Hòa chung không khí bầu cử trong cả nước, ngay từ sớm nay, trên các tuyến đường dẫn về trung tâm xã biên giới Ia Dom, dòng người nô nức đổ về các khu vực bỏ phiếu.
Trong sắc cờ đỏ rực rỡ, cử tri các thôn, làng hồ hởi đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày hội lớn của đất nước.
Không khí rộn ràng, cờ hoa rực rỡ trong ngày bầu cử tại xã biên giới Ia Dom. Ảnh: Minh Phương
Không khí tại các điểm bầu cử trên địa bàn xã vô cùng rộn ràng, náo nức. Từng tốp cử tri trong trang phục chỉnh tề, nhiều người khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của dân tộc, cùng nhau đến điểm bỏ phiếu.
Đúng 7 giờ, sau lễ khai mạc, đông đảo cử tri trật tự xếp hàng chờ nhận phiếu. Nhiều cử tri bày tỏ niềm vui khi được trực tiếp lựa chọn những người đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Ông Nguyễn Văn Luôn (cán bộ hưu trí) đã bỏ lá phiếu bầu cử đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 7 (thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom).
Ông Luôn cho biết, trước khi quyết định bỏ phiếu đã tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên, đồng thời kỳ vọng những người trúng cử sẽ phát huy vai trò của mình, đồng hành cùng địa phương thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.
Đặc biệt là đóng góp những quyết sách để xây dựng môi trường kinh tế cửa khẩu năng động và mang lại hiệu quả trong phát triển kinh tế vùng cửa khẩu biên giới Lệ Thanh.
Tại điểm bầu cử làng Mook Đen 1 - nơi tập trung đông cử tri đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực bỏ phiếu được bố trí khoa học, trang trọng.
Bàn hướng dẫn, danh sách cử tri, khu vực viết phiếu và hòm phiếu được sắp xếp hợp lý, tạo thuận lợi để cử tri thực hiện các bước theo quy định.
Từ rất sớm, các thành viên tổ bầu cử đã có mặt để kiểm tra cơ sở vật chất, rà soát danh sách cử tri và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ ngày bầu cử.
Hòm phiếu chính được đặt ở vị trí trang trọng, dễ quan sát; khu vực viết phiếu được bố trí riêng, bảo đảm nguyên tắc bỏ phiếu kín.
Ngoài ra, Tổ bầu cử cũng chuẩn bị hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri già yếu hoặc những trường hợp không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu.
Già làng Rơ Châm Dik (làng Mook Đen 1) cho biết: “Bà con trong làng rất phấn khởi khi đến ngày bầu cử. Từ sớm, mọi người đã gọi nhau đi bỏ phiếu. Bà con rất quan tâm đến việc lựa chọn những ứng cử viên có tâm, có tầm để đại diện cho tiếng nói của cử tri”.
Theo già làng, người dân vùng biên mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm hơn đến đời sống của bà con, nhất là hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng và tạo thêm việc làm cho thanh niên địa phương.
Cùng chung niềm vui, anh Rơ Lan Phải - một cử tri trẻ của làng Mook Đen 1 - chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia bầu cử nên rất háo hức. Tôi đã tìm hiểu danh sách các ứng cử viên và mong rằng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ gần dân, lắng nghe ý kiến của bà con để giúp địa phương phát triển”.
Toàn xã Ia Dom có 6.796 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 8 khu vực bầu cử để lựa chọn các đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo ông Trần Ngọc Phận - Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã, qua ghi nhận ban đầu, cử tri trên địa bàn xã tham gia rất đông đủ, phấn khởi, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với ngày hội của toàn dân.
MINH PHƯƠNG
Khi bình minh vừa ló rạng trên những vườn điều xanh mướt, khu vực nhà sinh hoạt cộng đồng ở các làng của xã biên giới Ia Pnôn đã rộn ràng tiếng nói cười của bà con.
Trong ngày hội non sông, cử tri trong xã thực hiện quyền và trách nhiệm công dân, lựa chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp - những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Ngay từ sáng sớm, tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã Ia Pnôn, không khí bầu cử diễn ra trang nghiêm nhưng đầy phấn khởi. Bà con lần lượt đến điểm bỏ phiếu, nghiêm túc thực hiện quyền công dân của mình.
