'Trùm' buôn lậu Mười Tường bị khởi tố thêm trong vụ 200.000 USD 'đi' qua biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

'Trùm' buôn lậu Mười Tường và 3 bị can khác bị Công an tỉnh An Giang khởi tố về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Chiều 17.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức 'trùm' buôn lậu Mười Tường, 52 tuổi), Mai Thị Ngọc Phấn (42 tuổi, cùng trú xã Đa Phước, H.An Phú); Trương Văn Liêm (55 tuổi) và Phạm Tấn Lộc (35 tuổi, cùng trú P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc) cùng về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

 

 Bị can Trương Văn Liêm. Ảnh: CAAG
Bị can Trương Văn Liêm. Ảnh: CAAG


Công an tỉnh An Giang cho biết, khi điều tra mở rộng vụ án buôn lậu 51 kg vàng 9999 từ Campuchia về Việt Nam xảy ra ngày 30.10.2020, các đối tượng khai nhận khoảng 10 ngày trước khi xảy ra vụ buôn lậu vàng nói trên, Trương Văn Liêm được người tên Tuốt (ở Campuchia) điện thoại nhờ Liêm nhận 200.000 USD từ một người lạ mặt mang đến tiệm vàng Trương Liêm (TP.Châu Đốc) để Liêm giữ. Sau đó vài ngày, Liêm được Tuốt gọi điện yêu cầu giao 200.000 USD cho đường dây của Mười Tường để nhóm của Mười Tường mang sang Campuchia giao cho Tuốt.

 

Bị can Mai Thị Ngọc Phấn
Bị can Mai Thị Ngọc Phấn. Ảnh: CAAG



Để nhận số USD nói trên mang sang Campuchia, Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) đã chỉ đạo Mai Thị Ngọc Phấn điện thoại kêu Phạm Tấn Lộc đến khu vực chợ cá Châu Đốc nhận 200.000 USD từ Trương Duy Đạt (con chủ tiệm vàng Trương Liêm) mang về giao cho Mười Tường kiểm tra, rồi Lộc mang sang Campuchia giao cho Tuốt. Sau khi vận chuyển trót lọt 200.000 USD qua biên giới Campuchia, đường dây buôn lậu của Mười Tường được tiệm vàng Trương Liêm trả tiền công vận chuyển 100 USD.
 

Bị can Phạm Tấn Lộc
Bị can Phạm Tấn Lộc. Ảnh: CAAG


Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 30.10.2020, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng Công an An Giang truy bắt vụ vận chuyển 51 kg vàng 9999 từ Campuchia vào Việt Nam do Mười Tường điều hành. Theo Công an tỉnh An Giang, Mười Tường là 'trùm' buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang.

Sau khi sự việc bại lộ, Mười Tường đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến tháng 7.2021, Mười Tường bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ cùng nhiều đồng bọn. Ngày 13.8.2021, Mười Tường bị Công an tỉnh An Giang khởi tố về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Ngoài vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng nói trên, Mười Tường còn cầm đầu vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD và 1.000 tấn đường cát, quần áo… Liên quan đến đường dây buôn lậu của Mười Tường, đến nay Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can, trong đó có bị can là cán bộ Công an tỉnh này để phục vụ điều tra.

Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án liên quan đến 'trùm' buôn lậu Mười Tường để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo TRẦN NGỌC (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

null