Trường THPT Pleiku lọt vào chung kết cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ VII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28-2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) công bố danh sách 80 dự án xuất sắc lọt vào Vòng Đào tạo, Vòng Bình chọn và Vòng Chung kết của cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ VII. Gia Lai có 1 dự án Trường THPT Pleiku vào vòng chung kết. 

Trước đó, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai đã đăng ký tham gia cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ VII với 5 đội thi đến từ nhiều trường trên địa bàn. Trong đó, Trường THPT Pleiku có đến 3 dự án tham dự vòng bán kết, gồm: OKRA CENTRAL HIGHLANDS "Sức trẻ Pleiku-Khơi nguồn sáng tạo", PLEIKU PAWS và "Bào chế cao chiết từ quả chuối hột rừng (Musa Acuminata Colla) khô và đưa vào sản xuất kinh doanh”.

Trong đó, Dự án OKRA CENTRAL HIGHLANDS "Sức trẻ Pleiku-Khơi nguồn sáng tạo" của nhóm 5 em học sinh Trường THPT Pleiku do cô giáo Dương Thị Hải Yến hướng dẫn đã xuất sắc vượt qua các vòng thi để giành tấm vé vào chung kết.

du-an-okra-central-highlands-suc-tre-pleiku-khoi-nguon-sang-tao-lot-vao-vong-chung-ket.jpg
Dự án OKRA CENTRAL HIGHLANDS "Sức trẻ Pleiku - Khơi nguồn sáng tạo" của nhóm học sinh Trường THPT Pleiku lọt vào vòng chung kết cuộc thi. Ảnh: NVCC

Theo Bộ GD-ĐT, Vòng Chung kết cuộc thi năm nay có 50 dự án thuộc khối sinh viên các cơ sở đào tạo và 30 dự án ở khối học sinh THCS, THPT trên cả nước, được chia thành 5 lĩnh vực khác nhau. Dự án OKRA CENTRAL HIGHLANDS "Sức trẻ Pleiku-Khơi nguồn sáng tạo" nằm trong lĩnh vực "Giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch".

san-pham-okra-central-highlands.jpg
Sản phẩm dầu gội, dầu xả tóc của dự án OKRA CENTRAL HIGHLANDS "Sức trẻ Pleiku - Khơi nguồn sáng tạo". Ảnh: NVCC

Ở khu vực Tây Nguyên (ở khối học sinh THCS, THPT) có 2 dự án xuất sắc lọt vào vòng chung kết là dự án của Trường THPT Pleiku (tỉnh Gia Lai) và dự án đến từ Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk.

Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ VII là sân chơi ý nghĩa, khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo trong giáo dục. Vòng chung kết sắp tới hứa hẹn sẽ là nơi các đội thi thể hiện bản lĩnh, sáng tạo và đam mê khởi nghiệp của mình.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

null