Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2025 qua 3 đợt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh vừa công bố kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2025 qua 3 đợt thi vào tháng 4, 5 và tháng 7. Kỳ thi được tổ chức tại 2 điểm thi ở TP. Hồ Chí Minh và 6 điểm thi tại các tỉnh: Gia Lai, Long An, Cần Thơ, Huế, Đà Nẵng và Đắk Lắk.

Sau 3 năm triển khai thành công, kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt tiếp tục khẳng định vai trò là phương thức tuyển sinh quan trọng và hiệu quả, góp phần tìm được những thí sinh tài năng, có năng lực phù hợp với các ngành học của trường và một số trường đại học khác.

sphcm.jpg
Thí sinh dự kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh năm 2024. Ảnh: ĐVCC

Theo GS. TS Huỳnh Văn Sơn-Hiệu trưởng nhà trường, thí sinh năm nay sẽ có nhiều cơ hội hơn bởi chỉ cần thi 1 môn chính trong tổ hợp xét tuyển. Cụ thể, thí sinh sẽ chọn và thi 1 môn chính trong các tổ hợp xét tuyển; 2 môn còn lại sẽ sử dụng điểm trung bình 6 học kỳ trong 3 năm lớp 10, 11 và 12. Tuy nhiên, tỷ lệ điểm giữa môn chính và 2 môn còn lại có thể sẽ thay đổi theo hướng nâng cao trọng số của môn chính.

Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2025 gồm 6 môn thi: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh. Thí sinh có thể lựa chọn một hoặc nhiều môn thi phù hợp với nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành học tại ĐHSP TP. Hồ Chí Minh và các trường đại học đối tác của kỳ thi này.

Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt không chỉ sử dụng để xét tuyển vào các ngành học tại ĐHSP TP. Hồ Chí Minh mà còn được nhiều trường đại học uy tín khác chấp nhận, bao gồm: Trường ĐHSP Hà Nội; Trường ĐHSP Hà Nội 2; Trường ĐHSP-Đại học Huế; Trường ĐHSP-Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Với dự kiến tổ chức 3 đợt thi theo quy mô lớn, kỳ thi sẽ đáp ứng khoảng hơn 30.000 lượt thí sinh tham gia (gấp 3 lần so với năm 2024). Kỳ thi được tổ chức tại 8 địa điểm ở 3 khu vực miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh ở nhiều tỉnh thành có thể tham gia. Các địa điểm tổ chức thi gồm: Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh (cơ sở chính tại TP.HCM cùng với 2 Phân hiệu tại tỉnh Gia Lai và Long An); Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Cần Thơ; Trường ĐHSP-Đại học Đà Nẵng; Trường ĐHSP-Đại học Huế; Trường Đại học Tây Nguyên.

sphcm-3330.jpg
Sau 3 năm triển khai, kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt tiếp tục khẳng định vai trò là phương thức tuyển sinh quan trọng và hiệu quả. Ảnh: ĐVCC

Đề thi năm 2025 được thiết kế với nhiều điểm cải tiến trong cấu trúc câu hỏi, nội dung kiến thức trên tinh thần bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đảm bảo đánh giá năng lực của thí sinh một cách toàn diện. Trong đó, phần nội dung kiến thức của chương trình lớp 12 chiếm 70-80%, phần còn lại là nội dung kiến thức của chương trình lớp 10 và 11.

Đặc biệt, bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh sẽ tiếp cận theo định dạng bài thi đánh giá năng lực từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

GS.TS. Huỳnh Văn Sơn thông tin thêm: “Các thí sinh khi đăng ký cũng nên lựa chọn môn thi, thời gian, địa điểm thi phù hợp. Thí sinh có thể đăng ký nhiều đợt thi để gia tăng cơ hội xét tuyển nhưng cũng cần giữ gìn sức khỏe, tránh tạo áp lực trong quá trình ôn tập”.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

(GLO)- Sáng 25-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ

(GLO)- Nhiều giáo viên Trường Tiểu học số 2 Bình Định (phường Bình Định) tố Hiệu trưởng Lê Sơn Khoa thu-chi tài chính thiếu minh bạch và vi phạm quy chế dân chủ. Dù sự việc đã được phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nội bộ nhà trường.

null