Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vừa phát đi thông báo yêu cầu hành khách đi trên các chuyến bay quốc tế, đặc biệt là các hành trình đến Úc và Hoa Kỳ, tuân thủ nghiêm quy định tái kiểm tra chất lỏng, chất đặc sánh và dung dịch xịt (LAGs) ngay tại khu vực cửa khởi hành.
Trong ba lô ký gửi của hành khách sinh năm 2005 khi làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng phát hiện 9 vật phẩm nghi là đạn và vỏ đạn; trong đó 5 viên đạn quân dụng 12,7 mm còn sử dụng được.
(GLO)- Sau sự cố drone xâm nhập vùng trời, làm gián đoạn hoạt động bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công an chủ trì điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
(GLO)- 3 chiếc diều gắn đèn được thả gần Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13-8 khiến sân bay phải tạm dừng cất, hạ cánh hơn 10 phút, 21 chuyến bay bị ảnh hưởng.
(GLO)- Tối 11-8, hoạt động cất, hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phải tạm thời gián đoạn sau khi các tổ lái liên tiếp phát hiện thiết bị bay không người lái (UAV). Sự việc khiến 19 chuyến bay bị ảnh hưởng.
Trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ đón lượng lớn hành khách nên sẽ được điều chỉnh lượt cất, hạ cánh bay.
Trong dịp cao điểm lễ 2/9, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ trung bình 125.000 lượt khách/ngày, tăng khoảng 6% so với hiện tại. Các hãng hàng không đã hoàn tất chuyển đổi khai thác về Nhà ga T3 và chuẩn bị phương án tăng chuyến.
Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã có các kế hoạch, phương án nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5.
(GLO)- Ngày 15-9, Đội thủ tục hành lý (Chi cục Hải quan Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất) tiến hành kiểm tra trong 2 vali của 2 hành khách người Việt do có dấu hiệu bất thường thì thấy 12 cọc USD được bọc trong nilon, phủ bằng hóa chất đen, không nhìn thấy số seri.
Cục Hàng không Việt Nam vừa có quyết định đóng cửa một đường cất hạ cánh, một số đường lăn để thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Theo Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tại thời điểm hiện nay, tần suất khai thác các chuyến bay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất ở mức thấp, việc triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn trong thời điểm này là cần thiết.
Cục Hàng không Việt Nam đã nhanh chóng lập tổ điều tra sự cố, cử cán bộ trực tiếp vào sân bay Tân Sơn Nhất để điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố máy bay nổ lốp khi chuẩn bị cất cánh.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa yêu cầu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất rà soát hệ thống camera kiểm tra toàn bộ quy trình đã phục vụ liên quan đến chuyến bay VN0054 và VN233, có liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 để kịp thời cách ly những cán bộ, nhân viên có nguy cơ lây nhiễm bệnh.
Có 51 hành khách và 8 nhân viên an ninh, nhân viên phục vụ tại phòng chờ thương gia sân bay Tân Sơn Nhất vừa được đưa đi cách ly, do chuyến bay VN 814 từ Siem Reap về TP.HCM có hành khách người Nhật dương tính với COVID-19.
Chiều 21-1, Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất cho biết đã bàn giao 2 đối tượng móc túi người dân đón kiều bào tại ga quốc tế cho cơ quan chức năng xử lí.
Trước đề xuất của Bộ Kế hoạch - đầu tư giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là nhà đầu tư dự án xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đề nghị không sử dụng vốn ngân sách để thực hiện dự án khiến cho ACV có nguy cơ bị “cấm cửa“ với dự án này.
Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, quan điểm khoa học khác nhau trong mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất là bình thường và Phó thủ tướng sẽ chủ trì họp để nghe các bên báo cáo, phản biện từ đó chọn ra phương án cuối.
Tại khu vực kiểm tra hàng hóa Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sáng 29-8, khi kiểm tra 1 kiện hàng, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không phát hiện bên trong có một khẩu súng ngắn bằng kim loại.