Bắt thêm 2 "đàn em" của trùm buôn lậu Mười Tường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa bắt thêm 2 “đàn em” của trùm buôn lậu Mười Tường.
Chiều 12.8, Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, Bộ đội Biên phòng xác nhận, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng trong diện truy tìm của Công an tỉnh An Giang liên quan đến đường dây buôn lậu của bà Nguyễn Thị Kim Hạnh, được nhiều người biết đến qua biệt danh Mười Tường.

2 đàn em của trùm buôn lậu Mười Tường sau khi bị lực lượng Bộ đội biên phòng phát hiện nhập cảnh trái phép. Ảnh: CK
2 đàn em của trùm buôn lậu Mười Tường sau khi bị lực lượng Bộ đội biên phòng phát hiện nhập cảnh trái phép. Ảnh: CK
Cụ thể, vào hồi 5h15, ngày 12.8, Tổ công tác của Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 số 9 của Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông phối hợp với Công an xã Vĩnh Hội Đông tổ chức tuần tra, kiểm soát trong phạm vi đảm nhiệm.
Đến khu vực cột mốc 263, thuộc ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú (tỉnh An Giang) phát hiện hai đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nên tiến hành kiểm tra hành chính.
Qua kiểm tra, hai đối tượng khai tên Võ Văn Kha (SN 1972, tường trú ấp Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc) và Trần Văn Phương (SN 1973, thường trú ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An phú).

Lực lượng Bộ đội Biên phòng lấy lời khai ban đầu của 2 đàn em trùm buôn lậu. Ảnh: CK
Lực lượng Bộ đội Biên phòng lấy lời khai ban đầu của 2 đàn em trùm buôn lậu. Ảnh: CK
Theo lời khai của hai đối tượng, khoảng tháng 8.2019, hai đối tượng xuất cảnh sang Campuchia làm thuê tại tỉnh Tà Keo. Đến ngày 12.8, nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua mốc 263 thì bị bắt giữ.
Tuy nhiên, qua rà soát nhanh, xác định đây là 2 đối tượng trong diện bị Công an tỉnh An Giang truy nã do liên quan đến đường dây buôn lậu do Mười Tường cầm đầu, nên Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng/người, đồng thời đưa hai đối tượng đi cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.
Sau khi hai đối tượng kết thúc thời gian cách ly sẽ tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.
CHIẾN KHU (LĐO)

https://laodong.vn/phap-luat/bat-them-2-dan-em-cua-trum-buon-lau-muoi-tuong-941150.ldo

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.