Hầu hết các tuyến đường khu vực thị trấn Kông Chro (huyện Kông Chro) được trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Ảnh: Ngọc Minh

Hầu hết các tuyến đường khu vực thị trấn Kông Chro (huyện Kông Chro) được trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Lê Văn Đông-Phó Chủ tịch UBND thị trấn Kông Chro-thông tin: Thị trấn có 7 tổ dân phố với hơn 2.730 hộ. Những năm qua, được huyện quan tâm đầu tư, bộ mặt thị trấn ngày càng khang trang, đổi mới.

“Thời gian tới, thị trấn sẽ phát huy nội lực và tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của cấp trên, sự chung tay góp sức và đồng thuận của người dân để tiếp tục xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành lang, trật tự an toàn giao thông; phát động, tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân tham gia trồng, chăm sóc cây xanh đường phố, gìn giữ vệ sinh môi trường, cảnh quan khu dân cư, chung tay xây dựng đô thị văn minh, sáng-xanh-sạch-đẹp”-ông Đông nhấn mạnh.

Còn ông Nguyễn Văn Ký-Trạm trưởng Trạm Quản lý nước và công trình đô thị huyện thì cho hay: “Những năm tới, đơn vị tiếp tục duy trì kiểm tra, bảo trì, sửa chữa hệ thống đèn trang trí trong nội thị. Về cây xanh trên các tuyến đường nội thị, chúng tôi thường xuyên chăm sóc, cắt tỉa, tưới nước; chăm sóc cây xanh, thảm cỏ ở Quảng trường, các hoa viên trên địa bàn thị trấn.

Trạm cũng sẽ phối hợp với thị trấn, các cơ quan, ban, ngành vận động người dân tham gia đăng ký dịch vụ thu gom rác thải đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao; đồng thời, chỉ đạo bộ phận thu gom rác đúng giờ, quét dọn vỉa hè, đường phố sạch sẽ để góp phần xây dựng đô thị sáng-xanh-sạch-đẹp”.

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền, cho ký cam kết, duy trì tuần tra tại các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, khu vực chợ nay đã thông thoáng, nền nếp hơn.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

Thị trường bất động sản sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

Thị trường bất động sản Gia Lai: Sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường bất động sản cả nước đang trầm lắng, Gia Lai nổi lên như điểm sáng nhờ những chuyển động tích cực từ hạ tầng, kinh tế và nhu cầu thực. Tuy vậy, thị trường vẫn đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, buộc các chủ thể tham gia phải thay đổi để thích nghi.

null