Tại khu vực bỏ phiếu của làng Triêl, công tác tổ chức được triển khai khẩn trương, chặt chẽ, đúng quy định. Trước ngày bầu cử, già làng Rơ Mah Blơih đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các thành viên tổ bầu cử tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Ông đến từng nhà, gặp từng hộ để nhắc bà con tham gia bầu cử, đồng thời giải thích ý nghĩa của ngày hội lớn của đất nước.
Già làng Rơ Mah Blơih chia sẻ: “Bà con trong làng đi bầu rất sớm, ai cũng phấn khởi. Đây là ngày hội của đất nước, cũng là ngày hội của bà con làng Triêl. Người già, người trẻ đều gác lại công việc ruộng rẫy để đi bỏ phiếu”.
Là một trong những cử tri lớn tuổi của làng, bà Rơ Châm H’Phyát (SN 1950) cho biết, gia đình bà cùng nhiều hộ dân khác trước đây sinh sống tại xã Pó Nhầy, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri (Campuchia). Cuối năm 1975 và đầu năm 1976, khi nạn diệt chủng Pol Pot xảy ra, nhiều gia đình đã vượt rừng sang Việt Nam tìm nơi lánh nạn rồi dừng chân tại khu vực nay là làng Triêl.
“Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền và người dân địa phương, bà con chúng tôi dần ổn định cuộc sống, dựng nhà, làm rẫy và gắn bó với mảnh đất này. Khi được công nhận quốc tịch Việt Nam, ai cũng rất trân trọng quyền được tham gia bầu cử, bởi đó là quyền của một người dân trên quê hương mình chọn để gắn bó lâu dài” - bà H’Phyát xúc động nói.
Trong khi đó, anh Ksor Tiếp (SN 2002) - thanh niên thế hệ thứ ba sinh ra và lớn lên tại làng Triêl - cho biết bản thân cảm thấy rất tự hào khi được tham gia bỏ phiếu.
“Thế hệ ông bà tôi sang đây từ những năm khó khăn, rồi được Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện ổn định cuộc sống. Đến nay, chúng tôi được học hành, lao động, lập nghiệp trên mảnh đất này nên càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình với quê hương, đất nước” - anh Tiếp bày tỏ.
Theo ông Nguyễn Huệ - Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Ia Pnôn, làng Triêl hiện có 96 hộ với 436 khẩu, phần lớn cư dân có nguồn gốc từ Campuchia. Nhiều hộ dân đã được công nhận quốc tịch Việt Nam và luôn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, nhất là các kỳ bầu cử. Trong ngày bầu cử năm nay, 342 cử tri của làng đều tham gia bỏ phiếu đầy đủ.
Không chỉ tại làng Triêl, không khí bầu cử ở các làng khác của xã Ia Pnôn cũng diễn ra sôi nổi, nền nếp và đúng quy định. Có mặt từ sớm tại điểm bỏ phiếu, ông Rơ Châm Ét (SN 1954, làng Bua) phấn khởi cho hay: “Bà con trong làng ai cũng háo hức đi bầu. Chúng tôi mong muốn lựa chọn được những đại biểu thật sự có tâm, có trách nhiệm, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân để góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển”.
Để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, công tác tuyên truyền tại xã biên giới Ia Pnôn có sự đồng hành tích cực của lực lượng Bộ đội Biên phòng đứng chân trên địa bàn. Thiếu tá Hà Văn Thành - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Pnôn - cho biết: “Trước ngày bầu cử, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, già làng và người có uy tín đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia ngày hội lớn của toàn dân”.
Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền như gặp gỡ bà con tại làng, tuyên truyền lưu động bằng xe loa, đến từng hộ gia đình, nhà rẫy để phổ biến ý nghĩa cuộc bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của cử tri. Nhờ đó, nhận thức của người dân ngày càng được nâng lên, tinh thần tham gia bầu cử cũng rất tích cực.
Theo Ủy ban bầu cử xã Ia Pnôn, toàn xã có 3.535 cử tri tham gia bỏ phiếu. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhiều cử tri đã đến điểm bỏ phiếu từ rất sớm để thực hiện quyền và trách nhiệm công dân. Không khí phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết trong ngày bầu cử nơi xã biên giới đã góp phần làm nên một ngày hội toàn dân thật sự trọn vẹn, ý nghĩa.
