Trồng sen đá thu lợi nhuận 500 - 600 triệu đồng/năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khởi nghiệp từ trồng hoa hồng, nhưng sau 10 năm anh Võ Văn Hoàng lại gặt hái thành công từ trồng và kinh doanh sen đá.
Anh Võ Văn Hoàng (29 tuổi, ở Nghệ An) mê hoa và cây cảnh từ nhỏ. Ở quê không có nhiều đất, khí hậu lại khắc nghiệt nên năm 19 tuổi, Hoàng khăn gói lên đường vào Đà Lạt để viết nên giấc mơ… hoa.
Năm 2012, lên phố núi ngàn hoa, sau khi khảo sát các vùng trồng hoa, Hoàng thấy hầu hết người dân trồng hoa hồng theo luống trên đất trong nhà kính, ít người trồng trong chậu. Hoàng quyết định thuê 3.000 m2 đất ở dưới chân đèo Mimosa để khởi nghiệp bằng trồng các loại hoa chậu ngắn ngày. Nhiều thời điểm vườn hoa của Hoàng có hàng trăm loại hoa hồng khác nhau, trong đó hầu hết là hoa nhập ngoại.

Anh Võ Văn Hoàng trong trang trại sen đá. Ảnh: Lâm Viên
Anh Võ Văn Hoàng trong trang trại sen đá. Ảnh: Lâm Viên
Khi ở Đà Lạt nhiều người trồng hoa hồng chậu, dự đoán đầu ra khó nên anh Hoàng giảm bớt diện tích và chuyển dần sang trồng sen đá. Năm 2019, trên diện tích đất thuê khoảng 8.000 m2, anh đã chuyển hơn 3.000 m2 sang trồng và ươm các loại giống sen đá.
Trang trại sen đá của anh Hoàng mang tên “Hoàng Gia Trang”, nằm dưới thung lũng, xung quanh là rừng thông quanh năm xanh mướt, mát mẻ nên sen phát triển rất thuận lợi. Tại đây có khu vườn ươm sen, trồng sen và khoảng 200 m2 trưng bày sen đá đủ màu sắc, hình dáng để khách tham quan và lựa chọn sản phẩm trước khi mua. Sen đá ở đây có nhiều loại: Phật Bà Đỏ, Hồng Hà Lan, Giọt Lệ, Hướng Dương… Đặc biệt là trong vườn còn có cả những loại sen đá đột biến. Hiện Hoàng Gia Trang có khoảng 500 giống sen đá. Giá các loại sen đá đáp ứng được nhu cầu chơi hoa từ bình dân đến cao cấp. Có những chậu nhỏ chỉ 3.000 - 5.000 đồng, nhưng cũng có những chậu 3 - 4 triệu đồng hay lên đến cả chục triệu đồng.
Anh Hoàng cho biết hiện nay mỗi tháng anh bán ra thị trường khoảng 30.000 chậu sen đá các loại, mỗi năm thu lợi nhuận từ 500 - 600 triệu đồng. Nhiều lần khách hàng gửi ảnh những loại sen đá mà họ thấy ở nước ngoài, nhưng lúc đó Việt Nam chưa có, anh lại lên mạng tìm, nhập cây sen đá của Hàn Quốc, Trung Quốc… về nhân giống.
"Để có sản phẩm và khách hàng, thị trường ổn định, tôi cũng phải trả giá đắt. Ban đầu, khi chưa có kinh nghiệm, kỹ thuật, mua cây về nhân giống thì chết đến 80 - 90%, thiệt hại 300 - 400 triệu đồng”, anh Hoàng bộc bạch. Thế nhưng không nản chí, anh quyết tìm tòi, nhân giống lại từ những phần cây còn sót lại và từng bước gặt hái thành công. Anh dí dỏm nói trồng sen đá chỉ dành cho những "người lười" và lý giải sen đá rất dễ sống, phát triển chậm nhưng sống lâu, đặc biệt là không phải tưới nước, bón phân thường xuyên.
Theo anh Hoàng, sen đá là loài khá dễ tính, có thể trồng trên các giá thể gốm, sứ, sành, thủy tinh, nhựa... Tuy nhiên, để sản phẩm có hồn, thu hút khách thì cần sự tỉ mỉ, sáng tạo. Sành, sứ nếu bị vỡ vẫn có thể dùng để trồng sen đá và đó cũng chính là một trong những cách để tạo ra các sản phẩm độc đáo.
Sau 10 năm khởi nghiệp với hoa, chàng trai 9X Võ Văn Hoàng không những đã có những thành công bước đầu, mà quan trọng là anh đã tìm được và phát huy niềm đam mê hoa và cây cảnh để vừa kinh doanh vừa thỏa chí sáng tạo.
Ông Huỳnh Ngọc Ánh, Chủ tịch Hội Nông dân P.10 (TP.Đà Lạt), cho rằng mô hình trồng hoa hồng trong chậu kết hợp với trồng sen đá của anh Hoàng là cách làm hay và cho thu nhập ổn định. So với những nông hộ trồng hoa hồng cắt cành phụ thuộc nhiều vào thị trường, các dịp lễ, tết… có lúc giá cao, cũng có lúc thừa hàng phải bán đổ bán tháo, thì sen đá trồng càng lâu năm càng tăng giá trị.
Theo Lâm Viên (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên: Kỳ vọng sức bật từ phát triển khoa học công nghệ

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên: Kỳ vọng sức bật từ phát triển khoa học công nghệ

Người trẻ miền Tây vừa hào hứng vừa trăn trở, kỳ vọng về những bước tiến trong lĩnh vực mình công tác khi có cơ hội đối thoại với Thủ tướng Chính phủ về chủ đề "Thanh niên VN tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu-là điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bí thư Chi đoàn Nay H’Hiên làm kinh tế giỏi

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt tình với công tác Đoàn, chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) còn là tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang bên vùng nguyên liệu trồng hoa cúc chi hữu cơ. Ảnh: T.D

Cô gái 9X thành công với dòng trà “tiến vua”

(GLO)- Với mong muốn nâng cao giá trị cây dược liệu, năm 2023, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990, trú tại thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ và nghiên cứu cho ra đời dòng sản phẩm trà "tiến vua" từ hoa cúc chi.

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

(GLO)- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Gào (TP. Pleiku) kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng C, Rmah Minh là nữ cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết. Chị đã tích cực làm công tác dân vận, giúp đỡ người dân nghèo vươn lên trong cuộc sống.