Tự hào được đứng vào hàng ngũ của Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã kết nạp được 504 đảng viên. Với mỗi người trong số họ, việc được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời là động lực để tiếp tục phấn đấu vươn lên.

Niềm tự hào lớn lao

Gia đình có bố và 5 anh chị đều là đảng viên nên Đinh Văn Toàn (SN 2001) luôn lấy đó làm động lực để cố gắng phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Năm 2019, Toàn tốt nghiệp THPT và thi đỗ vào ngành Công tác xã hội của Trường Cao đẳng Gia Lai.

Những năm tháng trên ghế nhà trường, chàng sinh viên này không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt việc học tập và thường xuyên tham gia các hoạt động, phong trào xung kích tình nguyện do nhà trường tổ chức. “Các hoạt động này đã bồi đắp cho tôi kinh nghiệm và nâng cao trách nhiệm của bản thân với cộng đồng”-anh Toàn cho biết.

Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Gia Lai, đầu năm 2023, anh Toàn về tham gia công tác tại Đoàn xã Ya Ma. Anh Toàn thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tránh xa các tệ nạn xã hội, phòng-chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giao lưu văn hóa cồng chiêng, bóng chuyền, bóng đá để nâng cao sức khỏe.

Bên cạnh đó, anh tích cực vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào phát triển kinh tế-xã hội, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các gia đình chính sách, người già neo đơn.

Phó Bí thư Đoàn xã Ya Ma Đinh Văn Toàn (thứ 2 từ trái sang) thường xuyên tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, thanh niên. Ảnh: N.M

Phó Bí thư Đoàn xã Ya Ma Đinh Văn Toàn (thứ 2 từ trái sang) thường xuyên tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, thanh niên. Ảnh: N.M

Với những kết quả đạt được, tháng 6-2023, anh Toàn được bầu làm Phó Bí thư Đoàn xã Ya Ma và được Đoàn xã giới thiệu cho Đảng ủy xã xem xét kết nạp vào Đảng. Trên cương vị Phó Bí thư Đoàn xã, anh Toàn luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tham mưu cho Ban Chấp hành Đoàn xã nhiều cách làm hiệu quả, tập hợp được nhiều thanh niên tham gia sinh hoạt Đoàn, Hội.

Bằng nỗ lực của bản thân và sự quan tâm của cấp ủy, ngày 14-6-2024, anh Toàn vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Tuyên thệ dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tôi hứa tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện để góp phần dẫn dắt công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi của xã phát triển hơn nữa; chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới”-anh Toàn nêu quyết tâm.

Chị Đinh Thị Hnenh (SN 1992, làng Brưl, xã Chơ Long) cũng vừa được kết nạp vào Đảng. Chị Hnenh kể lại: Do gia đình khó khăn nên học hết THCS, chị phải ở nhà phụ giúp bố mẹ việc nương rẫy. Năm 20 tuổi, chị kết hôn với anh Đinh Byơi.

Khi ra ở riêng, vợ chồng chị được 2 bên gia đình cho 2,2 ha đất sản xuất và 2 con bò. Không phụ sự mong mỏi của 2 bên gia đình, vợ chồng chị Hnenh bảo ban nhau chăm chỉ lao động để phát triển kinh tế. Anh chị còn đi làm thuê để tăng thêm thu nhập, nuôi con ăn học. Sau mỗi vụ thu hoạch cây trồng, chị Hnenh tái đầu tư và tiết kiệm để mua sắm vật dụng, xây dựng nhà cửa khang trang.

“Tôi biết tính toán như vậy là nhờ tham gia Câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) tiết kiệm 5-10 triệu đồng” và hưởng ứng cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS để vươn lên thoát nghèo bền vững”. Tôi cũng khuyên chồng không la cà rượu chè mà chăm chỉ lao động, tích góp thì sẽ thành công”-chị Hnenh chia sẻ.

Chị Đinh Thị Hnenh (làng Brưl, xã Chơ Long, huyện Kông Chro) vinh dự tự hào được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ảnh: Đinh Pơl

Chị Đinh Thị Hnenh (làng Brưl, xã Chơ Long, huyện Kông Chro) vinh dự tự hào được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ảnh: Đinh Pơl

Năm 2019, vợ chồng chị Hnenh bán 3 con bò được hơn 50 triệu đồng, cộng với tiền tích lũy để xây dựng căn nhà sàn khang trang. Đến năm 2022, vợ chồng chị mua thêm được 1 ha đất trồng bạch đàn, góp phần nâng cao thu nhập của gia đình lên 200 triệu đồng/năm. Năm 2023, chị Hnenh được bầu làm Tổ phó Tổ sản xuất số 4 với 32 thành viên.