NGỌC SANG
Sáng 15-3, 1.740 cử tri trên địa bàn xã Nhơn Châu phấn khởi cầm trên tay lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Ngày bầu cử diễn ra trang nghiêm, đúng quy định, thực sự trở thành ngày hội của người dân trên đảo Cù Lao Xanh.
Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Công tác tổ chức tại các tổ bầu cử được chuẩn bị chu đáo; các khâu kiểm tra danh sách cử tri, phát phiếu và hướng dẫn bỏ phiếu được thực hiện nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia.
Nhiều cử tri là ngư dân, người cao tuổi trên đảo đã tranh thủ thời gian đến bỏ phiếu sớm trước khi ra khơi hoặc bắt đầu công việc trong ngày. Không khí tại các điểm bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, trật tự, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cử tri đối với ngày hội lớn của toàn dân.
Ông Trần Hữu Phước (cử tri thôn Đông, xã Nhơn Châu) chia sẻ: “Người dân xã đảo còn nhiều khó khăn vì cách xa đất liền. Chúng tôi mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm hơn đến việc đầu tư hạ tầng, đặc biệt là cầu cảng, cảng cá và các công trình phúc lợi, để người dân yên tâm bám biển, phát triển kinh tế, xây dựng xã đảo ngày càng khởi sắc”.
Cử tri Lê Thành Trung (thôn Trung, xã Nhơn Châu) bày tỏ: “Tôi mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ phát huy vai trò của mình, đề xuất nhiều chính sách thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế trên đảo, tạo thêm việc làm để thanh niên mạnh dạn trở về quê hương lập nghiệp”.
Theo ông Dương Hiệp Hưng - Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Nhơn Châu, toàn xã có 1.740 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, trong đó 1.624 cử tri tham gia bầu cử HĐND xã. Nhơn Châu được chia thành 3 khu vực bỏ phiếu đặt tại nhà văn hóa các thôn Đông, Trung và Tây; mỗi khu vực đều có một tổ bầu cử phụ trách tổ chức, hướng dẫn và phục vụ cử tri tham gia bầu cử.
Trước đó, địa phương cũng đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hòm phiếu, tài liệu và phương án bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri trên xã đảo tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định.
THẢO KHUY
Đúng 7 giờ, Tổ bầu cử số 41 (khu phố 41, Phường Quy Nhơn) long trọng khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Đến dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành, lãnh đạo phường Quy Nhơn cùng đông đảo cử tri.
Sau khi Tổ trưởng Tổ bầu cử số 41 đọc diễn văn khai mạc, nêu rõ ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử, Tổ bầu cử đã thông qua thể lệ bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu; tiến hành kiểm tra, niêm phong hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ dưới sự chứng kiến của đại diện cử tri nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch.
Dưới sự hướng dẫn của Tổ bầu cử, các đại biểu và cử tri tiêu biểu đã thực hiện bỏ những lá phiếu đầu tiên. Sau đó, cử tri trong khu vực lần lượt thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong niềm vui và phấn khởi.
Theo ghi nhận, công tác bầu cử được tiến hành rất đồng bộ, kỹ lưỡng. Khu vực bỏ phiếu số 41 phục vụ cho 1.918 cử tri. Bảng niêm yết danh sách ứng cử viên, cử tri, bàn nhận phiếu bầu, bàn ghi phiếu bầu, nơi đặt thùng phiếu được bố trí hợp lý.
Cử tri nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình từ các thành viên Tổ bầu cử. Nhờ đó, công tác bầu cử diễn ra nhanh gọn, đúng quy định.
Gác lại những công việc thường nhật, nhiều cử tri cùng nhau đến khu vực bầu cử thật sớm, tranh thủ đọc lại một lần nữa thông tin về các ứng cử viên để đưa ra quyết định đúng đắn.
