Nga tố Mỹ dùng UAV thu thập thông tin ở biển Đen rồi cung cấp cho Kiev

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nga cáo buộc Mỹ và phương Tây triển khai máy bay không người lái (UAV) trinh sát ở Biển Đen để thu thập thông tin rồi chuyển cho Kiev. Từ thông tin UAV thu thập được, Ukraine đã bắn rơi một máy bay Su-25 của Nga ở Donetsk.
Tàu khu trục và tàu tuần dương Mỹ tại Thái Bình Dương. Ảnh: Getty

Tàu khu trục và tàu tuần dương Mỹ tại Thái Bình Dương. Ảnh: Getty

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov ngày 28/6 lệnh cho Bộ Tổng tham mưu quân đội đề xuất cách đáp trả kịp thời "những hành động khiêu khích" của UAV chiến lược của Mỹ hoạt động trên Biển Đen.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, UAV Mỹ hoạt động ngày càng gia tăng nhằm trinh sát và thu thập thông tin. Thông tin sau đó chuyển cho Ukraine để sử dụng vũ khí có độ chính xác cao do phương Tây viện trợ tấn công các cơ sở của Nga.

“Điều này thể hiện sự can thiệp ngày càng gia tăng của Mỹ và đồng minh trong cuộc xung đột. Những chuyến bay do thám như vậy sẽ làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO", Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc.

Truyền thông Nga tiết lộ, quân đội Mỹ đã sử dụng UAV trinh sát RQ-4B Global Hawk để tìm kiếm các hệ thống phòng không S-300 và S-400 của Nga, sau đó cung cấp tọa độ của chúng cho Ukraine.

Theo Defense Express, quan chức Lầu Năm Góc, bà Amanda Dory mới đây tiết lộ việc quân đội Mỹ phối hợp với công ty SpaceX để vô hiệu hóa hàng trăm thiết bị internet Starlink của Nga.

"Dù đã có một số lượng lớn thiết bị kết nối Starlink bị vô hiệu hóa, nhưng phía Nga đang thích nghi nhanh chóng với biện pháp này. Họ có thể sẽ sớm tìm được cách để lấy lại quyền truy cập các phương tiện này", bà Dory nói với Bloomberg.

Tỷ phú Elon Musk khẳng định SpaceX không bán Starlink cho Nga, và Điện Kremlin cũng phủ nhận việc sử dụng thiết bị này trên tiền tuyến. Tuy vậy, các báo cáo của Ukraine hé lộ Moscow đã mua các bộ kết nối Starlink qua một nước thứ ba.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov cảnh báo Mỹ và các thành viên NATO sẽ phải chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự cố nào xảy ra kể từ thời điểm này.

Có thể bạn quan tâm

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, xác định rõ nguyên nhân vụ cháy rừng tại Tuyên Quang

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, xác định rõ nguyên nhân vụ cháy rừng tại Tuyên Quang

(GLO)- Ngày 22-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 24/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy rừng tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và chủ động triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Thủ tướng Chính phủ: Bình Định cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng trọng điểm

Thủ tướng Chính phủ: Bình Định cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng trọng điểm

(GLO)- Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định vào chiều 22-3 về đánh giá tình hình kinh tế-xã hội thời gian qua và nhiệm vụ, giải pháp năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng trọng điểm.