Triệt phá tụ điểm đánh bạc qua Zalo do nhóm phụ nữ điều hành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Qua đấu tranh bước đầu của lực lượng Công an, đối tượng Lê Thị Minh Khánh khai nhận mình là chủ đề và cũng là người trực tiếp nhận các tin nhắn, bảng đề do các thư ký đề chuyển đến qua ứng dụng Zalo.

Đối tượng Lê Thị Minh Khánh tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)
Đối tượng Lê Thị Minh Khánh tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)


Ngày 2/8, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng Công an thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đã triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề qua ứng dụng tin nhắn Zalo và bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan.

Theo đó, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 30/7, tại Tổ dân phố 2, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Đồng Hới chủ trì phối hợp với Công an phường Bắc Lý và các Đội nghiệp vụ có liên quan đã phát hiện, bắt quả tang Lê Thị Minh Khánh (sinh năm 1959, trú tại địa chỉ trên) đang sử dụng điện thoại di động nhận tin nhắn hình ảnh các bảng số lô, số đề dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Trung và miền Bắc.

Cùng thời điểm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an thành phố Đồng Hới đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và tạm giữ 16 thư ký đề có liên quan trong tụ điểm đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề qua Zalo với đối tượng Lê Thị Minh Khánh.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ tang vật gồm 16 điện thoại di động có sử dụng ứng dụng Zalo; 25 bảng tổng hợp số lô, số đề và 43 triệu đồng tiền mặt.

Ngoài ra, lực lượng Công an còn thu giữ nhiều tin nhắn, bảng đề trong các máy điện thoại của các thư ký đề chuyển đến cho Lê Thị Minh Khánh, với số tiền ghi đề khoảng 240 triệu đồng.

Qua đấu tranh bước đầu của lực lượng Công an, đối tượng Lê Thị Minh Khánh khai nhận mình là chủ đề và cũng là người trực tiếp nhận các tin nhắn, bảng đề do các thư ký đề chuyển đến qua ứng dụng Zalo.

Từ tài liệu và chứng cứ thu thập được, Công an thành phố Đồng Hới đã bắt giữ Lê Thị Minh Khánh và tạm giữ các đối tượng liên quan khác của vụ án gồm Đặng Thị Kim Cúc (sinh năm 1976), Bùi Thị Bích Thủy (sinh năm 1971), Phan Thị Thanh Hảo (sinh năm 1981), Trần Thị Tú (sinh năm 1970), Trần Thị Thanh (sinh năm 1971), Trần Thị Vân (sinh năm 1974), đều trú tại thành phố Đồng Hới và Trần Thị Tâm (sinh năm 1965, trú tại xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Võ Dung (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

Infographic Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

(GLO)- Thời gian gần đây, tình trạng học sinh tự ý “độ” xe đạp điện để tăng tốc diễn ra tại nhiều địa phương. Việc thay đổi kết cấu, pin hoặc bộ điều khiển không chỉ làm tăng nguy cơ tai nạn, cháy nổ mà còn có thể vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện. 

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Công an khẩn trương thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" đối với tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả truy vết dòng tiền và tăng khả năng thu hồi tài sản cho người dân.

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Hữu Nam (SN 1993, trú tại thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

(GLO)- Thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển mọi loại xe máy đều bị phạt là không chính xác. Học sinh đủ 16 tuổi vẫn được lái xe gắn máy đáp ứng giới hạn về tốc độ, dung tích hoặc công suất, nhưng chưa được điều khiển xe mô tô.

Bị truy tố về tội rửa tiền, Shark Bình đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù

Bị truy tố về tội rửa tiền, Shark Bình đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong đại án lừa đảo do TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Trong đó, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị truy tố tội rửa tiền với số tiền liên quan gần 320 tỷ đồng, đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù.

null