(GLO)- Tối 28-11, đoàn xe vận tải quân sự của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chở hơn 30 tấn hàng hóa của Nhân dân Hà Nội đã vượt hơn 1.200 km vào đến điểm tập kết tại Trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai để trao tặng đồng bào vùng bão lũ Gia Lai.
(GLO)- Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tình Việt - Lào son sắt thủy chung” vừa diễn ra tối 18-8 tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai với 14 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc.
(GLO)- Chiều 12-7, tại sân bóng Ti Gôn (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai), đã diễn ra Giải bóng đá S7 chia tay huyện Mang Yang (cũ), chào mừng thành lập xã mới, tranh cúp Công ty Xây dựng Nguyên Hiệu Phát 2025.
(GLO)- Hưởng ứng Lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhằm tăng thêm nguồn lực để xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; tỉnh Gia Lai đã thực hiện những chương trình, việc làm cụ thể, góp phần triển khai hiệu quả Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa phương.
Đại tướng Campuchia Sao Sokha nhấn mạnh chính sự đoàn kết trong liên minh chiến đấu giữa ba dân tộc đã giúp Việt Nam-Lào-Campuchia cùng nhau vượt qua ách thống trị và giành được tự do, độc lập.
(GLO)- Trong 2 ngày (23 và 24-4), đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 đến thăm hỏi, tặng quà 65 gia đình chính sách, có công với cách mạng tại xã Ia Kreng (huyện Chư Păh) và xã Ia Kênh (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống, sức khỏe, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
(GLO)- Những ngày qua, không khí rộn ràng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lại lan tỏa khắp các khu dân cư trên địa bàn thị xã An Khê. Ngày hội là dịp để chính quyền địa phương triển khai các công trình ý nghĩa, thắt chặt tình đoàn kết và chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp.
(GLO)- Ngày 28-10, tại TP. Pleiku diễn ra Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa đoàn đại biểu cấp cao HĐND 2 tỉnh: Gia Lai và Salavan (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tình đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Lào là quy luật khách quan, là nhân tố có ý nghĩa sống còn của mỗi Đảng, mỗi nước.
(GLO)- Cách đây đúng 55 năm, vào ngày 24-6-1967, Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Sự kiện trọng đại này đã mở ra một giai đoạn mới trong mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài“ giữa 2 nước. Phát huy truyền thống tốt đẹp ấy, những năm qua, tỉnh Gia Lai và 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia gồm: Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear luôn nỗ lực vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và thắt chặt quan hệ hợp tác cùng phát triển.
(GLO)- Sáng 29-3, tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết chương trình hợp tác năm 2021 và đề ra phương hướng giai đoạn 2022-2025.
Quan điểm trước sau như một của Việt Nam là phát huy tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt với Lào, mong muốn Lào giữ vững độc lập, chủ quyền, ổn định và ngày càng phát triển.
(GLO)- Nhằm kịp thời nắm bắt thông tin và thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa cư dân hai bên biên giới, mới đây, xã Ia Chía (huyện Ia Grai) và xã Sê San (huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) đã tổ chức giao lưu hữu nghị năm 2020.
(GLO)- Diễn ra từ ngày 5 đến 8-11, Ngày hội giao lưu nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia với nhiều hoạt động hữu ích đã tạo cơ hội cho giới trẻ có dịp được học hỏi, giao lưu, bồi đắp thêm tình đoàn kết bền chặt, khắng khít giữa 2 quốc gia.
(GLO)- Đầu năm 2019, Đồn Biên phòng Ia Lốp (huyện Chư Prông, Gia Lai) đã triển khai việc phân công đảng viên Biên phòng về phụ trách hộ trên khu vực biên giới. Việc làm này đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân-dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.
Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng gần gũi. Tình đoàn kết truyền thống giữa những dân tộc anh em cùng uống nước nguồn từ nhiều con sông chảy từ Tây sang Đông càng gắn bó hơn trong những năm tháng cùng kề vai sát cánh trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc.