Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Gia Lai-Ratanakiri

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 29-3, tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết chương trình hợp tác năm 2021 và đề ra phương hướng giai đoạn 2022-2025.

Dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có các đồng chí: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và 3 huyện biên giới. Tham dự hội nghị về phía tỉnh Ratanakiri có Tỉnh trưởng Nhem Som Ươn cùng các ban, ngành.

Những kết quả hợp tác tích cực

Tại hội nghị, lãnh đạo 2 tỉnh đã đánh giá cao mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác trong năm qua. Theo đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu sang cửa khẩu Lệ Thanh năm 2021 đạt 110 triệu USD. Hiện Gia Lai có hơn 10 doanh nghiệp tham gia xuất-nhập khẩu tại thị trường tỉnh Ratanakiri. Từ đầu năm 2021 đến trung tuần tháng 10-2021, Gia Lai đã phối hợp với tỉnh Ratanakiri làm thủ tục cho 788 lượt người và 3.787 lượt phương tiện xuất cảnh; 1.549 lượt người và 3.809 lượt phương tiện nhập cảnh; nhập khẩu hơn 46,2 ngàn tấn hàng hóa, xuất khẩu trên 48,8 ngàn tấn hàng hóa và 11,8 triệu Kwh điện; tiếp nhận 1.696 trường hợp công dân Việt Nam.

 Quang cảnh hội nghị giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Natarakiri. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Cùng với đó, lực lượng chức năng 2 bên đã phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng-chống tội phạm và bảo vệ biên giới; tiến hành hành trao trả 8 đối tượng vi phạm các quy định về xuất-nhập cảnh; phát hiện 2 đường dây đưa người Việt Nam từ Gia Lai xuất cảnh trái phép sang Campuchia và ngược lại. Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, nhằm chia sẻ khó khăn với chính quyền và người dân tỉnh Ratanakiri, chính quyền các cấp, tổ chức, đoàn thể, lực lượng bảo vệ biên giới của Gia Lai hỗ trợ các nhu yếu phẩm, vật tư y tế với tổng trị giá 1,8 tỷ đồng cho các đơn vị tương ứng của tỉnh Ratanakiri trong công tác phòng-chống dịch Covid-19.

Các đơn vị, lực lượng bảo vệ biên giới của Gia Lai và Ratanakiri đã phối hợp chặt chẽ, duy trì chế độ gặp hẹp nhằm trao đổi tình hình, đặc biệt là trao đổi thông tin qua đường dây nóng trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh khu vực biên giới của 2 nước. Tỉnh Ratarakiri và nhân dân Campuchia đã tạo điều kiện để Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế. Tính từ năm 2001 đến nay, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập, hồi hương được 523 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Ratanakiri.

Tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành cho rằng: Đại dịch Covid-19 đã gây ra những mất mát, tổn thất, cản trở hoạt động giao thương, đi lại nhưng không ngăn được mối quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia nói chung, giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri nói riêng. Mối quan hệ này càng thêm gắn bó, bền chặt, được khẳng định thông qua chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến Vương quốc Campuchia từ ngày 21 đến 22-12-2021. Để việc hợp tác giữa 2 tỉnh trong thời gian tới đạt kết quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Hai bên cần tạo điều kiện, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương mại biên giới khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-Cửa khẩu Quốc tế Oyadav nhằm thu hút doanh nghiệp 2 nước đến đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi tỉnh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội vùng biên giới.

Các đại biểu chứng kiến Chủ tịch UBND tỉnh ký bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tỉnh. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Các đại biểu chứng kiến Chủ tịch UBND tỉnh ký bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tỉnh. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Cùng quan điểm, Tỉnh trưởng Nhem Som Ươn nhấn mạnh: Hội nghị lần này khẳng định mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa 2 tỉnh ngày càng tốt đẹp. Lãnh đạo và Nhân dân 2 tỉnh sẽ cùng nhau khắc phục một số khó khăn trước mắt, thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của 2 chính phủ. Sau cuộc họp lần này, 2 tỉnh sẽ quyết tâm hợp tác tốt hơn, nhất là công tác tăng cường phòng-chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn cho hoạt động lưu thông hàng hóa, khắc phục mọi khó khăn để cùng phát triển.

Tại hội nghị, 2 tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2025 gồm 12 nội dung. Theo đó, 2 bên tiếp tục hợp tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mỗi nước trên tuyến biên giới đúng như nội dung thỏa thuận của chính phủ 2 nước; tiếp tục phối hợp giúp Ủy ban Phân giới cắm mốc của 2 nước hoàn thiện thủ tục pháp lý tiến đến phân giới cắm các mốc còn lại trên thực địa. 2 tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin về chính sách hàng hóa, chính sách thuế của mỗi bên, tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư, tạo điều kiện cho hàng hóa của 2 tỉnh được tiêu thụ tại hệ thống chợ, siêu thị mỗi bên; phối hợp trao đổi thông tin chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, thiết lập kênh phân phối tiêu thụ giữa 2 tỉnh.

Bộ đội Biên phòng tỉnh thăm, tặng quà và trao đổi thông tin với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Bộ đội Biên phòng tỉnh thăm, tặng quà và trao đổi thông tin với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Hai bên tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành khảo sát, khai thác tuyến du lịch liên quốc gia bằng đường bộ qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Việt Nam) và Cửa khẩu Quốc tế Oyadav (Campuchia), đặc biệt là phát triển loại hình du lịch caravan (sử dụng phương tiện di chuyển cá nhân). Hai bên tiếp tục phối hợp trao đổi thông tin, tạo điều kiện thuận lợi giúp Đội K52 tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước.

Trong không khí đoàn kết, hữu nghị, lãnh đạo 2 tỉnh cho rằng dù không gặp trực tiếp nhưng qua hội nghị này, người dân và chính quyền 2 tỉnh sẽ cùng nhau cố gắng, khắc phục khó khăn tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

 

 VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null