An Khê thắt chặt tình đoàn kết ở khu dân cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày qua, không khí rộn ràng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lại lan tỏa khắp các khu dân cư trên địa bàn thị xã An Khê. Ngày hội là dịp để chính quyền địa phương triển khai các công trình ý nghĩa, thắt chặt tình đoàn kết và chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2024), Mặt trận các cấp thị xã An Khê đã vận động người dân đóng góp ngày công, kinh phí để lắp đặt đường điện chiếu sáng khu dân cư, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo; Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê trao tặng 8 căn nhà “Đại đoàn kết” với tổng kinh phí 400 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, giúp hộ nghèo ổn định chỗ ở.

an-khe-that-chat-tinh-doan-ket-o-khu-dan-cu-bg.jpg
Nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê Huỳnh Minh Thiện trao nhà “Đại đoàn kết” cho 3 hộ nghèo ở tổ 1, phường Ngô Mây. Ảnh: N.M

Anh Đinh Trực (làng Nhoi, xã Tú An) cho biết: Điều kiện kinh tế gia đình anh gặp nhiều khó khăn. Ngôi nhà cũ đã hư hỏng nhưng gia đình chưa có kinh phí để sửa chữa. Được Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã hỗ trợ 50 triệu đồng, anh vay thêm của người thân, bạn bè 25 triệu đồng xây dựng ngôi nhà khang trang.

“Các cấp, các ngành trao nhà cho gia đình tôi vào dịp làng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tôi và 13 hộ nghèo còn được tặng quà. Đây là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn để chúng tôi vươn lên thoát nghèo”-anh Trực phấn khởi nói.

Bà Trương Thị Hồng Tất-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tú An-cho hay: “Từ ngày 8 đến 15-11, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần lượt diễn ra ở 6 thôn, làng với các hoạt động giao lưu văn hóa, phát động phong trào thi đua, khen thưởng; tặng quà cho các thôn, làng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã trao tặng 2 căn nhà “Đại đoàn kết” cho 2 hộ nghèo; khánh thành 2 tuyến đường điện năng lượng mặt trời tại làng Pơ Nang, làng Nhoi với tổng kinh phí 39 triệu đồng, trong đó, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải hỗ trợ 30 triệu đồng và người dân đóng góp 9 triệu đồng”.

Còn ông Lê Đức Trí-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngô Mây thì thông tin: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được các tổ dân phố tổ chức đúng chương trình kế hoạch, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Tại tổ 1, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã trao tặng 3 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, 1 tuyến đường điện năng lượng mặt trời do Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã hỗ trợ 9,5 triệu đồng và người dân đóng góp 4,5 triệu đồng. Cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy phường hỗ trợ 10 triệu đồng cho 1 hộ nghèo mua bò để phát triển chăn nuôi. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường tiếp nhận 5 triệu đồng từ nhà hảo tâm ủng hộ.

Gắn kết cộng đồng dân cư

Ông Huỳnh Minh Thiện-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê-chia sẻ: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để các thôn, làng, tổ dân phố tiếp tục hưởng ứng xây dựng khu dân cư “Sáng-xanh-sạch-đẹp”; mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa-văn nghệ; phát triển các trò chơi dân gian, truyền thống; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công, giúp đỡ người nghèo, đẩy mạnh công tác an sinh xã hội; biểu dương các cá nhân, tập thể, gia đình có nhiều đóng góp cho cộng đồng; đồng thời, tạo sự đoàn kết, gắn bó, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

2ban-cong-tac-mat-tran-lang-po-nang-xa-tu-an-phat-dong-phong-trao-va-ky-giao-uoc-thi-dua-nam-2025-anh-hong-tat.jpg
Ban công tác Mặt trận làng Pơ Nang (xã Tú An) phát động phong trào và ký giao ước thi đua năm 2025. Ảnh: Hồng Tất

“Đến nay, gần 90% thôn, làng, tổ dân phố đã tổ chức thành công ngày hội và đạt được nhiều kết quả, mục tiêu đề ra”-ông Thiện cho biết thêm.

Năm nay, Bí thư Thị ủy Nguyễn Xuân Phước về dự ngày hội và chung vui với bà con tổ 5 (phường Tây Sơn). Theo Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 5 Nguyễn Tấn Đạt: Tổ có 365 hộ.

Những năm qua, bà con luôn đoàn kết thực hiện tốt quy ước khu dân cư, đóng góp kinh phí xây dựng nhà văn hóa, xây dựng khu dân cư khang trang, sạch đẹp; giúp nhau phát triển kinh tế. Tổ chỉ còn 6 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo.

“Trên cơ sở đóng góp của người dân, tổ dân phố xây dựng thành công mô hình “Con đường hoa mai”, tuyến phố văn minh, tổ dân phố không rác; nhiều hẻm được mở rộng, bê tông hóa sạch sẽ góp phần cùng địa phương xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2022”-ông Đạt phấn khởi chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Khơi dậy sức mạnh thi đua yêu nước, xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá

Khơi dậy sức mạnh thi đua yêu nước, xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá

(GLO)- Hôm nay (25-9), Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ I (2025 - 2030) diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn). Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt, nhằm tổng kết, tôn vinh và khơi dậy sức mạnh thi đua yêu nước trong toàn dân.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

(GLO)- Sáng 24-9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc trọng thể, với sự tham dự của 293 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8.700 đảng viên của 14 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Kỹ sư công nghệ thông tin làm việc tại Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: N.Q

Nghiên cứu tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

(GLO)-Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Cảnh Huệ-nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Ðịnh (cũ) cho rằng, tỉnh cần có giải pháp đột phá trong phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và CĐS gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Một góc Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: Nguyễn Dũng

Khai thác tối đa tiềm năng, đưa Gia Lai thành tỉnh phát triển khá

(GLO)- Dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, với kỳ vọng tạo đột phá, đưa Gia Lai sớm vươn lên nhóm tỉnh phát triển khá, tự tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

null