Truy nã "cò đất" lừa đảo chiếm đoạt trên 800 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 14-5, Thượng tá Nguyễn Hữu Lài- Phó chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Minh Hùng (1966, trú tổ 108, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ở địa phương cư trú, Hùng có tên thường gọi là "Hùng cò", từng có 1 tiền án về tội “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức”.
  Đinh Minh Hùng
Theo thông tin tố giác tội phạm và kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, đối tượng Hùng hành nghề môi giới mua bán bất động sản. Lợi dụng lòng tin của những người có nhu cầu mua đất, Hùng gạ bán đất không phải là tài sản của mình rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc. Trước khi bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Hùng đã lừa 5 người, chiếm đoạt số tiền 840 triệu đồng.
Cụ thể, thông qua môi giới, anh Trần Hoàng P. (1987, trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) biết tin Hùng rao bán lô đất có diện tích 95m2 tại tổ 108 (P. Hòa Minh) với giá 980 triệu đồng. Ngày 10-4-2018, Hùng viết giấy nhận cọc 100 triệu đồng của P. và hẹn 60 ngày kể từ khi ký nhận cọc sẽ ra công chứng. Đến hạn, P. yêu cầu Hùng thực hiện cam kết, song Hùng viện nhiều lý do để trì hoãn và sau đó bỏ trốn. Qua xác minh được biết, lô đất này không phải là tài sản của Hùng, đã giải tỏa đền bù, chưa có chủ sở hữu, hiện đang được UBND TP Đà Nẵng quản lý.
Với thủ đoạn tương tự, Hùng gạ bán lô đất có diện tích 81m2, nằm trong thửa đất có tổng diện tích 341,5m2 tại tổ 53A (P.Hòa Minh) cho Phạm Anh H. (1985, trú Q.Thanh Khê) với giá 900 triệu đồng và ký nhận tiền đặt cọc 200 triệu đồng. Hùng hẹn sau 45 ngày kể từ ngày 13-3-2018 sẽ làm thủ tục công chứng, chuyển nhượng cho H. Qua xác minh được biết, lô đất có tổng diện tích 341,5m2 tại tổ 53A thuộc quyền sở hữu của anh Nguyễn Quang Phúc (1974, trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng). Thời điểm giao dịch, lô này nằm trong diện quy hoạch, không tách thửa được nhưng Hùng vẫn cố gạ bán cho anh H. để chiếm đoạt 200 triệu đồng tiền đặt cọc.
Đến ngày 5-4-2018, Hùng bán cho anh Nguyễn Quốc T. (1981, trú Q. Liên Chiểu) lô đất diện tích 106,25m2 với giá 545 triệu đồng. Hùng viết giấy nhận cọc của T. 295 triệu đồng và hẹn 70 ngày sau sẽ ra giấy tờ đất và công chứng chuyển nhượng. Đến hẹn, Hùng viết giấy cam kết trả lại tiền cho T. sau đó bỏ trốn. Ngày 7-4-2018, thông qua môi giới, Hùng gạ bán cho chị Phan Thị Thu T. (1981, trú Q. Sơn Trà) lô đất 100m2 với giá 545 triệu đồng. Cũng như lần trước, Hùng viết giấy nhận tiền đặt cọc 125 triệu đồng, hẹn 80 ngày sau sẽ hoàn tất hồ sơ giấy tờ, song không thực hiện như thỏa thuận. Cũng lô đất này, Hùng tiếp tục gạ bán cho anh Trần Hoàng P., chiếm đoạt 100 triệu đồng tiền đặt cọc.
Xác minh nguồn gốc đất mà Hùng rao bán cho 3 bị hại: Nguyễn Quốc T., Phan Thị Thu T. và Trần Hoàng P. được biết, thửa đất này có ký hiệu số 635, thuộc tờ bản đồ số 6 (P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), tổng diện tích 944m2 thuộc loại đất trồng cây hằng năm, được UBND H. Hòa Vang cấp cho ông Trần Trí từ năm 1996. Từ đó cho đến nay, Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất Q. Cẩm Lệ và UBND P. Hòa An không tiếp nhận đăng ký hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất của thửa đất này cho ai. Bởi, phần đất này nằm trong diện quy hoạch dự án tuyến đường sắt đôi theo Quyết định 765/QĐ-UBND, ngày 5-2-2016 của UBND TP Đà Nẵng nên không được tách thửa. Như vậy, Hùng không có đất và không thực hiện việc chuyển đổi mục đích đất từ trồng cây lâu năm sang đất ở đô thị nhưng vẫn lập hợp đồng đặt cọc, cam kết bán 3 lần, chiếm đoạt 520 triệu đồng rồi bỏ trốn.
Theo Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, ngoài 4 bị hại nêu trên, trước khi bỏ trốn, Hùng còn viết giấy nhận tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất màu lên đất ở phần diện tích 200m2 của thửa đất 766, tờ bản đồ số 10 tại P. Hòa Phát (Q. Cẩm Lệ) cho anh Phạm Văn S. lấy 20 triệu đồng. Hiện Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng cũng đã ra quyết định truy nã đối với Đinh Minh Hùng. Vậy nên, Hùng đang lẩn trốn ở đâu, sớm ra trình diện với cơ quan CA để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
Nguyên Thảo (CAĐN)

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null