Cử tri Võ Thị Thanh Bình (tổ dân phố 43) phấn khởi bày tỏ: "Trên các tuyến đường hôm nay ngập tràn sắc đỏ của pa nô, áp phích, băng rôn tuyên truyền cổ động cho sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Nhận thức được trách nhiệm của mình, cử tri chúng tôi đã quan tâm theo dõi, tìm hiểu thông tin ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Hôm nay, mọi người cùng háo hức chờ đợi giờ phút tự tay cầm lá phiếu để bầu ra người có đức, có tài".
Có mặt từ sáng sớm, bà Đặng Thị Hà (tổ dân phố 41) cho biết: "Mỗi lá phiếu - một niềm tin; chính vì vậy, cử tri chúng tôi chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để tham gia bầu cử đầy đủ và đúng quy định”.
Lần đầu tiên tham gia bầu cử, cầm trên tay những lá phiếu, cử tri Lê Hoàng Khánh Đoan (24 tuổi, tổ dân phố 41) không khỏi bỡ ngỡ.
Đoan chia sẻ: “Được thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri, em cảm thấy rất tự hào và xúc động. Em đã tìm hiểu trước công thông tin về bầu cử trên hệ thống truyền thanh, tờ rơi và các kênh thông tin đại chúng. Em đã đi bầu cử thật sớm để cảm nhận được không khí hân hoan của ngày hội non sông”.
TRẦN DUNG
Sáng 15-3, tại khu vực bỏ phiếu Trường Đại học Quy Nhơn, tổ bầu cử số 34 phường Quy Nhơn Nam, hơn 2.000 sinh viên tham gia bỏ phiếu trong không khí nghiêm túc, trật tự. Từ khá sớm, nhiều sinh viên đã có mặt, xếp hàng ngay ngắn, thực hiện các bước theo hướng dẫn của tổ bầu cử.
Khu vực kiểm tra danh sách cử tri, phát phiếu và bỏ phiếu được bố trí khoa học, thuận tiện; thông tin về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên cũng được niêm yết để cử tri theo dõi trước khi bỏ phiếu.
Trước đó, 120 đoàn viên ưu tú của Trường đã được lựa chọn tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Tại hội nghị, sinh viên được lắng nghe, tìm hiểu chương trình hành động của các ứng cử viên, qua đó có thêm cơ sở để cân nhắc, lựa chọn người xứng đáng đại diện cho mình.
Lần đầu tham gia một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhiều sinh viên bày tỏ niềm tự hào và xúc động khi trực tiếp thực hiện quyền và trách nhiệm của công dân.
Bạn Trần Duy Mạnh - sinh viên năm nhất Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Quy Nhơn - chia sẻ: “Đây là lần đầu em tham gia bầu cử nên cảm thấy rất tự hào. Trước ngày bỏ phiếu, em đã tìm hiểu về ý nghĩa của ngày bầu cử, thể lệ bầu cử cũng như thông tin, điểm mạnh của các ứng cử viên. Em hy vọng lá phiếu của mình sẽ góp phần lựa chọn được những người xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri”.
Bạn Hồ Thị Tường Vi - sinh viên năm 2 Khoa Ngoại ngữ (Trường Đại học Quy Nhơn) - kỳ vọng: “Em mong rằng những đại biểu được cử tri tín nhiệm bầu chọn sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình; đồng thời quan tâm, lắng nghe và kịp thời đáp ứng những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên; qua đó góp phần tạo môi trường thuận lợi để tuổi trẻ phát huy vai trò, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong sự phát triển chung của địa phương”.
Theo anh Nguyễn Đức Tôn - Bí thư Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn, để chuẩn bị cho ngày bầu cử, Đoàn trường đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền trong đoàn viên, sinh viên như tổ chức chương trình “Tuổi trẻ QNU với Ngày hội non sông”, “Lá phiếu niềm tin - Lá phiếu trách nhiệm”; lồng ghép nội dung liên quan đến bầu cử trong các buổi sinh hoạt lớp, thiết kế infographic truyền tải thông tin dễ hiểu trên các kênh truyền thông; đồng thời vận động đoàn viên thanh niên tham gia hướng dẫn cử tri tại các điểm bầu cử và dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI…
“Thông qua các hoạt động này, chúng tôi mong muốn đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn ý nghĩa của ngày bầu cử. Từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm công dân và tích cực tham gia ngày hội non sông, thể hiện tiếng nói của tuổi trẻ trong giai đoạn đất nước đổi mới toàn diện” - anh Tôn chia sẻ.
