Trồng dưa lưới cho thu nhập 200 triệu đồng/năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Anh Lê Duy Thanh (ở KP.10, TT.Hai Riêng, H.Sông Hinh, Phú Yên) đang có công việc ổn định tại một doanh nghiệp nhà nước, nhưng lại muốn đầu tư để có thêm thu nhập.

Tình cờ, anh Thanh gặp người quen ở TP.HCM trồng dưa lưới nên đã tìm hiểu kỹ thuật trồng và nhờ người này hỗ trợ thêm về kinh nghiệm để đầu tư 2 vườn dưa trên diện tích 2.500 m2. Năm 2021, anh Thanh đầu tư 800 triệu đồng để lắp đặt nhà bạt kiên cố, chịu sức gió cấp 8. Nhờ lắp đặt hệ thống tưới tự động nên anh chỉ sử dụng một công lao động làm các công việc như kiểm tra quá trình sinh trưởng cây, pha phân để tưới và loại bỏ cây kém phát triển cho cả 2 vườn. Nhưng trong 2 vụ đầu tiên, anh gặp không ít khó khăn vì chưa có kinh nghiệm trong khâu chăm sóc và đang có dịch Covid-19 bùng phát. Vừa làm vừa học hỏi để tích lũy kinh nghiệm, đến nay việc trồng dưa lưới của anh Thanh đã ổn định. Hiện mỗi năm anh trồng được 4 vụ dưa.

Anh Lê Duy Thanh kiểm tra vườn dưa lưới chuẩn bị thu hoạch

Anh Lê Duy Thanh kiểm tra vườn dưa lưới chuẩn bị thu hoạch

"Thời gian từ trồng đến thu hoạch dưa lưới khoảng 70 ngày trở lại. Hiện mỗi vụ tôi đầu tư chi phí 50 triệu đồng, sản lượng thu hoạch khoảng 6 tấn. Giá dưa phụ thuộc vào mùa vụ. Giá mùa nắng thấp hơn, còn mùa mưa thì giá cao, dao động từ 25.000 - 35.000 đồng/kg. Với sản lượng đó, sau khi trừ chi phí, mỗi năm cho thu nhập tầm 200 triệu đồng", anh Thanh nói.

Anh Thanh cũng đã tìm được đầu ra ổn định cho các vườn dưa lưới của mình. Một tuần trước khi thu hoạch, anh báo cho thương lái đến mua dưa chở đi bán ở các đầu mối lớn tại Hà Nội và TP.HCM.

Theo anh Thanh, trồng dưa lưới trong nhà ít chịu tác động của thời tiết, nhưng thời điểm mùa nắng cây sinh trưởng tốt hơn. Trồng dưa lưới đơn giản nhưng chi phí cao, vì phải mua giống nhập, sử dụng thiết bị công nghệ… Hiện anh Thanh có ý định đầu tư thêm vườn dưa mới theo hướng liên kết với các nhà vườn trồng cây ăn quả như sầu riêng, mắc ca. "Có thể kết hợp trồng dưa lưới trong vườn sầu riêng để phục vụ khách du lịch. Vì sầu riêng mỗi năm chỉ có một mùa, còn dưa lưới thì được 4 vụ trong năm", anh Thanh nói.

Theo anh Hồ Vĩnh Hưng, Bí thư Huyện đoàn Sông Hinh, dù ở huyện miền núi nhưng anh Lê Duy Thanh đầu tư gần tỉ đồng xây dựng 2 vườn dưa lưới là quyết định mạo hiểm. Nhưng nhờ sự tâm huyết, chịu khó tìm tòi học hỏi nên anh Thanh đã thành công với mô hình trồng dưa lưới. "Sông Hinh có tiềm năng về đất đai, thổ nhưỡng nên rất cần những thanh niên dám nghĩ, dám làm như anh Thanh để phát triển kinh tế cho địa phương", anh Hưng nói.

Theo Đức Huy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

(GLO)- Nhiều người trẻ rời quê lên phố tìm kiếm cơ hội việc làm, còn anh Ksor Chiến (SN 1996, làng Bía, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại “bỏ phố về quê” để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu-là điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bí thư Chi đoàn Nay H’Hiên làm kinh tế giỏi

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt tình với công tác Đoàn, chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) còn là tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang bên vùng nguyên liệu trồng hoa cúc chi hữu cơ. Ảnh: T.D

Cô gái 9X thành công với dòng trà “tiến vua”

(GLO)- Với mong muốn nâng cao giá trị cây dược liệu, năm 2023, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990, trú tại thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ và nghiên cứu cho ra đời dòng sản phẩm trà "tiến vua" từ hoa cúc chi.

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

(GLO)- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Gào (TP. Pleiku) kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng C, Rmah Minh là nữ cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết. Chị đã tích cực làm công tác dân vận, giúp đỡ người dân nghèo vươn lên trong cuộc sống.