Triển vọng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 17-12, tại Khách sạn Tre Xanh  Plaza (TP. Pleiku), UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội thảo “Triển vọng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Gia Lai”.
 

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Trần Dung
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Trần Dung

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Phan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Kpa Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ban ngành; đại diện doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng 50 nông dân sản xuất giỏi trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai là tỉnh có những tiềm năng và triển vọng cho việc phát triển một nền nông nghiệp phát triển. Tuy nhiên việc phát triển đó còn chưa xứng với tiềm năng, chưa bền vững. Những tiềm năng lợi thế về con người, đất đai, tài nguyên thiên nhiên… chưa được phát huy hết. Do đó, trong hội thảo “Triển vọng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Gia Lai”, các đại biểu đã cùng nhau làm rõ hơn con đường phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh cũng như bàn một số giải pháp chủ yếu để tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả cao cho người sản xuất và người tiêu dùng. Nội dung hội thảo gồm hai nhóm vấn đề: Xác định triển vọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh; Tăng cường các mối liên kết trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị.

 

Ông Kpa Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Trần Dung
Ông Kpa Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Trần Dung

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe một số tham luận chuyên đề: “Định hướng nghiên cứu khoa học trong thời gian tới nhằm phục vụ phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bà tỉnh Gia Lai” của PGS.TS Nguyễn Văn Nam (Trường Đại học Tây Nguyên); “Định hướng phát triển cánh đồng lớn và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai” của ông Nguyễn Thế Thuận (Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Khoai tây, rau và hoa-Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam); “Giải pháp để tăng cường các mối liên kết trong sản xuất và thu hút đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai” của PGS.TS Nguyễn Đức Trí (Viện Trưởng Viện Du lịch-Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)…

Hội thảo “Triển vọng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Gia Lai” là một hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động của Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016.

Minh Dung

Có thể bạn quan tâm

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

null