HUỲNH VỸ - DƯƠNG LINH
Sáng sớm 15-3, tại khu vực bỏ phiếu số 7 (tổ 6, phường Diên Hồng), đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai cùng đông đảo cử tri tham gia lễ chào cờ, tiến hành bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại khu vực bỏ phiếu số 7 (phường Diên Hồng) có 2.140 cử tri. Là một trong những cử tri lớn tuổi, ông Nguyễn Công Trứ (tổ 6, phường Diên Hồng) chia sẻ: "Tôi năm nay 81 tuổi, hơn 60 năm tuổi Đảng, đến giờ không còn nhớ rõ đã tham gia bao nhiêu cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Lần nào tôi cũng đến sớm để lựa chọn những đại biểu ưu tú có đức, có tài đáp ứng nguyện vọng của người dân".
Còn tại khu vực bỏ phiếu số 12 (phường Diên Hồng) có 1.720 cử tri tham gia bầu cử.
Cử tri Nguyễn Văn Nhương - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - cho biết: "Chúng tôi tham gia bầu cử với tinh thần, trách nhiệm cao nhất. Bởi, bầu cử là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi công dân để lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng, có tâm, có đức, có tài, trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân".
NGUYỄN DIỆP - HOÀNG HOÀI
Sáng nay, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 11 (tổ 2, phường Thống Nhất).
Tại đây, sau lễ khai mạc trang trọng, đồng chí Rah Lan Chung đã cùng hơn 3.500 cử tri tại tổ 1 và tổ 2 của phường Thống Nhất bỏ lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Ông Nguyễn Chương Cập (tổ 2, phường Thống Nhất) - Tổ trưởng Tổ bầu cử số 11 - cho hay: Tại Tổ bầu cử này có hơn 3.500 cử tri. Đây là lần đầu tiên bầu cử sau sáp nhập, bố trí lại tổ dân phố, số lượng cử tri khá lớn nên Tổ bầu cử đã tiến hành rà soát kỹ khoảng 1 tháng trước.
“Lần bầu cử này tất cả đều mang một tâm thế mới khi đất nước đang có những bước chuyển mình rất tích cực. Từ đối nội, đối ngoại đến phát triển kinh tế - xã hội đang có sự tăng trưởng với những tín hiệu khởi sắc.
Qua nắm bắt, cử tri đều rất tin tưởng, kỳ vọng ở kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người tài đức để đưa đất nước tiếp đà phát triển thịnh vượng hơn nữa” - ông Cập cho hay.
Cùng chung tâm thế phấn khởi, cử tri Trần Ngọc Lân (tổ 2) chia sẻ: “Mỗi lá phiếu là một niềm tin, là trách nhiệm với Tổ quốc. Chúng tôi rất nghiêm túc, kỹ lưỡng khi chọn lựa giữa các ứng cử viên.
Không chỉ thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, bản thân tôi cũng tìm hiểu khá kỹ những hoạt động trong thời gian qua của các ứng cử viên. Hy vọng những người được bầu sẽ luôn lấy nhân dân làm gốc, không phụ lòng của các cử tri gửi gắm niềm tin từ cơ sở”.
LÊ VĂN NGỌC
Tại khu vực bỏ phiếu số 20 (khu phố 20, phường Quy Nhơn Nam), từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Tại điểm bỏ phiếu này, đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm hỏi cử tri, động viên cán bộ làm nhiệm vụ tại khu vực bỏ phiếu.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh cũng trực tiếp thực hiện quyền công dân, bỏ những lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 20.
Trong không khí rộn ràng nhưng trang nghiêm, 894 cử tri đã lần lượt bỏ phiếu theo đúng quy trình. Công tác tổ chức tại điểm bỏ phiếu được vận hành nhịp nhàng, khoa học.
Các thành viên tổ bầu cử hướng dẫn cử tri kiểm tra danh sách, nhận phiếu, vào phòng viết phiếu bầu và thực hiện bỏ phiếu theo đúng quy định. Lực lượng phục vụ, bảo vệ được bố trí đầy đủ, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bầu cử.
Theo bà Nguyễn Thị Bích Hoa - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam, toàn phường có 55.574 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 35 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn.
