Triệt xóa 2 đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền gần 60 tỷ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 18-2, Thượng tá Phạm Việt Tiến, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công 2 đường dây đánh bạc qua mạng internet quy mô lớn trên địa bàn. Xác định ban đầu, số tiền tổ chức cá cược của 2 đường dây này lên đến gần 60 tỷ đồng.



Theo đó, sau thời gian xác lập chuyên án và tổ chức đấu tranh, khoảng 14 giờ 30 ngày 14-2, tổ công tác PC02, tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thắng (SN 1974, trú tại thôn Viêm Tây 2, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn) về hành vi “tổ chức đánh bạc” qua mạng internet.

Đồng thời, triệu tập làm việc 4 đối tượng có liên quan gồm: Hà Anh Tuấn (SN 1987, trú tại thôn Phong Ngũ Tây, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn); Lê Tự Tí (SN 1976; trú tại thôn Thanh Quýt 4, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn); Nguyễn Quốc Bảo (SN 1983; trú tại thôn Bồ Mưng 2, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn); Lý Xuân Sơn (SN 1971, trú tại thôn Cẩm Sa, xã Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn).

Hiện PC02 vẫn đang tổ chức xác minh 6 đối tượng khác đang bỏ trốn khỏi địa phương về các hành vi liên quan.

 

 Đối tượng Nguyễn Văn Thắng
Đối tượng Nguyễn Văn Thắng



Qua kiểm tra, khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an Quảng Nam đã tạm giữ 26,1 triệu đồng, 5 ĐTDĐ, 1 máy tính bảng,01 router wifi, 3 bộ máy vi tinh, 1 thẻ ATM.


Tiến hành đấu tranh với các đối tượng, kết hợp với tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định, vào khoảng thời gian trên, Nguyễn Quốc Bảo phụ giúp Thắng tổ chức cá độ bóng qua mạng internet cho các con bạc với tiền công 400.000 đồng/đêm.

Trong thời gian từ tháng 1-2019 đến khi bị bắt, Thắng cùng Bảo đã tổ chức cá độ bóng đá cho nhiều con bạc tham gia với tổng số tiền cá cược trên 38 tỷ đồng.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra, mở rộng.


 

 Tang vật vụ án được thu giữ tại nơi cư trú của đối tượng Thắng
Tang vật vụ án được thu giữ tại nơi cư trú của đối tượng Thắng



Trước đó, Cơ quan điều tra Quảng Nam cũng đã triệt xóa 1 tụ điểm cá độ bóng đá trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tạm giữ hơn 1,1 tỷ đồng.

Vào khoảng 18 giờ 30 ngày 12-12-2018, tổ công tác phòng PC02 tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Đình Cường (SN 1982; trú tại khối phố Tứ Câu, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam); vận động Hoàng Đình Chung (SN 1990; trú tại khối phố Tứ Câu, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam; em ruột Cường) ra đầu thú về hành vi “tổ chức đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, tạm giữ trên 1,1 tỷ đồng, 3 ĐTDĐ, 1 router wifi, 1 dàn máy vi tính.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ giữa tháng 10-2018 đến khi bị bắt, Cường và Chung đã tổ chức cá độ qua mạng internet cho các con bạc với tổng số tiền giao dịch trên 20 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ.

BÌNH NAM (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

null