'Triệu phú USD' gốc Việt 20 tuổi vừa vô địch thế giới Dota2 là ai?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Anathan Pham hiện đứng top 3 trong danh sách các tuyển thủ kiếm được nhiều tiền từ các giải đấu nhất, sau khi vô địch The International lần thứ 2.

 

 
 



Sau chức vô địch The International 2019 (TI9) cùng đồng đội, Anathan "ana" Pham lọt top 3 game thủ có thu nhập cao nhất dựa trên tiền thưởng giải đấu. Anathan đã kiếm được xấp xỉ 6 triệu USD, chỉ tính riêng tiền thắng giải.

 

 




Anathan Pham cũng trở thành một trong những người đầu tiên vô địch TI 2 lần. Tuyển OG của Anathan cũng là đội đã phá bỏ dớp "không thể vô địch TI 2 lần liên tiếp". Năm ngoái, OG giành chức vô địch dù chỉ được đánh giá thứ 16/20 đội tham dự. Tại TI năm nay, họ đã đi thẳng một mạch đến trận chung kết mà không thua bất kỳ đội nào (Ana ở góc ngoài cùng bên trái).

 

 




Anathan được cho là nhân tố quan trọng nhất của OG ở cả 2 mùa TI. Anh cùng đội trưởng N0tail dẫn dắt đội tuyển đi vực thẳm sau những vụ lùm xùm liên quan đến nhân sự trước thềm TI8, cho đến hai chức vô địch TI liên tiếp.

 

 



Anathan Pham sinh năm 1999, mang quốc tịch Australia. Anh đã đem vinh quang về cho quốc gia này khi trở thành người Australia đầu tiên vô địch giải đấu do Valve (cha đẻ Dota 2) tài trợ. Anh cho biết mình chơi game 10h/ngày, đến nỗi không thể thức dậy vào ngày hôm sau để đi học.

 

 



Anh bỏ học năm 16 tuổi, sang Trung Quốc đầu quân cho tuyển Invictus Gaming và giúp đội tuyển này vô địch giải Major trị giá 160.000 USD tại Bắc Kinh. Kể từ sau khi vô địch những giải đấu lớn nhỏ, gia đình của Anathan mới bắt đầu chấp nhận đây là sự nghiệp của anh ấy, chứ không phải "trò chơi trẻ con".

 

 




Trở thành triệu phú USD năm 18 tuổi, vô địch 2 lần tại giải đấu eSports danh giá nhất hành tinh cùng nhiều giải lớn nhỏ khác chỉ sau 4 năm thi đấu chuyên nghiệp... thành tích của Anathan không chỉ hiếm trong giới game thủ, mà còn là điều nhiều người khó đạt được. Mẹ của Anathan cho biết anh từng nhút nhát và ngại thể hiện, nhưng Dota 2 và team OG đã giúp anh trở thành và tự tin hơn rất nhiều.


 

 





Anathan Pham có cha là người Việt gốc Hoa. Anh cùng các anh chị em của mình sống cùng với mẹ từ nhỏ. Chính anh trai của Anathan là người đã thuyết phục mẹ của mình  cho phép em trai trở về quê nhà Thượng Hải để thi đấu cho Invictus Gaming, đánh dấu bước ngoặt lớn trong đời.

 

 



The International 2019 hiện là giải đấu eSports đắt giá nhất hành tinh với tổng giá trị giải thưởng lên tới 34 triệu USD. Đội tuyển OG của Anathan giành chức vô địch, nhận số tiền thưởng hơn 15 triệu USD và được khắc tên vào chiếc khiến Aegis danh giá.

    Anh Khoa (zing)

Có thể bạn quan tâm

Trưởng thôn “2 giỏi”

Ông Ning-Trưởng thôn “2 giỏi”

(GLO)- Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông Ning-Trưởng thôn O Yố (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) còn đi đầu trong các phong trào, hoạt động tại địa phương. Ông xứng đáng với danh hiệu trưởng thôn “2 giỏi”.

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên: Kỳ vọng sức bật từ phát triển khoa học công nghệ

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên: Kỳ vọng sức bật từ phát triển khoa học công nghệ

Người trẻ miền Tây vừa hào hứng vừa trăn trở, kỳ vọng về những bước tiến trong lĩnh vực mình công tác khi có cơ hội đối thoại với Thủ tướng Chính phủ về chủ đề "Thanh niên VN tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

(GLO)- Nhiều người trẻ rời quê lên phố tìm kiếm cơ hội việc làm, còn anh Ksor Chiến (SN 1996, làng Bía, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại “bỏ phố về quê” để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu-là điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bí thư Chi đoàn Nay H’Hiên làm kinh tế giỏi

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt tình với công tác Đoàn, chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) còn là tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.