Truy tố cựu tiếp viên hàng không buôn lậu vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an TP. Hà Nội cho biết, ngày 25-12 đã kết thúc điều tra vụ án buôn lậu vàng qua đường hàng không, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố 3 bị can Hoàng Thị Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Sang và Phạm Duy Nhuận về tội danh Buôn lậu, theo khoản 4 điều 153 Bộ Luật Hình sự.
 

Cựu tiếp viên hàng không Hoàng Thị Ngọc Anh (áo đen).
Cựu tiếp viên hàng không Hoàng Thị Ngọc Anh (áo đen).

Theo tài liệu điều tra, từng có thời gian làm tiếp viên hàng không nên năm 2014, sau khi nghỉ không lương, Hoàng Thị Ngọc Anh (34 tuổi, trú ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã kết nối với một đối tượng tên Hà ở Hàn Quốc, bàn bạc mua vàng tại Việt Nam mang sang Hàn Quốc, vận chuyển qua đường hàng không bán kiếm lời.

Thực hiện hành vi phạm tội, Ngọc Anh đã đặt vấn đề với người quen là Phạm Duy Nhuận (36 tuổi), nhân viên Công ty TNHH MTV kỹ thuật máy bay VAECO Việt Nam. Theo đó, Nhuận sẽ tìm cách mang vàng lên tàu bay trước cho Ngọc Anh nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Chiều 26-7-2016, Ngọc Anh đến hiệu vàng K.T, trên phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, đặt mua 80 “cây” vàng với giá gần 2,9 tỷ đồng. Thanh toán đủ tiền xong, Ngọc Anh đề nghị cửa hàng chế số vàng này thành 4 cục, nhằm mang lên máy bay cho gọn.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, Ngọc Anh gặp Nhuận tại sân bay Nội Bài, đưa 4 cục vàng và 2 triệu đồng tiền công, rồi vợ chồng Ngọc Anh sang nhà ga T2 để làm thủ tục xuất cảnh đi Hàn Quốc.

Hoàn tất thủ tục xuất cảnh và nhận vé máy bay, Ngọc Anh nhắn tin cho Nhuận số ghế của Sang để Nhuận gắn vàng vào ghế trước khi hai vợ chồng Ngọc Anh lên máy bay.

Hành vi của các đối tượng đã bị cơ quan chức năng phát giác. Khoảng 0 giờ 25 phút ngày 27-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an thành phố Hà Nội phối hợp Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan thành phố Hà Nội), Cảng hàng không Nội Bài tiến hành kiểm tra 2 hành khách Hoàng Thị Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Sang có số ghế 12D và 12G trên chuyến bay VN416, phát hiện thu giữ 4 cục vàng quấn băng dính đen, dính nam châm dưới gầm ghế của Sang.

Tại cơ quan Công an, Hoàng Thị Ngọc Anh và Nguyễn Ngọc Sang khai nếu mang trót lọt 80 “cây” vàng trên sang Hàn Quốc bán sẽ được lãi từ 45 triệu đến 60 triệu đồng.

Trước đó, tháng 6-2016, với thủ đoạn trên, Ngọc Anh từng mua 20 “cây” vàng, nhờ Nhuận vận chuyển lên tàu bay để mang sang Hàn Quốc bán kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Sang và Phạm Duy Nhuận về hành vi Buôn lậu. Riêng đối với Ngọc Anh, do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null