“Làng có 11 tổ sản xuất với 352 thành viên là hội viên phụ nữ, thanh niên, nông dân, cựu chiến binh. Khi tham gia tổ sản xuất, các thành viên có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ nhau lúc khó khăn.

Đến nay, Tổ sản xuất số 4 đã tiết kiệm hơn 13 triệu đồng. Số tiền này dùng để hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo, ốm đau đột xuất và đóng góp cho các phong trào, hoạt động của làng, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh”-chị Hnenh cho hay.

Nhờ làm kinh tế giỏi và tích cực tham gia các hoạt động, phong trào nên chị Hnenh được Chi hội Phụ nữ làng Brưl giới thiệu cho Chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng. “Ngày 17-5-2024, tôi được kết nạp vào Đảng. Đây là niềm vinh dự, tự hào, cũng là trách nhiệm của bản thân. Tôi sẽ luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của mọi người”-chị Hnenh xúc động nói.

Ông Đinh Pơl-Bí thư Chi bộ làng Brưl-cho biết: Những năm qua, nhờ làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, Chi bộ luôn hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Từ đầu năm đến nay, Chi bộ đã kết nạp được 2 đảng viên, hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Bên cạnh đó, Chi bộ đã cử 5 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

“Nhiều năm qua, đảng viên trong Chi bộ đều thể hiện vai trò tiền phong, gương mẫu. Hầu hết gia đình đảng viên có kinh tế ổn định, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng làng quê giàu đẹp, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh”-ông Pơl thông tin.

Chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên

Bà Vũ Thị Tuyết-Phó Bí thư Đảng ủy xã Chơ Long-cho hay: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra chỉ tiêu kết nạp 7 đảng viên/năm. Để đạt mục tiêu đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên hàng năm; lãnh đạo, chỉ đạo công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong các chi bộ, nhất là ở chi bộ thôn, làng.

“Qua theo dõi, giúp đỡ, các tổ chức chính trị-xã hội tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú tham gia các phong trào ở địa phương. Từ đó, quần chúng có cơ hội rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành để giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp.

Hàng năm, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ xã đều đạt 100% nghị quyết. Từ nay tới cuối năm 2024, Đảng bộ xã phấn đấu kết nạp 8 đảng viên, vượt hơn 10% chỉ tiêu nghị quyết đề ra”-bà Tuyết phấn khởi nói.

Đại diện lãnh đạo xã Chơ Long, Chi bộ làng Brưl nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo điều kiện để kết nạp Đảng cho chị Đinh Thị Hnenh. Ảnh: Ngọc Minh

Đại diện lãnh đạo xã Chơ Long, Chi bộ làng Brưl nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo điều kiện để kết nạp Đảng cho chị Đinh Thị Hnenh. Ảnh: Ngọc Minh

Cũng nhờ làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ xã Ya Ma đã kết nạp được 25 đảng viên, hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Minh cho hay: “Nghị quyết Đảng bộ xã đề ra chỉ tiêu kết nạp 5 đảng viên/năm. Nhờ chỉ đạo sát sao nên chỉ tiêu này đảm bảo hoàn thành qua các năm. Hiện tại, chỉ tiêu phát triển đảng viên trong năm 2024 đã hoàn thành nhưng Đảng bộ phấn đấu từ nay tới cuối năm kết nạp thêm 1 đảng viên”.

Đảng bộ huyện Kông Chro có 44 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 2.645 đảng viên. Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thanh Minh: Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện nhiều giải pháp để tạo nguồn phát triển đảng viên.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thực tế, Huyện ủy giao chỉ tiêu cho các tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội theo dõi, bồi dưỡng quần chúng ưu tú từ các thôn, làng, đoàn viên, thanh niên, hội viên nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh…

Trung tâm Chính trị huyện kịp thời mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các đối tượng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện đã mở 16 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 825 quần chúng ưu tú và đã kết nạp được 504 đảng viên mới.

“Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện những quần chúng ưu tú có năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị để giới thiệu, kết nạp vào Đảng”-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Những đảng viên tuổi 18

Những đảng viên tuổi 18

(GLO)- Tháng 5-2026, một số chi bộ trường THPT ở các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho các đoàn viên ưu tú. Đây không chỉ là niềm vinh dự đối với học sinh mà còn là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức, lý tưởng và trách nhiệm của các em.

Thí điểm đại hội chi bộ 5 năm 1 lần: Yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo của cấp ủy

Thí điểm đại hội chi bộ 5 năm 1 lần: Yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo của cấp ủy

(GLO)- Việc thí điểm đại hội chi bộ 5 năm 1 lần theo Quy định số 20-QĐ/TW ngày 8-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng thể hiện sự cải cách, phù hợp với xu thế quản trị hiện đại, đồng thời cũng là phép thử năng lực lãnh đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc.

