Truy tố Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 81-05D về tội "Nhận hối lộ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành cáo trạng truy tố Trần Minh Lượng-Giám đốc và Lê Đình Vượng-Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 81-05D thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm Cao Nguyên (Lô số C50, Cụm Công nghiệp Diên Phú, TP. Pleiku)  về tội “Nhận hối lộ”.

dk.jpg
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D nơi xảy ra nhiều sai phạm dẫn đến việc Giám đốc và Phó Giám đốc bị truy tố về tội "Nhận hối lộ". Ảnh: T.S

Cáo trạng xác định, Lượng và Vương đã thỏa thuận với các cá nhân, chủ phương tiện có nhu cầu làm hồ sơ thiết kế, nghiệm thu và kiểm định với số tiền từ 5-15 triệu đồng/xe. Các chủ phương tiện tự cải tạo hoặc thuê các garage tại địa phương để tiến hành thi công cải tạo, rồi đến liên hệ với Lượng hoặc Vượng để làm hồ sơ thiết kế, nghiệm thu và kiểm định.

Hai người này đã liên hệ mua hồ sơ thiết kế cải tạo khống của Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật ô tô An Bình, Công ty TNHH ô tô AlPha và Công ty TNHH dịch vụ thiết kế kỹ thuật ô tô Đức Thịnh, Công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật ô tô Tiên Phong với giá từ 5-8 triệu đồng/hồ sơ thiết kế cải tạo để hợp thức hóa làm thủ tục nghiệm thu cải tạo, nhưng không có hồ sơ thiết kế cải tạo.

Quá trình điều tra xác định trong số 318 hồ sơ thiết kế thi công cải tạo xe cơ giới tại Trung tâm Đăng kiểm 81-05D, Trần Minh Lượng đã nhận của 53 cá nhân với số tiền hơn 776 triệu đồng để mua 106 hồ sơ thiết kế thi công cải tạo xe cơ giới khống.

Trong khi đó, Lê Đình Vượng đã nhận của 29 cá nhân với số tiền 266 triệu đồng để mua 31 hồ sơ thiết kế thi công cải tạo xe cơ giới khống. Ngoài ra, từ năm 2018 đến 2020, Vượng làm đăng kiểm viên, Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 81-03D (Công ty TNHH đăng kiểm xe cơ giới Gia Lai) còn nhận số tiền 58 triệu đồng để mua 7 hồ sơ thiết kế thi công cải tạo khống làm thủ tục nghiệm thu, đăng kiểm.

Từ các căn cứ trên, Viện kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố trước Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lại để xét xử bị can Trần Minh Lượng về tội “Nhận hối lộ” với khung hình phạt bị truy tố từ 15-20 năm tù. Bị can Lê Đình Vượng cũng phạm vào tội “Nhận hối lộ" với khung bị truy tố từ 7-15 năm tù.

Bên cạnh đó, đối với các công ty, cá nhân có liên quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tách nội dung, chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các địa phương được phân công để tiến hành diều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null