Các điểm bỏ phiếu đều được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, trang trí khang trang, tạo không khí phấn khởi trong ngày hội toàn dân.
“Không khí bỏ phiếu trên địa bàn phường rất nô nức. Bà con phấn khởi, háo hức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân” - bà Hoa cho biết.
Trong dòng người đến thực hiện quyền bầu cử, nhiều cử tri cao tuổi cũng có mặt từ sớm. Cử tri Hoàng Hữu Đô (73 tuổi, cựu chiến binh ở tổ 52, khu phố 20, phường Quy Nhơn Nam) chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn những đại biểu trúng cử nhiệm kỳ tới sẽ là những người đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám làm, luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh hơn”.
HỒNG PHÚC
Trong không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân, tại khu vực bỏ phiếu số 17 (khu phố Hải Nam, phường Quy Nhơn Đông), Tổ bầu cử số 17 đã long trọng tổ chức lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Lễ khai mạc diễn ra tại Trung tâm Văn hóa và Thể thao Nhơn Hải có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội; Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo phường Quy Nhơn Đông cùng đông đảo cử tri.
Sau nghi thức chào cờ trang nghiêm, bà Mang Thị Huyền Nga - Tổ trưởng Tổ bầu cử số 17 đã đọc diễn văn khai mạc, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là dịp để cử tri phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và trí tuệ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Tiếp đó, Tổ bầu cử đã thông qua thể lệ bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu; tiến hành kiểm tra, niêm phong hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ dưới sự chứng kiến của đại diện cử tri nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.
Ngay sau lễ khai mạc, bà Mang Thị Huyền Nga thay mặt Tổ bầu cử tuyên bố chính thức bắt đầu cuộc bỏ phiếu. Các đại biểu và cử tri tiêu biểu đã thực hiện bỏ phiếu đầu tiên, sau đó cử tri trong khu vực lần lượt thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo hướng dẫn của Tổ bầu cử.
Theo kế hoạch, khu vực bỏ phiếu số 17 phục vụ cho 2.262 cử tri khu phố Hải Nam. Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được Tổ bầu cử và địa phương triển khai chu đáo, từ trang trí khánh tiết, chuẩn bị cơ sở vật chất đến các tài liệu, phiếu bầu, bảo đảm để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và an toàn.
Không khí tại khu vực bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, phấn khởi, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của cử tri đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Cử tri Đỗ Văn Đẹp (khu phố Hải Nam) cho biết, dù đang trong những ngày bám biển mưu sinh nhưng ông vẫn tranh thủ sắp xếp thời gian trở về địa phương để tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân.
Cầm trên tay lá phiếu của mình, ông bày tỏ mong muốn lựa chọn được những đại biểu thật sự đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh.
Theo ông Trần Việt Quang - Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Quy Nhơn Đông, toàn phường có 20 khu vực bỏ phiếu, phục vụ hơn 36.000 cử tri tham gia bỏ phiếu.
Để bảo đảm việc bỏ phiếu diễn ra an toàn, đúng quy định và thuận lợi cho người dân, phường Quy Nhơn Đông đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời phân công lực lượng túc trực tại các khu vực bỏ phiếu để hướng dẫn cử tri thực hiện đầy đủ các bước theo quy định.
Nhờ vậy, không khí ngày bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 17 nói riêng và trên toàn phường nói chung diễn ra trật tự, nghiêm túc và phấn khởi.
QUANG TẤN
Khắp nơi trên địa bàn tỉnh, từ vùng biên giới đến đô thị, hải đảo, ngày hội toàn dân đã bắt đầu trong không khí rộn ràng.
Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có gần 2,6 triệu cử tri. Tỉnh đã xác định 2.179 khu vực bỏ phiếu và thành lập 2.179 tổ bầu cử phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo danh sách chính thức, tại tỉnh Gia Lai có 28 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 6 đơn vị bầu cử để bầu 16 đại biểu. Ủy ban bầu cử tỉnh đã công bố 136 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 tại 18 đơn vị bầu cử để bầu 85 đại biểu. Ủy ban bầu cử 135 xã, phường cũng đã công bố danh sách chính thức 4.957 người ứng cử để bầu 2.977 đại biểu.