Gia Lai: Văn hóa là sức mạnh nội sinh, không thể bị xuyên tạc

Gia Lai: Văn hóa là sức mạnh nội sinh, không thể bị xuyên tạc

(GLO)- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới, Gia Lai xác định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Hải đội 211: Giữ vững trận địa tư tưởng, siết chặt kỷ cương nơi đầu sóng.

Hải đội 211: Giữ vững trận địa tư tưởng, siết chặt kỷ cương nơi đầu sóng

(GLO)- Trong những năm qua, để giữ cho những con tàu luôn vững vàng vượt sóng, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đội 211 đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, xem đây là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh chiến đấu của đơn vị.

Tinh thần “mở lối”, bản lĩnh mở đường và khát vọng vươn tới tương lai.

Tinh thần “mở lối”, bản lĩnh mở đường và khát vọng vươn tới tương lai

(GLO)- Mùa hè năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời từ Bến Nhà Rồng với khát vọng tìm con đường cứu nước, cứu dân. Chuyến đi ấy không chỉ mở ra bước ngoặt lịch sử cho dân tộc Việt Nam mà còn để lại bài học lớn về tư duy đổi mới, bản lĩnh mở đường và khát vọng vươn tới tương lai.

Xây “thành lũy” niềm tin từ buôn làng - Kỳ 1: “Trận địa” không gian mạng và cuộc cạnh tranh thông tin quyết liệt

Xây “thành lũy” niềm tin từ buôn làng - Kỳ 1: “Trận địa” không gian mạng và cuộc cạnh tranh thông tin quyết liệt

(GLO)- Đấu tranh trên không gian mạng không còn đơn thuần là phản bác thông tin sai trái, mà là cuộc cạnh tranh thông tin nhằm xây dựng niềm tin và dẫn dắt, định hướng nhận thức xã hội, gắn chặt với yêu cầu xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và củng cố “thế trận lòng dân”.

KỲ CUỐI: Chung sức dựng xây quê hương hội nhập và phát triển

E-magazine Kỳ cuối: Chung sức dựng xây quê hương hội nhập và phát triển

(GLO)- Quê hương Gia Lai ngày càng khởi sắc bởi có sự chung tay, góp sức của những người đi xây dựng kinh tế mới. Trong số đó, rất nhiều người trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết giữa cộng đồng các dân tộc.

Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

E-magazine Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

(GLO)- Với tinh thần “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, người dân vùng kinh tế mới đã kiên trì bám đất, dựng xây cuộc sống mới. Các mô hình phát triển kinh tế phù hợp thực tiễn được triển khai, người dân từng bước vươn lên, đưa đất khó trở thành những vùng sản xuất trù phú, đầy triển vọng.

KỲ 1: Dấu ấn lãnh đạo của Đảng trong những ngày đầu vỡ đất

E-magazine Kỳ 1: Dấu ấn lãnh đạo của Đảng trong những ngày đầu vỡ đất

(GLO)- Sau giải phóng, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước đưa dân đi xây dựng vùng kinh tế mới, nhiều người đã rời quê cũ, mang theo sức trẻ và khát vọng chinh phục vùng đất lạ. Những vùng đồi hoang hóa, “rừng thiêng nước độc” dần được khai phá, hình thành các khu dân cư và vùng sản xuất mới.

Theo dấu chân Người.

Theo dấu chân Người

(GLO)- Tư tưởng, đạo đức, phong cách và khát vọng vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn soi sáng hành trình phát triển của dân tộc. Theo dấu chân Người hôm nay không chỉ là sự tri ân, mà còn là trách nhiệm tiếp bước bằng khát vọng cống hiến và hành động cụ thể vì tương lai đất nước.

Phát huy vai trò chuyển đổi số trong bảo đảm ổn định chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai

Phát huy vai trò chuyển đổi số trong bảo đảm ổn định chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai

(GLO)- Sau khi 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định hợp nhất theo Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 2/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tỉnh Gia Lai mới trở thành địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.

Gia Lai giữ vững niềm tin với Bác.

Gia Lai giữ vững niềm tin với Bác

(GLO)- Tháng 5, cả nước thành kính hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng thời điểm, các thế lực thù địch, phản động lại gia tăng các luận điệu xuyên tạc. Ở Gia Lai, câu trả lời đanh thép nhất trước mọi sự bịa đặt không chỉ là lý lẽ, mà còn là sự thật lịch sử và lòng dân ngày càng bền chặt.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bắt đầu từ sinh hoạt chi bộ

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bắt đầu từ sinh hoạt chi bộ

(GLO)- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải bắt đầu từ cơ sở, từ mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ. Khi chi bộ phát huy tốt vai trò giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho đảng viên, đó là nền tảng quan trọng để củng cố sức chiến đấu của tổ chức Đảng trước những luận điệu sai trái, xuyên tạc.

null