Trồng lại mặt cỏ Quảng trường Quy Nhơn do chưa đạt chất lượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quảng trường Quy Nhơn (tiếp giáp 4 tuyến đường Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh - Lê Duẩn - Trần Thị Kỷ) được nhà nước đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng đến nay hơn một năm. Dự án do Công ty CP Cây xanh và Chiếu sáng đô thị (CX&CSĐT) Quy Nhơn đại diện UBND TP Quy Nhơn làm chủ đầu tư, giao cho Công ty TNHH Công nghệ và Xây dựng Nam Ngân thi công phần lát đá granite lối đi và xung quanh quảng trường, các hạng mục còn lại như: Điện chiếu sáng, nước tưới và trồng cỏ… do Công ty CP CX&CSĐT Quy Nhơn đảm nhận thi công trên diện tích 15.000 m2.

Toàn bộ mặt cỏ quảng trường đã được lật lên và trồng lại. Ảnh: VĂN LƯU

Toàn bộ mặt cỏ quảng trường đã được lật lên và trồng lại. Ảnh: VĂN LƯU

Tuy nhiên, hiện nhiều hạng mục Quảng trường bắt đầu xuất hiện vấn đề, như đá lát lối đi bị nứt gãy, nước tưới cây bị nhiễm phèn nên một số khu vực đá bị ố vàng, đặc biệt là phải trồng lại cỏ toàn bộ quảng trường.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Đình Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP CX&CSĐT Quy Nhơn (đơn vị đại diện chủ đầu tư), cho biết: Dự án đầu tư xây dựng Công trình Quảng trường Quy Nhơn khởi công từ đầu năm 2020, sau 5 tháng thi công một số hạng mục công trình đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng; riêng phần trồng cỏ theo quy định phải 1 năm sau mới bàn giao. Tuy nhiên, hiện nay một số hạng mục đã hư hỏng hoặc không đạt chất lượng theo yêu cầu, nên cần phải sửa chữa để cuối năm nay bàn giao.

Đối với những khu vực lối đi được lát đá granite bị nứt, gãy, bể, đơn vị đã yêu cầu DN thi công sửa chữa, thay thế. Riêng phần nước tưới tại quảng trường bị nhiễm phèn nặng nên trong quá trình tưới cây đã làm ố vàng cả thân cây xanh và đá granite, Công ty đã nhiều lần khắc phục bằng cách mời các kỹ sư địa chất đến thăm dò, đóng lại giếng sâu hơn 25 mét tại nhiều vị trí khác nhau nhưng vẫn không xử lý dứt điểm được. “Để khắc phục tình trạng trên, hằng tháng Công ty cho công nhân tẩy rửa đá bị nhiễm phèn để giảm bớt màu ố vàng trên đá”, ông Phương cho hay.

Về việc trồng lại cỏ, theo ông Phương, trước khi triển khai trồng giống cỏ nhung của Nhật, Công ty đã làm mặt bằng rất kỹ, nhổ bỏ cỏ ống. Tuy nhiên, sau khi trồng cỏ nhung thì cỏ ống mọc lên quá nhiều, xử lý nhiều lần vẫn không dứt điểm, nên hiện nay phải lật mặt cỏ lên, nhổ bỏ cỏ ống; đồng thời khắc phục bằng cách lót bạt nhựa rồi mới trồng cỏ nhung lên, để hạn chế cỏ ống phát triển. Việc này tốn nhiều thời gian và tiền bạc, nhưng Công ty làm chưa đạt phải làm lại. Còn chi phí là do các đội thi công trong Công ty nhận thầu trước đây phải chịu trách nhiệm.

“Việc trồng cây xanh, theo quy định phải duy trì 1 năm mới bàn giao. Lẽ ra công trình này đã bàn giao từ tháng 6.2021, nhưng do dịch Covid-19 và thảm cỏ không đủ điều kiện nên chúng tôi cần xử lý lại, đến cuối tháng 11 này phải xong để bàn giao”, ông Phương cho biết thêm. 

VĂN LƯU

Có thể bạn quan tâm

Cùng xoa dịu nỗi đau da cam

Cùng xoa dịu nỗi đau da cam

(GLO)- Ðã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi chất độc da cam/dioxin rải xuống mảnh đất Việt Nam, nhưng nỗi đau vẫn hiện hữu. Tại Gia Lai, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đang đồng hành, sẻ chia và tiếp thêm nghị lực cho những người mang trên mình di chứng chiến tranh.

Gia Lai: 1 bảo vệ tử vong chưa rõ nguyên nhân

Gia Lai: 1 bảo vệ tử vong chưa rõ nguyên nhân

(GLO)-Khoảng 5 giờ 50 phút ngày 9-8, ông Nguyễn Thành Sơn (SN 1965, phường Quy Nhơn Nam), hiện làm bảo vệ tại cửa hàng V.B.Đ (ở phường Quy Nhơn Nam) đã phát hiện ông N.C.H. (SN 1952, phường Quy Nhơn Nam) tử vong chưa rõ nguyên nhân trong tư thế nằm ngửa như đang ngủ tại khu vực làm việc.

null