(GLO)- - Tin thế giới 21h ngày 6-6 có những nội dung sau: Ukraine hứng đòn đáp trả mạnh mẽ từ Nga; Israel xác nhận hỗ trợ vũ khí cho lực lượng đối lập Hamas tại Gaza; Mỹ - Trung sẽ sớm nối lại đàm phán thuế quan; Căng thẳng Trump-Musk: Liên minh quyền lực then chốt tan vỡ?...
(GLO)- Vài ngày qua, phát biểu hướng sự chỉ trích vào nhau giữa 2 con người nổi tiếng: tổng thống Trump và tỷ phú Musk vốn có quan hệ khắng khít, bỗng trở nên mâu thuẫn, khó dung hòa, khiến dư luận không khỏi thắc mắc và tìm cách lý giải.
(GLO)- Tỷ phú công nghệ Elon Musk vừa lên tiếng phản bác mạnh mẽ các cáo buộc cho rằng ông sử dụng ma túy trong thời gian gần đây, đồng thời khẳng định những thông tin lan truyền trên truyền thông là “sai sự thật”.
(GLO)- Sáng 28-5 (giờ Việt Nam), tàu vũ trụ Starship của Công ty SpaceX đã gặp sự cố trong lần phóng thử nghiệm thứ 9, sau hơn 30 phút cất cánh từ bãi phóng Starbase, bang Texas (Mỹ).
Ngay sau khi được phóng, tàu Starship đã tách khỏi tên lửa đẩy để tiếp tục bay vào không gian, tên lửa Super Heavy đã quay trở lại tháp phóng nhưng tàu Starship đã mất liên lạc với Trái Đất.
Chiều 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách quan hệ Chính phủ và kinh doanh toàn cầu của Tập đoàn SpaceX (Hoa Kỳ) Tim Hughes.
(GLO)- Nga cáo buộc Mỹ và phương Tây triển khai máy bay không người lái (UAV) trinh sát ở Biển Đen để thu thập thông tin rồi chuyển cho Kiev. Từ thông tin UAV thu thập được, Ukraine đã bắn rơi một máy bay Su-25 của Nga ở Donetsk.
Nếu SpaceX tiếp tục duy trì tần suất 1 vụ phóng/tuần thì đến cuối năm công ty sẽ lập kỷ lục mới về số vụ phóng thực hiện trong một năm, kỷ lục trước đó là 31 vụ trong năm 2021.
Theo tỷ phú Isaacman, dự án mang tên Polaris Dawn của ông dự kiến sẽ diễn ra trong quý 4/2022 và được kỳ vọng là bước tiến mới trong lĩnh vực không gian thương mại.
NASA cho biết chương trình Artemis đưa các nhà du hành Mỹ trở lại Mặt Trăng đang gặp phải “những khó khăn về kỹ thuật và sự trì hoãn kéo dài do đại dịch COVID-19 và tình hình thời tiết.“
Các thành viên phi hành đoàn gồm có 3 người Mỹ là Đại tá Raja Chari, kỹ sư Kayla Barron, bác sỹ Tom Marshburn và kỹ sư khoa học vật liệu Matthias Maurer của Đức.
Dự kiến, vụ phóng sẽ được thực hiện vào khoảng 1 giờ 10 phút sáng 3/11 (giờ địa phương) và 4 phi hành gia trong nhóm Crew 3 sẽ lên đến trạm vũ trụ ISS vào khoảng 23 giờ cùng ngày.
Sau 3 tháng kể từ chuyến bay lịch sử vào không gian của một tàu vũ trụ thương mại, SpaceX đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ đưa đón các phi hành gia NASA lên Trạm Không gian quốc tế (ISS).
Các nhà khoa học được cho là đã phát hiện ra nguồn nước trong một hẻm núi trên Sao Hỏa . Sự kiện này đã dấy lên hi vọng cho nhiều người về việc có thể có tồn tại sự sống trên hành tinh này.
Ngày 18-1 (giờ địa phương), Tập đoàn SpaceX sẽ phóng thử nghiệm tàu con thoi Crew Dragon không chở theo người. Nếu mọi việc suôn sẻ, cơ hội làm ăn sẽ mở ra cho SpaceX.
Tàu vũ trụ không người lái Crew Dragon của SpaceX hạ cánh thành công xuống khu vực ngoài khơi bang Florida sáng 8/3 sau sứ mệnh 6 ngày trong không gian.